Những bí mật ít người biết về nữ hoàng Elizabeth II

(Dân trí) - Bên cạnh những điều ai cũng nghe kể về nữ hoàng Elizabeth II như những chiếc mũ hoàng gia, cuộc hôn nhân kéo dài với Hoàng tử Philip và tình yêu đối với giống chó Wales của bà thì nữ hoàng còn có những bí mật mà ít người biết tới.

1. Bà có hai ngày sinh nhật

Những bí mật ít người biết về nữ hoàng Elizabeth II - 1

Mỗi người đều có một ngày sinh nhật. Có người muốn kéo dài ngày kỉ niệm đặc biệt này ra đến một tuần nhưng chắc không có ai kỷ niệm đến 2 lần mỗi năm liên tục như Nữ hoàng Anh. Điều này là vì nước Anh rất hiếm khi có những ngày nắng đẹp nên đất nước này đã quyết định chọn một ngày thứ bảy trong tháng Sáu, là mùa hè, để tổ chức lễ mừng sinh nhật chính thức cho nữ hoàng. Còn ngày sinh nhật thật của bà vào ngày 21 tháng Tư với nhiều khả năng mưa sẽ để ăn mừng riêng trong phạm vi gia đình.

2. Bà có hơn 30 chú chó xứ Wales trong suốt triều đại của mình

Những bí mật ít người biết về nữ hoàng Elizabeth II - 2

Hầu hết mọi người nếu nuôi chó sẽ sở hữu một con chó yêu quý trong thời thơ ấu của mình và có thêm một hoặc hai con nữa khi đã trưởng thành. Nhưng nữ hoàng đã có 30 con chó trong suốt triều đại của mình. Cô chó giống corgi đầu tiên của bà là món quà sinh nhật lần thứ 18, được đặt tên Susan. Các con chó sau đó là đều là con cháu của Susan. Hiện nay nữ hoàng đang sở hữu 5 con chó xứ Wales là Emma, Linnet, Monty, Holly và Willow, cùng với 4 con chó khác thuộc giống dorgi có tên là Cider, Berry, Candy và Vulcan.

3. Bà từng là một hướng đạo sinh

Năm 1937, ở tuổi 10 hoặc 11, Elizabeth II đã trở thành một hướng đạo sinh cùng Công chúa Margaret. Họ là thành viên Buckingham Place, đơn vị số 1 và bà đã từng là đội trưởng.

Những bí mật ít người biết về nữ hoàng Elizabeth II - 3

4. Bà không có hộ chiếu và giấy phép lái xe

Những bí mật ít người biết về nữ hoàng Elizabeth II - 4

Mặc dù Nữ hoàng Elizabeth II đã đi khắp thế giới nhưng bà không có hộ chiếu. Điều này là đương nhiên vì người cấp hộ chiếu Anh chính là bà. Bà cũng không cần giấy phép lái xe vì lý do tương tự. Bạn có thể cho rằng nữ hoàng có người lái xe riêng để tháp tùng bà từ nơi này đến nơi khác. Tuy nhiên, nữ hoàng vẫn thường xuyên tự lái một trong những chiếc xe yêu thích của mình, Range Rover, đi quanh khu căn cứ của hoàng gia.

5. Bà có Facebook

Những bí mật ít người biết về nữ hoàng Elizabeth II - 5

Nữ hoàng không có trang cá nhân riêng để mọi người có thể kết bạn hay “like” một trạng thái của bà, nhưng có một trang cộng đồng chính thức của chế độ quân chủ Anh. Trang này có hơn 1,2 triệu lượt “like” và thường xuyên đăng bài mỗi ngày. Các bài viết đa dạng, từ sự thật về các mốc lịch sử cho đến những bức ảnh đáng yêu của hoàng tử bé George.

6. Bà là người đầu tiên của nhà nước gửi email

Những bí mật ít người biết về nữ hoàng Elizabeth II - 6

Năm 1976, trước khi hầu hết chúng ta có nhận thức về thư điện tử, và trước cả phát minh của Internet hiện đại, Nữ hoàng đã gửi email đầu tiên của mình. Email được gửi qua ARPANET, tiền thân của Internet ngày nay, và được gửi từ một cơ sở nghiên cứu của quân đội. Không có thông tin chi tiết nào khác về nội dung của email hay ai là người nhận được.

7. Bà đã sống sót sau một vụ nổ súng và một kẻ rình rập

Những bí mật ít người biết về nữ hoàng Elizabeth II - 7

Vào ngày 13 tháng 6 năm 1981, trong lễ sinh nhật chính thức của Nữ hoàng, một viên đạn đã bắn vào đoàn diễu hành khi Nữ hoàng đang cưỡi ngựa. May mắn thay, viên đạn bắn vào khoảng trống. Nữ hoàng vỗ về ngựa và tiếp tục đi. Người bắn là một thiếu niên bị ám ảnh bởi các vụ ám sát John Lennon và JFK. Anh chàng này đã dành nhiều năm trong môto nhà tù tâm thần sau vụ việc bất thành.

Thậm chí gây sốc hơn, một người đàn ông tên là Michael Fagan đã đột nhập vào lâu đài không phải một lần mà là hai lần vào năm 1982. Lần đầu tiên, ông đã vào qua cửa sổ của một người giúp việc, khiến cô này giật mình nhưng không ai tin câu chuyện của cô. Trong khi đó, kẻ xâm nhập đi lang thang trên hành lang của cung điện và uống rượu của thái tử Charles rồi bỏ đi vì anh ta chẳng biết phải đi tiếp đến đâu. Fagan quay trở lại một vài tuần sau đó và lần này khi anh bò qua một chiếc cửa sổ, không may đó lại chính là cửa sổ phòng ngủ của Nữ hoàng. Kẻ bạo gan đã đánh thức nữ hoàng và bà nhanh chóng gọi người đến trợ giúp. Fagan đã bị bắt ngay sau đó.

8. Bà có chim bồ câu đua

Những bí mật ít người biết về nữ hoàng Elizabeth II - 8

Đây có lẽ là một trong những điều kỳ quái nhất trong danh sách vì rất nhiều người không biết rằng chim bồ câu có thể đua. Nhưng thực tế, đã có một lịch sử lâu dài của các cuộc đua chim câu trong hoàng gia. Truyền thống này được bắt đầu vào năm 1886 khi vua Leopold II của Bỉ đã trình tặng chim bồ câu đua như một món quà cho gia đình Hoàng gia Anh. Môn thể thao được bắt đầu từ đó và Nữ hoàng Elizabeth II là một người bảo trợ của một số câu lạc bộ chim bồ câu đua.

9. Bà là một lái xe và thợ cơ khí của quân đội trong Thế chiến II

Những bí mật ít người biết về nữ hoàng Elizabeth II - 9

Điều này có thể giải thích sở thích lái xe quanh lâu đài của Nữ hoàng. Sau khi cầu xin cha mình để được tham gia vào quân đội trong Chiến tranh thế giới thứ hai và được chấp nhận, Nữ hoàng được đào tạo thành một tài xế xe tải và thợ cơ khí. Ở tuổi 18, bà đã bắt đầu phục vụ trong quân đội và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Cho đến nay, Elizabeth II vẫn là nữ hoàng duy nhất đã gia nhập quân đội.

H. Nguyên 

Tổng hợp