Quảng Ngãi:

Những bậc cao niên chung tay đẩy lùi Covid-19

(Dân trí) - Nhiều người cao tuổi ở Quảng Ngãi dùng tiền tiết kiệm ủng hộ cho công tác phòng chống Covid-19. Tuổi cao, sức yếu nhưng có cụ ủng hộ từ 10 - 20 triệu đồng với mong muốn góp sức đẩy lùi dịch bệnh.

Một ngày đầu tháng 4, cụ Đào Thị Huệ (87 tuổi, xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn) đến UBND xã xin ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Mọi người đều bất ngờ bởi ngoài 3 triệu đồng tiền mặt, cụ Huệ còn ủng hộ một đôi hoa tai vàng 1,5 chỉ.

"Con cháu cho bà tiêu nhưng già rồi, không chi tiêu nhiều nên tích góp được bấy nhiêu. Bây giờ nghe kêu gọi hỗ trợ cho việc chống dịch nên bà đến ủng hộ", cụ Huệ nói.

Những bậc cao niên chung tay đẩy lùi Covid-19 - 1
Cụ Đào Thị Huệ đã ủng hộ 3 triệu đồng và đôi bông tai vàng 1,5 chỉ góp phần cùng cả nước chống dịch Covid-19.

Đến gia đình cụ Huệ mới hiểu thêm được tấm lòng của cụ. Cụ Huệ sống cùng chồng trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp. Hàng ngày, cụ buôn bán nhỏ lẻ ở chợ kiếm thêm thu nhập để hai vợ chồng chi tiêu qua ngày. Thế nhưng, khi cả nước rơi vào tình cảnh khó khăn bởi dịch bệnh, cụ Huệ sẵn sàng ủng hộ số tiền khá lớn.

"Thấy các bác sĩ, bộ đội ngày đêm chống dịch quá vất vả, còn nhiều thiếu thốn nên bà muốn góp sức mình. Tiền của thì lúc nào cũng quý nhưng quý nhất là dùng đúng lúc cả nước đang khó khăn trước dịch bệnh", cụ Huệ chia sẻ.

Những bậc cao niên chung tay đẩy lùi Covid-19 - 2

Cùng suy nghĩ đó, lương y Cao Quang Niên (80 tuổi, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn) vừa đến UBND xã Bình Mỹ hỗ trợ 20 triệu đồng cho công tác chống dịch Covid-19. Đây cũng là số tiền cụ Niên tích góp được suốt một thời gian dài bằng việc bốc thuốc.

Theo cụ Cao Quang Niên, các phương tiện truyền thông liên tục thông tin những nỗ lực của cả nước để đẩy lùi dịch bệnh. Trong đó, nhiều chiến sĩ quân đội, Y, Bác sĩ đã hy sinh hạnh phúc cá nhân sẵn sàng lên tuyến đầu chống dịch khiến nhiều người cảm phục.

"Có những Y, Bác sĩ hàng ngày đối mặt với nguy cơ lây nhiễm bệnh, những chiến sĩ quân đội lo cho người cách ly mà quên đi cả bản thân mình. Tôi thật sự cảm phục những sự hy sinh thầm lặng này nên muốn góp chút ít cùng với nhà nước chăm lo cho những người ở tuyến đầu chống dịch", cụ Niên chia sẻ.

Những bậc cao niên chung tay đẩy lùi Covid-19 - 3
Cảm phục sự hy sinh của những người trên tuyến đầu chống dịch nên lương y Cao Quang Niên (bên phải) đã ủng hộ 20 triệu đồng

 Theo ông Phan Đình Chí - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn, thời gian qua có hàng trăm tổ chức, cá nhân tại huyện Bình Sơn ủng hộ cho công tác phòng chống dịch. Nhưng đáng quý nhất là sự hỗ trợ của các cụ cao niên. Nhiều cụ tuổi cao, sức yếu vẫn tự mình đến UBND xã để trực tiếp ủng hộ.

"Người dân huyện Bình Sơn rất tích cực ủng hộ cho công tác phòng chống dịch. Nhiều cụ già tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn tích cực hỗ trợ phòng chống dịch để làm gương cho con cháu. Nhờ đó việc vận động quỹ của huyện Bình Sơn đạt được kết quả tốt", ông Chí cho biết.

Tính đến ngày 15/4, UBMTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn đã vận động được trên 605 triệu đồng cho công tác phòng chống Covid-19. Ngoài tiền mặt, Mặt trận huyện Bình Sơn còn tiếp nhận trên 77.000 khẩu trang, gần 1.200 chai sát khuẩn, trên 3.200 kg gạo... Nguồn ủng hộ bằng hiện vật đã được phân bổ hợp lý cho các chốt làm công tác phòng dịch tại nơi công cộng. Đối với nhu yếu phẩm được dùng hỗ trợ những gia đình khó khăn đột xuất do ảnh hưởng của Covid-19.

Theo ông Phan Đình Thắng - Trưởng ban Phong trào (UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi), huyện Bình Sơn là đơn vị đi đầu trong việc vận động kinh phí cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Ngoài nguồn hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động phòng chống dịch ở cơ sở, Mặt trận huyện Bình Sơn đã đăng ký nộp về tỉnh trên 418 triệu đồng, nhiều hơn tổng số tiền 12 đơn vị còn lại trong tỉnh.

"Đến thời điểm này, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đăng ký nộp về Mặt trận tỉnh 778 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Trong đó huyện Bình Sơn đăng ký 418 triệu đồng. Huyện cũng vận động được rất nhiều sự hỗ trợ trực tiếp cho các trung tâm y tế, các điểm phòng chống dịch trên địa bàn", ông Thắng thông tin.

Quốc Triều