Nhịn đẻ bằng cách... trồng cây chuối

(Dân trí) - Chưa bao giờ các bà bầu ở Đức lại nóng lòng muốn hoãn cái ngày nở nhụy khai hoa đến thế. Và cũng chưa bao giờ kế sách “hoãn đẻ” lại được thực hiện bằng cách kỳ cục thế này: trồng ngược đầu xuống đất.

Chung quy cũng tại quy định mới toe của chính phủ Đức: trẻ chào đời từ ngày 1/1/2007 trở đi sẽ được nhận số tiền trợ cấp trị giá 1.300 bảng Anh mỗi tháng, kể từ lúc sinh cho đến ngày bé tròn 1 tuổi.

 

Vậy là các ông bố bà mẹ tương lai bắt đầu áp dụng lời khuyên kỳ cục “học mót” trên mạng: trồng cây chuối sẽ “nhịn” được đến mức tối đa.

 

Chẳng rõ lời khuyên “lang băm” này đã được dịp kiểm chứng hay chưa, nhưng chí ít thì theo tâm sự của bà bầu Antje Grimm: “Kể từ lễ Giáng sinh đến nay hôm nào tôi cũng dành vài giờ đứng ngược”.

 

TV

Theo The Sun