Thanh Hóa:

Nhiều đền, chùa vắng khách đi lễ do lo ngại virus corona

(Dân trí) - Cứ dịp đầu năm, du khách thập phương về các đền chùa ở Thanh Hóa rất đông, thế nhưng năm nay, hầu hết đều vắng người, có nơi giảm đến 70-80% du khách so với năm trước.

Theo phong tục tập quán và cũng là nét đẹp văn hóa của người Việt, vào những ngày đầu tiên của năm mới, người dân thường tìm đến đền, chùa, chốn linh thiêng để xin lộc đầu năm, cầu cho một năm mới gia đình sức khỏe, bình an, may mắn và hạnh phúc.

Nhiều đền, chùa vắng khách đi lễ do lo ngại virus corona - 1

Những ban thờ đã không còn cảnh du khách chen lấn nhau xin lộc.

Tuy nhiên, những ngày đầu năm nay, do lo ngại dịch bệnh do virus corona gây ra, nên những chốn linh thiêng nổi tiếng của Thanh Hóa đều vắng bóng du khách, có nơi lượng khách giảm đến 70-80%.

Sáng ngày 4/2, ghi nhận tại đền cô Bơ (huyện Hà Trung), đền Sòng, đền Cô Chín (thị xã Bỉm Sơn), đền Bà Triệu (huyện Hậu Lộc)…đây là những chốn linh thiêng nổi tiếng của Thanh Hóa nhưng trái với mọi năm, năm nay thưa thớt người đến tham quan. Không còn cảnh chen lấn nhau tại các ban thờ, bàn công đức, nhà xe cũng thoải mái chỗ để.

Đặc biệt, tại đền Sòng, Ban quản lý di tích còn thận trọng chuẩn bị nước sát khuẩn và khẩu trang cho du khách nhưng nơi đây cũng thưa thớt người. Tại đền Bà Triệu, có thời điểm gần như không có du khách nào.

Chị Đào Thị Yên, người dân phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa – một du khách đến đền Sòng chia sẻ:  “Năm nay, gia đình mình cũng dự định đi đến mấy địa điểm như chùa Yên Tử, đền Trần hay chùa Bái Đính nhưng do lo ngại dịch bệnh nên gia đình quyết định không đi nữa. Hôm nay, đến đây nhưng tôi cũng chỉ đi một mình và phải mang theo cả nước sát khuẩn trên xe và liên tục phải đeo khẩu trang”.

Còn chị Lê Thị Thơm, một người bán hàng tại đền Cô Chín cho biết: "Mọi năm, thời điểm này rất đông du khách thập hương về đây xin lộc. Thế nhưng, từ đầu năm đến giờ, tình trạng khách về đây rất ít. Những ngày gần đây, khi thông tin về dịch do virus corona càng rầm rộ, thì khách càng thưa thớt hơn. Chủ yếu là khách trong tỉnh chứ ngoài tỉnh, rất ít".

Nhiều đền, chùa vắng khách đi lễ do lo ngại virus corona - 2

Ban quản lý đền Sòng Sơn chuẩn bị sẵn nước sát khuẩn và khẩu trang cho du khách.

Nhiều đền, chùa vắng khách đi lễ do lo ngại virus corona - 3

Tuy nhiên, du khách ở đây cũng chỉ lưa thưa.

Nhiều đền, chùa vắng khách đi lễ do lo ngại virus corona - 4

Đền Cô Chín cũng rất ít du khách đến xin lộc.

Nhiều đền, chùa vắng khách đi lễ do lo ngại virus corona - 5

Đền Bà Triệu, có thời điểm gần như không có người...

Nhiều đền, chùa vắng khách đi lễ do lo ngại virus corona - 6

Hầu hết du khách đến đền, chùa đều bịt khẩu trang kín mặt.

Nhiều đền, chùa vắng khách đi lễ do lo ngại virus corona - 7

Các hàng quán tại đền, chùa cũng không có khách mua.

 Bình Minh