Bắc Ninh:

Nhà văn hóa mái vòm độc đáo mang giá trị sẻ chia trong cộng đồng

(Dân trí) - Nhà văn hóa của xã Thụy Hòa (Yên Phong – Bắc Ninh) được thiết kế khá “độc” với phần mái được xây dựng thành 1 mái vòm chạy dọc theo toàn bộ tòa nhà. Công trình độc đáo này mới được khánh thành và đi vào sử dụng sáng nay (20/5).

Lễ cắt băng khánh thành Nhà văn hóa mái vòm hiện đại nhất tỉnh Bắc Ninh.

Lễ cắt băng khánh thành Nhà văn hóa mái vòm hiện đại nhất tỉnh Bắc Ninh.

Nhà văn hóa trên nằm trong cụm công trình Nanum – Ngôi làng Sẻ chia với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng, trong đó Công ty Samsung tại Việt Nam đầu tư hơn 15 tỉ đồng và vốn đối ứng của địa phương là hơn 5 tỉ đồng. Được khởi công từ tháng 10 năm 2013, “Làng Sẻ chia” được mong đợi đem đến một diện mạo hoàn toàn mới cho đời sống của người dân xã Thụy Hòa, với hàng loạt các công trình mới như: Xây mới nhà văn hóa xã, Trạm y tế, nâng cấp trường tiểu học Thụy Hòa, Trang bị phòng học máy tính cho trường cấp 2 Thụy Hòa, Cải tạo nâng cấp 3 trường mầm non ở 3 thôn : Bằng Lục, Lạc Nhuế và Đông Tảo của xã.

Nhà văn hóa xã Thụy Hòa được coi là công trình trung tâm trong toàn bộ hệ thống Ngôi làng Sẻ chia, nơi không chỉ là không gian sinh hoạt chung của cộng đồng mà còn là biểu tượng cho sự phát triển tương lai của Thụy Hòa.

Phần mái nhà văn hóa được thiết kế 1 mái vòm độc đáo

Phần mái nhà văn hóa được thiết kế 1 mái vòm độc đáo

Phòng máy tính


Phòng máy tính

Phòng máy tính

Phòng Thư viện có mạng internet và rất nhiều đầu sách.

Phòng Thư viện có mạng internet và rất nhiều đầu sách.

Chính thức khởi công vào ngày 9/10/2013, nhà Văn hóa được đầu tư 6,5 tỉ đồng để xây dựng và do kiến trúc sư Ryu Choon Soo (người Hàn Quốc) thiết kế. Cho đến nay, nhà văn hóa xã Thụy Hòa được coi là công trình nhà cộng đồng đầu tiên có kiến trúc hiện đại bậc nhất Việt Nam, nơi kết nối toàn diện mọi sinh hoạt trong đời sống của người dân với khoảng không gian hội họp thích hợp, khu vực đào tạo và khu vực thể thao cho người dân, đúng như tinh thần “sẻ chia” mà nhà tài trợ gửi gắm trong Dự án.

Trong Nhà Văn hóa xã còn có 1 phòng máy tính để người dân đặc biệt là thế hệ trẻ có thể học, tiếp cận công nghệ thông tin với giáo viên hướng dẫn và 1 phòng thư viện với đủ các đầu sách và phương tiện học tập trực tuyến.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Hạnh Chung – Bí thư huyện ủy huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đánh giá: “Có thể nói, nhà văn hóa nói riêng và cụm công trình được đầu tư xây dựng tại địa phương nói chung hết sức có ý nghĩa, giúp nhân dân xã Thụy Hòa có điều kiện hơn trong việc tiếp cận văn hóa. Cùng với các công trình như trạm y tế, nâng cấp trường học…, nhà căn hóa cộng đồng đã góp công sức rất lớn về vấn đề an sinh xã hội của địa phương. Chúng tôi chân thành cảm ơn nhà tài trợ và hứa sẽ sử dụng các công trình này đúng mục đích, đúng đối tượng để nó phát huy hết công năng. Đồng thời chúng tôi cũng bố trí nhân sự để vận hành các công trình này có hiệu quả và thường xuyên duy tu bảo dưỡng chúng”.

Ông Hoseok Cho - Phó Tổng Giám đốc cấp cao Công ty Samsung Viêt Nam cho biết: Dự án “Ngôi làng sẻ chia” tại xã Thụy Hòa là một trong những nỗ lực nhằm hiện thực hóa cam kết và trách nhiệm xã hội của công ty, nhằm đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương. “Ngôi làng Sẻ chia” được xây dựng không chỉ giúp người dân có được những cơ sở vật chất tiện nghi, mà còn là nơi ươm mầm cho thế hệ trẻ của địa phương, những chủ nhân tương lai của ngôi làng nói riêng và Việt Nam nói chung.

Kiến trúc sư Ryu Choon – Soo, người thiết kế Nhà văn hóa độc đáo, hiện đại này chia sẻ, mục đích khi thiết kế “Ngôi làng sẻ chia” làm sao đảm bảo giữ được nét hài hòa nhất của tự nhiên. Vì vậy, ông đã thuyết phục để xây thêm khu vực thể thao tại đó.

“Phần mái vòm là một điểm nhấn của công trình. Tôi rất mong muốn phần thiết kế mái vòm này được đan xen với những thảm cỏ xanh mướt, tạo nên nét hài hòa với thiên nhiên cho công trình. Khi lên thiết kế với ý tưởng như vậy, tôi mong muốn màu xanh này sẽ được duy trì, trường tồn mãi với thời gian” – ông Ryu Choon – Soo nói.

Nguyễn Dương