Nhà hàng Ấn đặt tủ lạnh giữa phố tặng thực phẩm cho người nghèo

(Dân trí) - Nhận thấy thực phẩm bị lãng phí trong khi nhiều người lang thang để kiếm đồ ăn, một bà chủ nhà hàng người Ấn đã quyết định đặt một chiếc tủ lạnh giữa phố dành tặng thực phẩm thừa cho người nghèo.

Các nhà hàng thường bị lãng phí rất nhiều thực phẩm, và mặc dù các công ty lớn như Starbucks gần đây đã thay đổi chính sách của họ, vẫn rất nhiều thực phẩm bị ném vào thùng rác trong khi nó có thể làm no bụng những người khó khăn.

Nên khi bà chủ của nhà hàng ở Kochi, Ấn Độ, trông thấy một phụ nữ vô gia cư ăn đồ ăn ở thùng rác, bà đã quyết tâm làm một điều gì đó cho họ. Bà Minu Pauline đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Bà thấy nhà hàng của mình, Pappadavada có rất nhiều đồ ăn thừa do đó bà quyết định đặt một chiếc tủ lạnh phía trước nhà hàng để giúp đỡ những người vô gia cư. Chiếc tủ hoạt động 24/7, bất cứ ai cũng có thể tới mở nó và nhận lấy đồ ăn. Cũng có những ông chủ nhà hàng và người khác đóng góp đồ ăn, nhưng 75-80% số lượng thực phẩm mỗi ngày được đặt trong tủ là từ nhà hàng của Pauline.

Nói chuyện với báo giới, Pauline chia sẻ rằng thông qua hành động này, bà muốn gửi đến mọi người một thông điệp: “Tiền bạc là của bạn, nhưng nguồn lực thuộc về xã hội. Nếu bạn lãng phí tiền bạc nghĩa là bạn đang lãng phí chính nguồn lực của xã hội này”.

Nhà hàng Ấn đặt tủ lạnh giữa phố tặng thực phẩm cho người nghèo - 1

Nhà hàng Ấn đặt tủ lạnh giữa phố tặng thực phẩm cho người nghèo - 2

Nhà hàng Ấn đặt tủ lạnh giữa phố tặng thực phẩm cho người nghèo - 3

Nhà hàng Ấn đặt tủ lạnh giữa phố tặng thực phẩm cho người nghèo - 4

Nhà hàng Ấn đặt tủ lạnh giữa phố tặng thực phẩm cho người nghèo - 5

Nhà hàng Ấn đặt tủ lạnh giữa phố tặng thực phẩm cho người nghèo - 6

Nhà hàng Ấn đặt tủ lạnh giữa phố tặng thực phẩm cho người nghèo - 7

Phan Hạnh

Theo Bored Panda