Người dân làng hoa "trăm tuổi" vừa chuẩn bị hàng tết vừa lo Covid-19

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Trở lại cuộc sống bình thường mới bà con ở Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) lại tất bật vào vụ hoa Tết năm 2022. E ngại dịch Covid-19 nên nhiều nhà vườn giảm diện tích sản xuất.

Sau 3 tháng im lìm vì giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19. Khoảng một tháng nay bà con ở Làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã nhanh chóng bắt nhịp chuẩn bị cho vụ hoa xuân. Hiện, bà con ở làng hoa "trăm tuổi" đang tranh thủ chăm sóc nhiều giống hoa chủ lực với hy vọng một vụ hoa tết bội thu.

Người dân làng hoa trăm tuổi vừa chuẩn bị hàng tết vừa lo Covid-19 - 1

Bà Trần Thị Tám cho biết do dịch Covid-19 , gia đình bà sợ ế hoa nên trồng số lượng ít hơn mọi năm rất nhiều (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ghi nhận của PV của các phường Tân Quy Đông, Tân Khánh Đông, Tân Khánh Trung… nơi tập trung nhiều nhất những hộ trồng hoa kiểng, dễ thấy dù việc sản xuất đã được "mở cửa" song không khí của làng hoa không còn "xôm tụ" như những năm trước bởi do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bà Trần Thị Tám (57 tuổi, ngụ phường Tân Quy Đông) cho biết, vườn nhà bà có 3.000m2 đất trồng hoa kiểng quanh năm. Gắn bó hơn 20 năm với nghề trồng hoa Tết, có năm trúng năm thất do cúc nở không ngày Tết nhưng chưa năm nào bà Tám xuống giống mà phập phồng như hiện tại. Vụ hoa Tết thường bắt đầu khoảng tháng 10 đến tháng Chạp với các mặt hàng chủ yếu như cúc mâm xôi, cúc tiger, vạn thọ, cát tường…

Người dân làng hoa "trăm tuổi" vừa lo hàng tết vừa lo Covid-19

"Trồng mỗi thứ một ít vì mình sợ không có đầu ra và giá cả thấp. Từ sau giãn cách tôi cũng cắt cơi đọt của hoa kiểng còn tồn trước dịch rồi sang chậu trồng lại chứ giờ mua giống mới là lỗ vốn. Tính toán đủ kiểu nhưng vẫn sợ lỗ lắm", bà Tám buồn bã chia sẻ.

Hỏi thăm nhiều nhà vườn không khó để nghe được lời than thở, lo âu sợ dịch Covid-19 trở lại, bà con lại trắng tay vụ Tết. Hầu hết đều giảm diện tích sản xuất, chỉ chọn một vài loại được ưa chuộng nhất vào dịp Tết mà tập trung sản xuất. Một trong số đó là hoa cúc mâm xôi, sản lượng vẫn tăng cao dù dịch bệnh "lăm le".

Người dân làng hoa trăm tuổi vừa chuẩn bị hàng tết vừa lo Covid-19 - 2

Ông Lâm Văn Phong cho biết, ông giảm sâu diện tích trồng các loại hoa khác và tăng thêm mấy trăm chậu cúc mâm xôi (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Lâm Văn Phong (ngụ phường Tân Khánh Đông) lý giải: "Năm trước tôi trồng 2.000 giỏ cúc mâm xôi nhưng năm nay tăng lên 2.700 giỏ. Tôi tăng diện tích trồng cúc mâm xôi, giảm sản lượng của một số loại khác.

Bởi cúc mâm xôi là mặt hàng được ưa chuộng trong dịp Tết, năm nào tôi cũng bán cháy hàng. Năm nay, bà con e ngại dịch bệnh nên họ giảm số lượng lại, nếu mình giảm nữa có khả năng sẽ không đủ cung cấp cho thương lái và người tiêu dùng các tỉnh".

Người dân làng hoa trăm tuổi vừa chuẩn bị hàng tết vừa lo Covid-19 - 3

Cúc mâm xôi trong dịp Tết nguyên đán được người dân miền Tây thường chọn mua (Ảnh: bảo Kỳ).

Cũng theo ông Phong, trồng cúc mâm xôi mất đến 6 tháng mới nở hoa nên trong thời gian giãn cách ông vẫn tranh thủ ươm giống, lặt cơi đọt. Hiện, số cúc trong vườn đã có thương lái "dò giá" nhưng ông đợi xem thị trường thế nào mới chốt giá với khách.

Không chỉ nhà vườn âu lo, các vựa kiểng cũng khá kiêng dè việc gia tăng số lượng và chủng loại. Anh Ngô Thành Thà (vựa kiểng Ngọc Thu, phường Tân Quy Đông) cho hay, sức mua các mặt hàng hoa kiểng công trình, cây trang trí nội thất, hoa phục vụ du lịch vẫn khá chậm giảm khoảng 50% so năm trước. 

Người dân làng hoa trăm tuổi vừa chuẩn bị hàng tết vừa lo Covid-19 - 4

Nhiều người trồng hoa ở Sa Đéc đều cho biết, năm nay họ giảm diện tích trồng hoa tết vì e ngại dịch Covid-19 (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Hầu hết hoa kiểng trong vựa đều giảm giá nhưng chi phí đầu vào tốn khá nhiều vì phải mua vật tư, nguyên liệu, hạt giống… Hi vọng tình hình khả quan hơn trong thời gian tới", anh Thà nói thêm.

Làng hoa Sa Đéc được mệnh danh là "Vương quốc hoa kiểng miền Tây" hàng năm làng hoa này cung cấp hàng triệu sản phẩm hoa cho các thị trường ở ĐBSCL, TPHCM, miền Trung và Campuchia.