Người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc đào “chết khô” trước vụ Tết nguyên đán

(Dân trí) - Hàng nghìn gốc đào từ 1-3 năm tuổi của người dân phường Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang thay nhau vàng úa rồi chết khô. Số đào này dự kiến thu hoạch vào vụ Tết nguyên đán năm nay, song người dân đang phải đối mặt với nguy cơ trắng tay.

Người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc đào “chết khô” trước vụ Tết nguyên đán - 1

Vườn đào xứ Đồng Mới, Ruộng Lính, Bờ chuôm thuộc phường Đông Ngạc quận Bắc Từ Liêm nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 10km. Nơi đây hiện có hơn 30 hộ dân trồng đào chủ yếu là đào cành.

Người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc đào “chết khô” trước vụ Tết nguyên đán - 2

Còn 2 tháng nữa là đến Tết nguyên đán, nhưng hiện tại phần lớn số đào trong vườn của các hộ dân đều bị rụng lá, khô héo, thậm chí có những cây chỉ trơ trọi như cành củi khô.

Người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc đào “chết khô” trước vụ Tết nguyên đán - 3

Tổng số lượng gốc đào bị thiệt hại ước tính lên tới 2500 gốc, gồm cả đào thế và đào cành.

Người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc đào “chết khô” trước vụ Tết nguyên đán - 4

Nguyên nhân được xác định do trận ngập úng kéo dài, không có chỗ thoát nước diễn ra từ tháng 8/2019.

Người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc đào “chết khô” trước vụ Tết nguyên đán - 5
Người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc đào “chết khô” trước vụ Tết nguyên đán - 6

Mỗi hộ trồng đào ở đây trung bình mất khoảng 1/2 số gốc đào canh tác phục vụ cho vụ Tết năm nay.

Người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc đào “chết khô” trước vụ Tết nguyên đán - 7

Ngoài những gốc chết khô, người dân vẫn cố giữ lại những gốc còn cành có khả năng thu hoạch với hy vọng vớt vát được vốn và công sức cả năm trời bỏ ra.

Người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc đào “chết khô” trước vụ Tết nguyên đán - 8

Gia đình ông Nguyễn Văn Mùi là một trong những hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, ông Mùi chia sẻ: “Nhà tôi trồng 400 gốc đào thì thiệt hại mất 250 gốc trong đó những góc còn lại không chết cũng bị ảnh hưởng chậm lớn, ít nụ khó ra hoa. Vụ năm nay coi như mất trắng.”

Người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc đào “chết khô” trước vụ Tết nguyên đán - 9

Cũng theo ông Mùi, một gốc đào nếu phát triển tốt, thu hoạch đúng thời điểm có thể bán ra thị trường với giá từ 350.000 đến vài triệu đồng một gốc. Nhưng bây giờ tiền bán đào có thể chỉ đủ bù vốn.

Người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc đào “chết khô” trước vụ Tết nguyên đán - 10

 Dù đã mất hơn nửa số đào canh tác nhưng người dân Đông Ngạc vẫn chăm chỉ ra vườn mỗi ngày để chăm sóc những cây còn lại, cũng là hy vọng cuối cùng cho vụ đào Tết năm nay.

Thanh Thuý