Bạc Liêu:

Người dân bắt được con lươn “bạch tạng”

(Dân trí) - Một người dân ở huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) mới đây đã bất ngờ bắt được một con lươn khá lạ.

Ngày 24/9, ông Huỳnh Văn Vạc (ngụ thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, vài ngày trước, ông đi đặt ống trúm trong ao gần nhà thì bắt được một con lươn có màu da khá lạ.

Người dân bắt được con lươn “bạch tạng” - 1

Con lươn mà người dân bắt được.

Theo ông Vạc, con lươn toàn thân có màu trắng vàng, dài khoảng 50cm, nặng gần 500gram. Sau khi bắt được, ông mang về để nuôi trong thau nhựa.

Khi biết chuyện này, nhiều người dân địa phương đã đến nhà ông Vạc để tận mắt chứng kiến con lươn lạ. Có người cho rằng đây là con lươn “bạch tạng” và hỏi mua với giá khá cao nhưng ông Vạc chưa bán.

Người dân bắt được con lươn “bạch tạng” - 2

Có người cho rằng con lươn bị bạch tạng.

Theo nhiều người dân thường đi bắt lươn, con lươn có màu trắng vàng như thế này có thể là do đột biến gen, với tỷ lệ hiếm nên ít gặp trong tự nhiên.

H. Hải – V.Mẫn