Hà Tĩnh:

Ngư dân trúng đậm ốc xoắn và sò bi, đút túi hàng triệu đồng/chuyến ra biển

(Dân trí) - Ngư dân xã Thạch Kim và vùng phụ cận của huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang trải qua những ngày tươi vui khi những chuyến ra biển trở về, tàu thuyền của họ trúng đậm ốc xoắn và sò bi, cho nguồn thu hàng triệu đồng/chuyến.

Ngư dân trúng đậm ốc xoắn và sò bi, đút túi hàng triệu đồng/chuyến ra biển - 1

Ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các Cảng cá tỉnh Hà Tĩnh cho biết, những ngày qua do điều kiện thời tiết thuận lợi nên ngư dân Thạch Kim và các vùng lân cận đã tích cực ra khơi. Tàu thuyền cập cảng luôn đầy ắp ốc xoắn và sò bi.

Ngư dân trúng đậm ốc xoắn và sò bi, đút túi hàng triệu đồng/chuyến ra biển - 2

Ông Sơn cho biết, bình quân mỗi ngày có từ 25 đến 30 tàu thuyền các loại cập cảng. Mỗi tàu thuyền đánh bắt được từ 1,2 tấn đến hơn 3 tấn ốc xoắn, sò bi. Giá bán mỗi kg dao động từ 7.000 đồng đến 10.000 đồng.

Ngư dân trúng đậm ốc xoắn và sò bi, đút túi hàng triệu đồng/chuyến ra biển - 3

Cũng theo ông Sơn, vị trí đánh bắt ốc xoắn và sò bi chỉ cách bờ biển từ 5 đến 6 hải lý, nên ngư dân thường sáng đi tối về, rất thuận lợi. 

Ngư dân trúng đậm ốc xoắn và sò bi, đút túi hàng triệu đồng/chuyến ra biển - 4

Ốc xoắn và sò bi sau khi cập cảng được các chủ thuyền huy động nhân công đưa lên bờ...

Ngư dân trúng đậm ốc xoắn và sò bi, đút túi hàng triệu đồng/chuyến ra biển - 5

... rồi cho rửa sạch trước khi đóng bao nhập cho thương lái.

Ngư dân trúng đậm ốc xoắn và sò bi, đút túi hàng triệu đồng/chuyến ra biển - 6

Sò lông được phân loại đóng bao. Theo ngư dân cho biết, sò bi thường sử dụng để chế biến thực phẩm. 

Ngư dân trúng đậm ốc xoắn và sò bi, đút túi hàng triệu đồng/chuyến ra biển - 7

Còn ốc xoắn chủ yếu được dùng để chế biến làm thức ăn cho tôm hùm. 

Ngư dân trúng đậm ốc xoắn và sò bi, đút túi hàng triệu đồng/chuyến ra biển - 8

Mỗi ngày có hàng chục tấn sò bi và ốc xoắn như thế này được ngư dân tập kết tại Cảng cá Thạch Kim. 

Ngư dân trúng đậm ốc xoắn và sò bi, đút túi hàng triệu đồng/chuyến ra biển - 9

Các thương lái cho ô tô vào tận cảng thu mua, rồi vận chuyển vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. 

Ngư dân trúng đậm ốc xoắn và sò bi, đút túi hàng triệu đồng/chuyến ra biển - 10

Ông Bùi Tuấn Sơn cho hay, điều khiến ngư dân rất mừng là hải sản có bao nhiêu được tiêu thụ hết bấy nhiêu, không bị tồn đọng. Mặc dù giá bán không cao nhưng với số lượng lớn nên mỗi ngày, mỗi tàu thu hoạch được hàng chục triệu đồng. Việc trúng đậm ốc xoắn, sò bi đã đem lại nguồn thu nhập lớn cho bà con ngư dân và tạo thêm được công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương khác.

Văn Dũng