Ngợp mắt trước sự dày đặc chi chít của các tòa chung cư

(Dân trí) - Với dân số hơn 7 triệu dân, Hong Kong đang là nơi tập trung đông dân cư lớn thứ 4 trên thế giới. Bởi vậy, đa số người dân phải sống trong những tòa nhà chung cư cao chọc trời.

Ngợp mắt trước sự dày đặc chi chít của các tòa chung cư

Với diện tích nhỏ hẹp chỉ hơn 1100 km2 nhưng là nơi ở của hơn 7 triệu dân, Hong Kong là mảnh đất có mật độ nhà cao tầng và chung cư dày đặc. Điều này cũng có nghĩa để đáp ứng đủ chỗ ở, biện pháp duy nhất là xây dựng những khu chung cư cao chót vót.

Những tòa nhà chọc trời cao hun hút dường như không có phần trống
Những tòa nhà chọc trời cao hun hút dường như không có phần trống

Với bộ ảnh mang tên “Architectural Density” (Kiến trúc và Mật độ), Michael Wolf, nhiếp ảnh gia người Đức lang thang tới nhiều khu dân cư ở Hong Kong để thực hiện bộ ảnh nhà cao tầng, phản ánh cuộc sống ngột ngạt chật chội của phần lớn người dân. Qua đó, người xem nhìn thấy một góc hình hoàn toàn mới tại đặc khu kinh tế sầm uất này.

Người xem cảm nhận rõ sự ngột ngạt chật chội của Hong Kong – đô thị tập trung dân cư lớn thứ 4 thế giới
Người xem cảm nhận rõ sự ngột ngạt chật chội của Hong Kong – đô thị tập trung dân cư lớn thứ 4 thế giới

Michael Wolf từng đạt giải nhất trong cuộc thi nhiếp ảnh báo chí thế giới World Press Photo năm 2005 và 2010. Anh chuyển từ Đức tới sinh sống và làm việc ở Hong Kong, trải qua 8 năm làm việc cho tạp chí Stern với vai trò là nhiếp ảnh gia.

Trọng tâm chính trong những bức hình mà nhiếp ảnh gia người Đức hướng tới là cuộc sống trong những đô thị lớn. Anh muốn nắm bắt vẻ đẹp của “nét kiến trúc và văn hóa bản địa” ở các thành phố sầm uất.

Những tòa nhà san sát nhau, thiết kế chung một kiểu
Những tòa nhà san sát nhau, thiết kế chung một kiểu

Để thực hiện bộ ảnh độc đáo này, Michael Wolf đã lái xe đi khắp Hong Kong, kiếm tìm vị trí thuận lợi để lột tả hết sự “ngột ngạt, chật chội” của những tòa chung cư. Trong khi đó, người xem nhận thấy rõ những góc khuất của Hong Kong nằm phía sau sự hào nhoáng nhộn nhịp thường thấy.

Khi nhìn kỹ từng khu có thể thấy rõ thói sinh hoạt thường nhật của người dân khi vẫn treo đồ dày kín ngoài ban công.
Khi nhìn kỹ từng khu có thể thấy rõ thói sinh hoạt thường nhật của người dân khi vẫn treo đồ dày kín ngoài ban công.
Giá nhà quá cao, diện tích đất hạn chế nên việc sinh sống tại các khu chung cư trở thành giải pháp tình thế của người dân Hong Kong
Giá nhà quá cao, diện tích đất hạn chế nên việc sinh sống tại các khu chung cư trở thành giải pháp tình thế của người dân Hong Kong
Thông thường, tác giả hay chọn những ngày u ám để chụp ảnh, qua đó tạo rõ sự tương phản
Thông thường, tác giả hay chọn những ngày u ám để chụp ảnh, qua đó tạo rõ sự tương phản
Một số căn hộ có diện tích nhỏ còn được ví như bao diêm
Một số căn hộ có diện tích nhỏ còn được ví như bao diêm
Ngợp mắt trước sự dày đặc chi chít của các tòa chung cư - 8
Không gian bí bách của một khu chung cư nhiều tầng
Không gian bí bách của một khu chung cư nhiều tầng

Hoàng Hà

Theo BP