Ngôi chùa 150 tuổi làm từ 30 tấn mảnh sành ở Sài Gòn

(Dân trí) - Chùa An Phú ở quận 8 với thiết kế độc đáo khi được trang trí từ 30 tấn mảnh sành sứ chén dĩa, ấm trà... bị vỡ.

Ngôi chùa 150 tuổi làm từ 30 tấn mảnh sành ở Sài Gòn

Chùa An Phú ở quận 8 với thiết kế độc đáo khi được trang trí từ 30 tấn mảnh sành sứ chén dĩa, ấm trà... bị vỡ.

Chùa An Phú có tuổi đời 150 năm nằm gần cầu Chánh Hưng, quận 8, TPHCM được nhiều người biết đến vì được làm từ 30 tấn mảnh sành sứ của chén bát, ấm trà bị vỡ. Chùa được xây dựng năm 1847, do hòa thượng Thích Thanh Đức chủ trì. Trải qua thời gian, chùa xuống cấp hoang phế và được hòa thượng Thích Từ Bạch thiết kế, xây dựng lại từ năm 1961 và duy trì như ngày nay.

Chùa thuộc phái Bắc Tông, trải qua 6 đời trụ trì. Khuôn viên chùa có diện tích khoảng 1.500 m2, xây dựng theo lối cổ lầu, chia làm 2 khu thờ phụng nằm theo dọc đường chánh hưng và khu vực giảng đường, tăng phòng, khách đường... nằm dọc sau chùa.

Điểm nhấn tạo nên sự đặc biệt cho ngôi chùa An Phú là được trang trí bằng mảnh sành sứ của chén bát, ấm trà bị vỡ. Những mảnh sành sứ được chắp ghép thành các đề tài chính như tượng Bồ tát Di Lặc, Bồ tát Quán Thế Â,, chữ vạn, hoa sen...

Từ năm 1961 đến 2014, chùa đã sử dụng hơn 30 tấn sành sứ phế liệu để gắn lên diện tích 3.886 m2. Năm 2007, chùa được trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là ngôi chùa được tạo tác bằng miếng sành sứ nhiều nhất Việt Nam.

Chùa An Phú, quận 8, TPHCM là 1 trong những ngôi chùa cổ với hơn 150 năm tồn tại.
Chùa An Phú, quận 8, TPHCM là 1 trong những ngôi chùa cổ với hơn 150 năm tồn tại.
Chùa được xây dựng năm 1847, do hòa thượng Thích Thanh Đức chủ trì.
Chùa được xây dựng năm 1847, do hòa thượng Thích Thanh Đức chủ trì.
Chùa được làm từ 30 tấn mảnh sành sứ của chén bát, ấm trà bị vỡ.
Chùa được làm từ 30 tấn mảnh sành sứ của chén bát, ấm trà bị vỡ.
Chùa thuộc phái Bắc Tông, trải qua 6 đời trụ trì.
Chùa thuộc phái Bắc Tông, trải qua 6 đời trụ trì.
Khuôn viên chùa có diện tích khoảng 1.500 m2, xây dựng theo lối cổ lầu, chia làm 2 khu thờ phụng nằm theo dọc đường chánh hưng và khu vực giảng đường, tăng phòng, khách đường... nằm dọc sau chùa.
Khuôn viên chùa có diện tích khoảng 1.500 m2, xây dựng theo lối cổ lầu, chia làm 2 khu thờ phụng nằm theo dọc đường chánh hưng và khu vực giảng đường, tăng phòng, khách đường... nằm dọc sau chùa.
Điểm nhấn tạo nên sự đặc biệt cho ngôi chùa An Phú là được trang trí bằng mảnh sành sứ của chén bát, ấm trà bị vỡ.
Điểm nhấn tạo nên sự đặc biệt cho ngôi chùa An Phú là được trang trí bằng mảnh sành sứ của chén bát, ấm trà bị vỡ.
Bờ tường rào của ngôi chùa cũng được trang trí dày đặc mảnh sành sứ.
Bờ tường rào của ngôi chùa cũng được trang trí dày đặc mảnh sành sứ.
Ngôi chùa 150 tuổi làm từ 30 tấn mảnh sành ở Sài Gòn - 8
Những mảnh sành sứ được chắp ghép thành các đề tài chính như tượng Bồ tát Di Lặc, Bồ tát Quán Thế Â,, chữ vạn, hoa sen...
Những mảnh sành sứ được chắp ghép thành các đề tài chính như tượng Bồ tát Di Lặc, Bồ tát Quán Thế Â,, chữ vạn, hoa sen...
Từ năm 1961 đến 2014, chùa đã sử dụng hơn 30 tấn sành sứ phế liệu để gắn lên diện tích 3.886 m2.
Từ năm 1961 đến 2014, chùa đã sử dụng hơn 30 tấn sành sứ phế liệu để gắn lên diện tích 3.886 m2.
Năm 2007, chùa được trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là ngôi chùa được tạo tác bằng miểng sành sứ nhiều nhất Việt Nam.
Năm 2007, chùa được trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là ngôi chùa được tạo tác bằng miểng sành sứ nhiều nhất Việt Nam.
Ngôi chùa 150 tuổi làm từ 30 tấn mảnh sành ở Sài Gòn - 12
Ngôi chùa 150 tuổi làm từ 30 tấn mảnh sành ở Sài Gòn - 13
Ngôi chùa 150 tuổi làm từ 30 tấn mảnh sành ở Sài Gòn - 14
Ngôi chùa 150 tuổi làm từ 30 tấn mảnh sành ở Sài Gòn - 15

Nguyễn Quang