Nghĩa tình lực lượng bảo vệ biên giới Việt – Lào giữa đại dịch Covid-19

(Dân trí) - Chia sẻ với lực lượng bảo vệ biên giới Lào và nhân dân giữa mùa dịch, Biên phòng Quảng Trị đã tặng nhu yếu phẩm, vật tư y tế, lương thực,… cùng quyết tâm vượt qua đại dịch.

Ngày 12/4, tại khu vực biên giới, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng Hướng Lập đã trao tặng lực lượng chức năng và nhân dân nước bạn Lào một số vật tư y tế, nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực…

Nghĩa tình lực lượng bảo vệ biên giới Việt – Lào giữa đại dịch Covid-19 - 1

Lực lượng bảo vệ biên giới 2 bên trao đổi tình hình về công tác phòng, chống dịch và đời sống bà con nhân dân.

Với tinh thần “giúp bạn cũng như giúp mình”, lực lượng biên phòng Quảng Trị đã hỗ trợ người dân vùng biên giới lương thực, không để bà con thiếu đói giữa mùa dịch Covid-19.

Nghĩa tình lực lượng bảo vệ biên giới Việt – Lào giữa đại dịch Covid-19 - 2

Thượng tá Trần Tuấn Anh - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị tặng quà cho lực lượng nước bạn Lào.

Tại cột mốc biên giới 591, đoàn công tác BĐBP Quảng Trị và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào trao cho nhau những tình cảm, sự chia sẻ, cùng nêu quyết tâm vượt qua đại dịch.

​Thượng tá Trần Tuấn Anh - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị cho biết, kể từ thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, cả Việt Nam và Lào thực hiện việc tạm ngừng xuất, nhập cảnh, tăng cường tuần tra, kiểm soát cửa khẩu và các đường mòn lối mở, nhằm ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.

Nghĩa tình lực lượng bảo vệ biên giới Việt – Lào giữa đại dịch Covid-19 - 3

Những bao gạo thể hiện sự sẻ chia của Biên phòng Quảng Trị với lực lượng chức năng và nhân dân Lào.

Với hơn 180km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, từ xưa đến nay, người dân 2 bên biên giới có mối quan hệ thân tộc gần gũi. Người dân thường qua lại làm nương rẫy, trao đổi lương thực, nhu yếu phẩm. Trong tình hình dịch bệnh, người dân hai bên biên giới cũng gặp nhiều khó khăn.

Nghĩa tình lực lượng bảo vệ biên giới Việt – Lào giữa đại dịch Covid-19 - 4

Những chai nước uống tặng lực lượng bên kia biên giới.

Để giúp bà con duy trì cuộc sống giữa tình hình dịch bệnh đang phức tạp, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ vật chất, tinh thần giúp người dân vùng biên giới cùng nhau vượt qua mùa dịch.

Nghĩa tình lực lượng bảo vệ biên giới Việt – Lào giữa đại dịch Covid-19 - 5

Bộ đội biên phòng Quảng Trị vận chuyển gạo tặng nhân dân nước bạn.

Nghĩa tình lực lượng bảo vệ biên giới Việt – Lào giữa đại dịch Covid-19 - 6

Cán bộ bảo vệ biên giới của Lào nhận gạo hỗ trợ của biên phòng Quảng Trị.

Bộ đội biên phòng Quảng Trị và Đồn biên phòng Hướng Lập đã tặng lực lượng Đại đội 321 (Bộ chỉ Quân sự Savannakhet), Trạm Công an cửa khẩu La Cồ và nhân dân 3 bản A Via (thuộc cụm bản La Cồ); bản Tà Pọong và bản Cóc - Rạ (thuộc cụm bản Pha Băng, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào) 3,5 tấn gạo, nước uống đóng chai, cùng các thiết bị y tế, gồm: quần áo bảo hộ chống dịch, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn…

Nghĩa tình lực lượng bảo vệ biên giới Việt – Lào giữa đại dịch Covid-19 - 7

Tặng gạo cho các gia đình biên giới.

Thượng tá Trần Tuấn Anh chia sẻ: “Những năm trước, cùng thời điểm này Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đều ghé thăm các lực lượng bảo vệ biên giới Lào để chia vui, mừng Tết Bunpimay Lào. Nhưng năm nay, chúng ta đứng ở cột mốc, không có bắt tay mà chỉ chào nhau bằng điều lệnh. Và, món quà chúng tôi trao cho các bạn là nhu yếu phẩm, vật tư y tế thể hiện sự chia sẻ khó khăn, cùng nhau phòng, chống dịch”.

Nghĩa tình lực lượng bảo vệ biên giới Việt – Lào giữa đại dịch Covid-19 - 8

Trung úy Bouakham - Phó Đại đội 321 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet – Lào) khẳng định, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đơn vị cũng như người dân vùng biên có nhiều thiếu thốn, nhất là các thiết bị y tế phòng dịch cho cán bộ, nhân dân.

Sự quan tâm, động viên kịp thời của Đồn Biên phòng Hướng Lập rất thiết thực, góp phần giữ gìn sức khỏe để cán bộ, chiến sĩ đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đăng Đức – Phan Vĩnh