Ngắm sắc xuân về trên phố phường Hà Nội

(Dân trí) - Mặc cho cái rét của những ngày cuối năm, những con phố rực rỡ sắc màu, đặc biệt là chợ hoa Tết Hàng Lược vẫn là nơi thu hút khá đông người Hà Thành. Việc xuống phố sắm sửa, ngắm các mặt hàng Tết là một nét riêng của người dân Thủ đô mỗi dịp Xuân về.


Chợ hoa Hàng Lược là chợ truyền thống chỉ mở mỗi dịp cuối năm, từ khoảng 20 tháng Chạp. Trước thềm năm mới, nơi đây là một trong những điểm đến yêu thích của nhiều người dân Hà Nội và người nước ngoài.

Chợ hoa Hàng Lược là chợ truyền thống chỉ mở mỗi dịp cuối năm, từ khoảng 20 tháng Chạp. Trước thềm năm mới, nơi đây là một trong những điểm đến yêu thích của nhiều người dân Hà Nội và người nước ngoài.


Càng những ngày giáp Tết, chợ hàng Lược và các tuyến phố lân cận càng chật kín người qua lại. Nhiều người đến đây không chỉ để mua sắm mà còn để du xuân, tận hưởng không khí Tết của Hà Nội.

Càng những ngày giáp Tết, chợ hàng Lược và các tuyến phố lân cận càng chật kín người qua lại. Nhiều người đến đây không chỉ để mua sắm mà còn để du xuân, tận hưởng không khí Tết của Hà Nội.


Chợ hoa Tết Hàng Lược gần với phố đồ trang trí Hàng Mã, phố bán hoa giả Hàng Rươi, phố quần áo Hàng Ngang, Hàng Đào… Chỉ cần đi dạo một vòng qua những tuyến phố đó, ta cũng có thể tận hưởng được không khí tấp nập, rộn ràng của ngày Tết truyền thống.

Chợ hoa Tết Hàng Lược gần với phố đồ trang trí Hàng Mã, phố bán hoa giả Hàng Rươi, phố quần áo Hàng Ngang, Hàng Đào… Chỉ cần đi dạo một vòng qua những tuyến phố đó, ta cũng có thể tận hưởng được không khí tấp nập, rộn ràng của ngày Tết truyền thống.


Gian hàng bán đồ vàng mã cũng tấp nập người ra vào. Bộ nón, mũ, quần áo dịp ông Công ông Táo được bán với giá khoảng 200.000 đồng/ cặp.

Gian hàng bán đồ vàng mã cũng tấp nập người ra vào. Bộ nón, mũ, quần áo dịp ông Công ông Táo được bán với giá khoảng 200.000 đồng/ cặp.


Nhiều người đã sớm đi mua đèn lồng và các loại đồ trang trí cho dịp Tết sắp tới.

Nhiều người đã sớm đi mua đèn lồng và các loại đồ trang trí cho dịp Tết sắp tới.


Đây là lần đầu tiên mặt hàng dừa có in hình nổi xuất hiện tại chợ Tết. Những quả dừa này được lựa chọn cẩn thận và sản xuất theo công nghệ ở thành phố HCM. Một quả dừa cỡ nhỏ giá khoảng 600.000 đồng. Với những quả to hơn, có cuống đẹp, giá bán có thể lên đến 900.000 đồng. Theo lời người bán, khi để lâu khoảng 2, 3 tháng, dừa sẽ rụng cuống và bắt đầu lên mầm, lên lộc.

Đây là lần đầu tiên mặt hàng dừa có in hình nổi xuất hiện tại chợ Tết. Những quả dừa này được lựa chọn cẩn thận và sản xuất theo công nghệ ở thành phố HCM. Một quả dừa cỡ nhỏ giá khoảng 600.000 đồng. Với những quả to hơn, có cuống đẹp, giá bán có thể lên đến 900.000 đồng. Theo lời người bán, khi để lâu khoảng 2, 3 tháng, dừa sẽ rụng cuống và bắt đầu lên mầm, lên lộc.


Năm 2017 là năm Đinh Dậu nên phong bao lì xì hình con gà được bày bán khá nhiều. Cũng như mọi năm, giá phong bao lì xì không cao, phù hợp với túi tiền của mọi người.

Năm 2017 là năm Đinh Dậu nên phong bao lì xì hình con gà được bày bán khá nhiều. Cũng như mọi năm, giá phong bao lì xì không cao, phù hợp với túi tiền của mọi người.


Sắc đào, sắc quất đã xuất hiện trên khắp các con phố. Do thời tiết năm nay khá khắc nghiệt nên đào nở hoa khá sớm.

Sắc đào, sắc quất đã xuất hiện trên khắp các con phố. Do thời tiết năm nay khá khắc nghiệt nên đào nở hoa khá sớm.


Cây tiền tài kết bằng tiền thật. Tuy chỉ được kết bằng những tờ tiền 2000, 5000 đồng, nhưng khi bán ra lại có giá trị gấp nhiều lần giá trị thực. Đây vẫn là mặt hàng được nhiều người quan tâm.

Cây tiền tài kết bằng tiền thật. Tuy chỉ được kết bằng những tờ tiền 2000, 5000 đồng, nhưng khi bán ra lại có giá trị gấp nhiều lần giá trị thực. Đây vẫn là mặt hàng được nhiều người quan tâm.


Những câu đối, lời chúc trên nền đỏ khiến ra cảm nhận được không khí Tết đang về rất gần.

Những câu đối, lời chúc trên nền đỏ khiến ra cảm nhận được không khí Tết đang về rất gần.


Các mặt hàng trang trí rất đa dạng, phong phú về chủng loại, số lượng, nhưng chủ yếu vẫn là sắc đỏ, vàng.

Các mặt hàng trang trí rất đa dạng, phong phú về chủng loại, số lượng, nhưng chủ yếu vẫn là sắc đỏ, vàng.


Tuy không được trang trí lộng lẫy như mọi năm, nhưng khu vực Bờ Hồ vẫn rất thu hút người dân Hà Nội. Nhiều người đến chụp ảnh cố gắng lấy trọn dòng chữ “Chúc mừng năm mới”, lưu giữ lại những khoảnh khắc ngày cuối năm.

Tuy không được trang trí lộng lẫy như mọi năm, nhưng khu vực Bờ Hồ vẫn rất thu hút người dân Hà Nội. Nhiều người đến chụp ảnh cố gắng lấy trọn dòng chữ “Chúc mừng năm mới”, lưu giữ lại những khoảnh khắc ngày cuối năm.

Bài và ảnh: Hoàng Ngọc