TP Huế:

Ngắm những tòa nhà kiến trúc Pháp đẹp mê hồn ở Huế

(Dân trí) - TP Huế hiện còn lại rất nhiều công trình kiến trúc thời Pháp vừa mang giá trị lịch sử, vừa góp phần tô đẹp cảnh quan của TP bên sông Hương thơ mộng.

Theo thống kê, hiện nay tại TP Huế chỉ còn lại 240 công trình kiến trúc thời Pháp thuộc. Trong số này có rất nhiều công trình tại đường Lê Lợi sát bờ sông Hương. Có thể kể đến như tòa Khâm sứ Trung Kỳ tại trường Đại học Sư phạm Huế bây giờ, khách sạn Morin nay là khách sạn Saigon Morin, tòa Công chánh nay là Bảo tàng Văn hóa Huế, nhà thương Huế nay là Bệnh viện Trung ương Huế, trường Đồng Khánh nay là trường THPT Hai Bà Trưng, trường Quốc Học, Đại học Huế, Ga Huế…

Theo nhà nghiên cứu Phan Thuận An, việc quy hoạch xây dựng của người Pháp rất tôn trọng giá trị của sông Hương, cũng như hài hòa với tổng thể kiến trúc kinh đô Huế cổ kính.

Những căn biệt thự Pháp cổ nằm ẩn mình trong hàng cây xanh đường Lê Lợi, TP Huế
Những căn biệt thự Pháp cổ nằm ẩn mình trong hàng cây xanh đường Lê Lợi, TP Huế
Tòa khâm sứ Trung Kỳ xưa nay là Đại học Sư phạm Huế
Tòa khâm sứ Trung Kỳ xưa nay là Đại học Sư phạm Huế
Khách sạn Morin
Khách sạn Morin
Trung tâm Festival Huế
Trung tâm Festival Huế
Bảo tàng Văn hóa Huế xưa là tòa Công chánh
Bảo tàng Văn hóa Huế xưa là tòa Công chánh
Những dãy nhà cổ chen trong hoa sứ tại tòa Công chánh xưa
Những dãy nhà cổ chen trong hoa sứ tại tòa Công chánh xưa
Biệt thự Pháp hơn 100 năm tuổi là Trụ sở Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Thừa Thiên Huế trước thông tin sẽ bị đập bỏ để làm khách sạn
Biệt thự Pháp hơn 100 năm tuổi là Trụ sở Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Thừa Thiên Huế trước thông tin sẽ bị đập bỏ để làm khách sạn
Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng
Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng

Nhà thương Huế - Bệnh viện Tây y đầu tiên tại Việt Nam xây dựng năm 1894 nay là Bệnh viện Trung ương Huế

Nhà thương Huế - Bệnh viện Tây y đầu tiên tại Việt Nam xây dựng năm 1894 nay là Bệnh viện Trung ương Huế

Trường Đồng Khánh xưa kia chỉ có nữ sinh được học
Trường Đồng Khánh xưa kia chỉ có nữ sinh được học
Nay là trường THPT Hai Bà Trưng
Nay là trường THPT Hai Bà Trưng
Trường Quốc Học xưa kia chỉ có nam sinh được học. Ngôi trường này được thành lập năm 1896 là nơi Bác Hồ từng theo học thời niên thiếu
Trường Quốc Học xưa kia chỉ có nam sinh được học. Ngôi trường này được thành lập năm 1896 là nơi Bác Hồ từng theo học thời niên thiếu
Dãy phòng học cổ của trường Quốc Học
Dãy phòng học cổ của trường Quốc Học
Khách sạn La Residence nơi Nhật Hoàng và vợ từng tới ở đầu năm 2017
Khách sạn La Residence nơi Nhật Hoàng và vợ từng tới ở đầu năm 2017
Đại học Huế
Đại học Huế
Ga Huế cổ kính với phong cách kiến trúc Pháp
Ga Huế cổ kính với phong cách kiến trúc Pháp

Đại Dương – Bạch Châu