Ngắm cặp nến “khủng” nặng hơn một tấn lập kỷ lục Guinness Việt Nam

(Dân trí) - Một cặp đèn bằng sáp được ghi vào kỷ lục Guinness Việt Nam có chiều cao 3,8 mét, mỗi cây đèn nặng hơn 1 tấn được đặt trong chùa An Phú, quận 8, TPHCM.

Ngắm cặp nến “khủng” nặng hơn một tấn lập kỷ lục Guinness Việt Nam

Ngôi chùa An Phú nằm trên đường Chánh Hưng, quận 8 là một trong những ngôi chùa khá lâu đời của thành phố. Năm 2005, kỷ lục Guinness Việt Nam đã công nhận cặp nến (đèn cầy, đèn sáp) đặt ở điện Phật nặng hơn 1.800kg, cao 3,4m, trên thân được chạm trổ hình rồng uốn quanh từ chân đến đỉnh, dưới đế khắc hình 5 con rồng nhỏ rất đẹp, gọi là "Ngũ Long Chầu Đăng" là cặp nến lớn và nặng nhất Việt Nam. Sau đó, chùa tiếp tục thực hiện cặp nến chạm rồng có trọng lượng 2.100kg, cao 3,83m và chính thức phá kỷ lục so với cặp nến trước đó.

Theo ông Nguyễn Văn Hưng, để thực hiện cặp nến khổng lồ thì phải mua ít nhất hơn 2 tấn sáp, và thực hiện các công đoạn trong vòng 1 tháng. Chi phí để làm ra cặp nến khoảng 150 triệu đồng. "Trước tôi làm thợ mộc, sau này có duyên nên chuyển qua làm đèn cầy và gắn bó gần 20 năm nay. Mỗi nghề có 1 khó khăn riêng, làm đèn cầy đòi hỏi khéo léo, cẩn thận vì chất liệu mềm nên dễ sứt mẻ".

Đây là một trong những ngôi chùa cổ ở thành phố. Chùa do Hòa thượng Thích Thanh Đức sáng lập, đã trải qua 6 đời trụ trì. Hòa thượng Thích Từ Bạch đã tổ chức trùng tu chùa từ năm 1960 đến năm 1993. Hòa thượng Thích Từ Bạch sinh năm 1926, thuộc dòng Lâm Tế Chánh tông đời thứ 41. Ngài xuất gia từ lúc 6 tuổi. Qua 60 năm tu học và hành đạo, ngài là một vị cao tăng đã cống hiến nhiều trong công cuộc hoằng pháp và vận động thống nhất Giáo hội.

Chùa hiện có hai khu vực : Khu vực thờ phụng gồm Đại Giác điện và Tổ Sư đường nằm dọc theo đường Chánh Hưng; khu vực giảng đường Từ Bạch, tăng phòng, khách đường ... nằm dọc sau chùa.

Tam quan chùa xây lối cổ lầu, trên thờ tượng Tam Thế Phật. Sân trước chùa có nhiều công trình kiến trúc như: đài Di Lặc; đài Quan Âm; lầu Linh Sơn Thánh Mẫu; tháp Hòa thượng Thích Từ Bạch; cột phướn có hình chiếc thuyền rồng ghép sành, trên có tượng thầy trò Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh; và hai hòn giả sơn lớn có đặt thờ nhiều vị Phật, Bồ tát, Hộ Pháp, Quan Thánh Đế Quân ...

Ngôi chính điện là một bảo tháp hình chữ nhật, tượng trưng núi Tu Di, các tầng mái có các chim thần nâng đỡ. Điện Phật đặt trên lầu. Có bốn pho tượng đức Phật Thích Ca lớn đặt ở trung tâm quay về bốn mặt, cây bồ đề sau lưng đức Phật cũng tỏa bóng bốn bên.Chùa An Phú nổi tiếng là một công trình kiến trúc mang tính dân gian. Hầu như toàn bộ ngôi chùa đều được dán bằng mảnh sành, mảnh sứ với những đề tài chính là của nhà Phật như : tượng Bồ tát Di Lặc, Bồ tát Quán Thế Âm, chữ vạn, hoa sen ...

Chùa An Phú, quận 8, TPHCM nổi tiếng với 2 cặp nến từng được ghi vào kỷ lục Guinness Việt Nam.
Chùa An Phú, quận 8, TPHCM nổi tiếng với 2 cặp nến từng được ghi vào kỷ lục Guinness Việt Nam.
Các cặp nến có họa tiết là hình cánh sen, chim phượng hay chạm trổ hình rồng uốn lượn từ chân đến đỉnh.
Các cặp nến có họa tiết là hình cánh sen, chim phượng hay chạm trổ hình rồng uốn lượn từ chân đến đỉnh.
Các cặp nến được nghệ nhân Nguyễn Văn Hưng, 55 tuổi thực hiện.
Các cặp nến được nghệ nhân Nguyễn Văn Hưng, 55 tuổi thực hiện.
Cặp nến đầu tiên được ghi nhận kỷ lục Việt Nam vào năm 2005 nặng hơn 1.800kg, cao 3,4m.
Cặp nến đầu tiên được ghi nhận kỷ lục Việt Nam vào năm 2005 nặng hơn 1.800kg, cao 3,4m.
Theo ông Hưng, phải mất khoảng 1 tháng để thực hiện đổ khuôn và chạm trổ hoa văn trên cây nến.
Theo ông Hưng, phải mất khoảng 1 tháng để thực hiện đổ khuôn và chạm trổ hoa văn trên cây nến.
Chất liệu nến mềm nên phải khéo léo, chỉ sai sót là bị sứt mẻ, ông Hưng chia sẻ.
"Chất liệu nến mềm nên phải khéo léo, chỉ sai sót là bị sứt mẻ", ông Hưng chia sẻ.
Cặp nến chạm rồng có trọng lượng 2.100kg, cao 3,83m và được hoàn thành sau cặp nến được công nhận kỷ lục Guinness.
Cặp nến chạm rồng có trọng lượng 2.100kg, cao 3,83m và được hoàn thành sau cặp nến được công nhận kỷ lục Guinness.
Mỗi cây nến nặng hơn 1 tấn phải tiêu tốn gần 2 tấn sáp, chi phí khoảng 150 triệu đồng.
Mỗi cây nến nặng hơn 1 tấn phải tiêu tốn gần 2 tấn sáp, chi phí khoảng 150 triệu đồng.

Trên thân mỗi cây nến được chạm trổ cầu kỳ, với nhiều họa tiết hình rồng phượng uốn lượn.

Trên thân mỗi cây nến được chạm trổ cầu kỳ, với nhiều họa tiết hình rồng phượng uốn lượn.

Ngoài các cặp nến khổng lồ, chùa An Phú được biết đến là ngôi chùa được trang trí bằng 30 tấn mảnh sành.
Ngoài các cặp nến khổng lồ, chùa An Phú được biết đến là ngôi chùa được trang trí bằng 30 tấn mảnh sành.

Nguyễn Quang