Hà Tĩnh:

Nắng nóng kéo dài, làng bưởi đặc sản “quay quắt” chống hạn

(Dân trí) - Nắng nóng gay gắt, thiếu nước tưới khiến diện tích lớn cây bưởi Phúc Trạch bị khô héo, nguy cơ mất mùa. Để cứu vãn tình trạng trên, người dân phải tìm mọi cách để chống hạn cho thứ cây đặc sản này.

Nắng nóng, khô hạn khiến bưởi Phúc Trạch chết héo.

Vụ mùa năm nay, người dân trồng bưởi Phúc Trạch ở các xã Phúc Trạch, Hương Trạch… của huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) rất phấn khởi trước tỷ lệ cây trồng đậu quả cao, hứa hẹn mang lại năng suất, hiệu quả lớn về kinh tế.

Tuy nhiên, trước diễn biến của thời tiết nắng nóng kéo dài trong gần 1 tháng qua, nhiều người dân ở đây đang hết sức lo lắng bởi tình trạng khô hạn, thiếu nước tưới khiến tỉ lệ cây bưởi bị héo rất nhiều.

Nắng nóng kéo dài, làng bưởi đặc sản “quay quắt” chống hạn - 1

Những gốc bưởi đã cho thu hoạch 2 năm đang dần chết héo do nắng nóng, thiếu nước tưới.

Gia đình anh Lê Văn Tuấn (xã Phúc Trạch) trồng 1.000 gốc bưởi đã cho thu hoạch 3 năm đang đứng ngồi không yên bởi khoảng 30%  số lượng trên đang có dấu hiệu rủ lá, quả mềm nhũn khô héo. Nghiêm trọng hơn có những cây bị chết cháy, không có khả năng cứu vãn.

“Thấy cây có tỷ lệ đậu quả cao, cả gia đình chưa kịp mừng thì phải gồng mình chống hạn. Cả tuần nay, tôi phải huy động tất cả các thành viên tìm mọi cách để cứu nguồn kinh tế của gia đình.

Nắng nóng kéo dài, làng bưởi đặc sản “quay quắt” chống hạn - 2

Tình trạng bưởi rũ lá đang khiến người trồng hết sức lo lắng.

Khó khăn nhất là tìm nguồn nước tưới, cả vùng trồng cam, bưởi tại đây chưa có hệ thống đường điện để các hộ đầu tư đào giếng khoan. Để có nguồn nước tưới, sinh hoạt, chúng tôi phải mua máy nổ dẫn ống từ khe suối cách khu vực trồng nhiều cây số, nhưng mùa khô hạn nước suối cũng cạn” – anh Tuấn nói.

Nắng nóng kéo dài, làng bưởi đặc sản “quay quắt” chống hạn - 3

Nhiều gốc bưởi chết cháy do khô hạn.

Nắng nóng kéo dài, làng bưởi đặc sản “quay quắt” chống hạn - 4

Tỷ lệ đậu quả cao nhưng trước diễn biến của nắng nóng người dân khó lường được năng suất mà cây bưởi ở đây mang lại.

Còn gia đình anh Hoàng Đường (xã Hương Trạch) trồng 600 gốc bưởi, trong đó 400 gốc đã cho thu hoạch, còn 200 gốc vừa trồng được 1 năm đang có nguy cơ chết cháy.

Do không có nguồn nước tưới nên gia đình anh Đường chỉ còn cách dùng giấy bọc quả ở những cây đã cho thu hoạch để khỏi cháy sém. Còn đối với những cây mới trồng thì vợ chồng đi vớt bèo tây về phủ xung quanh gốc.

Nắng nóng kéo dài, làng bưởi đặc sản “quay quắt” chống hạn - 5

Người dân dùng túi giấy bọc quả để tránh bị cháy sém do nắng.

“Nếu thuận lợi, năm nay 400 gốc bưởi trên của gia đình tôi sẽ cho thu hoạch gần 200 triệu đồng. Tuy nhiên, tình hình khô hạn như bây giờ thì rất khó lường, tính đến hiện tại khoảng 30% cây có dấu hiệu khô héo.

Năm nào cũng gặp phải hạn hán, sản lượng bưởi sụt giảm, người dân chúng tôi chỉ mong chính quyền địa phương quan tâm đầu tư hệ thống đường điện vào tận các trang trại để các hộ dân làm giếng khoan, có nước tưới chăm sóc, chống hạn hiệu quả cho cây ăn quả trước thời tiết khắc nghiệt” – anh Đường nói.

Nắng nóng kéo dài, làng bưởi đặc sản “quay quắt” chống hạn - 6

Người dân dùng bèo tây phủ quanh gốc bưởi để giữ độ ẩm.

Không chỉ lo cháy cây, thiếu nước tưới, nhiều hộ dân trồng bưởi ở đây còn lo lắng hơn khi nắng nóng, khô hạn kéo dài nếu gặp phải mưa, bưởi đã khô héo sẽ bị rụng hoặc bị nứt ruột bên trong... ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, chất lượng quả…

Ông Trần Quốc Khánh – Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho hay, toàn xã có hơn 250 ha diện tích trồng cam, bưởi, chủ yếu nằm trên vùng đồi núi, ngoài đồng đều bị ảnh hưởng của nắng nóng. Các hộ dân trồng cam, bưởi ở đây hầu như “bất khả kháng” trước hạn hán bởi không có nước tưới.

Nắng nóng kéo dài, làng bưởi đặc sản “quay quắt” chống hạn - 7

Người dân trồng bưởi Phúc Trạch đang mong có chính sách hỗ trợ hệ thống tưới tiêu bởi những biện pháp chống hạn mà họ đang sử dụng chỉ là tạm thời.

Ông Lê Quang Vinh - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Khê cho biết, toàn huyện hiện có 700 ha bưởi (trong tổng số 2.335 ha bưởi) có nguy cơ thiếu nước tưới trong mùa nắng nóng.

“Hiện chúng tôi đang chỉ đạo các địa phương thống kê những diện tích cam, bưởi bị ảnh hưởng do nắng nóng; đồng thời, hướng dẫn bà con tận dụng tối đa các nguồn nước tự nhiên, tưới tiêu hợp lý và thực hiện các biện pháp chống nắng cho cây, hạn chế thiệt hại” - ông Vinh nói.

Tiến Hiệp