Mưa lớn kéo dài "giải nhiệt" cho ĐBSCL

(Dân trí) - Trưa chiều ngày 10/5, nhiều địa phương ở khu vực ĐBSCL xuất hiện những cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ giải nhiệt cho người dân sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt.


(Thực hiện: Huỳnh Hải)

Tại Sóc Trăng, sau nhiều tháng nóng bức dữ dội, vào khoảng 11h 30 phút trưa ngày 10/5, có một trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ làm cho không khí trở nên mát hẳn, nhiều người dân rất mừng khi xuất hiện cơn mưa giải nhiệt quý báu này. Nhiều người dân đã tranh thủ hứng nước mưa sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày.

Mưa ngập đường ở Sóc Trăng sáng 10/5. (Ảnh: Xuân Lương)
Mưa ngập đường ở Sóc Trăng sáng 10/5. (Ảnh: Xuân Lương)

Tại Bạc Liêu, khoảng 15h chiều ngày 10/5 cũng xuất hiện một cơn mưa lớn sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt đến 34- 50 độ C. Mưa lớn làm một số tuyến đường thấp bị ngập nước khiến người dân đi lại bất tiện. Cơn mưa kéo dài cho đến hơn 18h tối mới bắt đầu giảm nhưng vẫn chưa tạnh hẳn.

Mưa và gió lớn ở Bạc Liêu chiều ngày 10/5. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Mưa và gió lớn ở Bạc Liêu chiều ngày 10/5. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Việc xuất hiện những cơn mưa lớn làm thời tiết trở nên mát mẻ, người dân thoải mái hơn trong sinh hoạt cũng như phần nào làm giảm chi phí sử dụng điện làm mát của người dân. 

Cao Xuân Lương - Huỳnh Hải