Một đồng mua bảo hiểm, trăm đồng hỗ trợ lúc ốm đau

(Dân trí) - Có một sự so sánh ví von rằng chiếc giường đắt nhất thế giới là giường bệnh. Điều này càng đúng trong bối cảnh chi phí chăm sóc sức khỏe không ngừng tăng cao.

Đừng để giường bệnh trở thành nỗi ám ảnh

Tại Việt Nam, chi phí thăm khám bác sĩ, chụp chiếu xét nghiệm bước đầu đã lên đến 1 - 2 triệu đồng hoặc cao hơn. Chi phí cho một lần phẫu thuật viêm ruột thừa tại bệnh viện tư đã dao động trong khoảng 7 - 40 triệu đồng. Theo thống kê của Bệnh viện K (Hà Nội), chi phí điều trị đối với một bệnh nhân ung thư dao động trung bình trên 176 triệu đồng/năm. Chi phí điều trị sẽ còn cao gấp nhiều lần nếu tình trạng bệnh phức tạp hoặc nếu người bệnh lựa chọn khám chữa tại nước ngoài. Đối diện với những đau đớn, lo lắng của bệnh tật, gánh nặng về chi phí thực sự khiến giường bệnh trở thành nỗi ám ảnh.

Nếu như tại các nước phát triển, các sản phẩm bảo hiểm là phổ biến và thiết yếu thì người Việt nhìn chung vẫn có tâm lý ngại tham gia bảo hiểm. Chỉ khi đứng trước những nguy cơ về sức khỏe mới thấy phí bảo hiểm “rẻ” và mới quan tâm đến việc mua bảo hiểm để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình. Nếu so sánh chi phí khám chữa bệnh với mức phí của một gói bảo hiểm sức khỏe khoảng vài triệu đồng/ năm thì đầu tư cho bảo hiểm mang lại khoản tiết kiệm lớn cho người bệnh lẫn gia đình.

Vừa tham gia một gói bảo hiểm sức khỏe, chị Trịnh Hồng Nhung (38 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) thở phào: “Thôi thì cũng yên tâm hơn một chút. Có người thân nằm viện, giờ mới thấy sức khỏe là thứ mong manh nhất. Trước đây cứ tiếc vài chục triệu mua bảo hiểm, dành dụm tiền chỉ gởi tiết kiệm hoặc thi thoảng đầu tư cổ phiếu. Nhưng những thứ đó giờ mới nhận ra cũng chỉ là vật ngoài thân, chỉ có sức khỏe mới là của mình thôi, nên bây giờ tôi phải ‘đầu tư’ cho sức khỏe trước cái đã.”

Một đồng mua bảo hiểm, trăm đồng hỗ trợ lúc ốm đau - 1
Các gia đình quan tâm đến nhiều cách để tự bảo vệ mình trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh

Anh Nguyễn Hồng Lĩnh (34 tuổi, nhân viên tư vấn bảo hiểm cho chị Nhung) kể câu chuyện của một khách hàng khác: “Hai vợ chồng sống ở quận Hoàn Kiếm, mua bảo hiểm đã rất lâu nhưng chưa dùng đến. Khi các thông tin dịch bệnh bắt đầu xuất hiện, hai anh chị bèn đi tái khám sức khỏe tổng quát để nếu có bệnh thì kịp thời chữa trị. Kết quả chị khỏe mạnh nhưng anh phát hiện tiểu đường. “Chi phí thăm khám, xét nghiệm, thuốc men, chữa trị của anh cũng hơn chục triệu chỉ trong một tháng, may mà bệnh phát hiện sớm nên dễ xử lý, chi phí thì được bảo hiểm lo toàn bộ. Nghe anh chị kể mà mình cũng mừng.”

Anh Lĩnh chia sẻ thêm, không phải trường hợp nào cũng may mắn như đôi vợ chồng kể trên, có nhiều anh chị ban đầu nghe thông tin bảo hiểm chần chừ và nghĩ chưa cần, đến khi phát hiện bệnh, gọi cho anh Lĩnh thì lúc đó lại không mua bảo hiểm được nữa. Chi phí điều trị lại cực kỳ đắt đỏ, từ vài chục đến vài trăm triệu đồng, có khi phải điều trị ở Singapore, châu Âu, gia đình khá giả nếu lỡ mắc bệnh đã vất vả gồng gánh thì với các gia đình khác là cả một tai ương.

Một đồng mua bảo hiểm, trăm đồng hỗ trợ lúc ốm đau - 2
Các gói bảo hiểm sức khỏe mở ra cơ hội tiếp cận với dịch vụ y tế nước ngoài chất lượng cao

Bên cạnh nỗi lo về ung thư, đại dịch và các mối quan tâm về sức khỏe gần đây cũng khiến nhiều người bắt đầu ý thức rằng bệnh tật có thể đến bất cứ lúc nào, với bất cứ ai và gây ra thiệt hại khôn lường, nên bảo hiểm sức khỏe là một lựa chọn “đầu tư sinh lợi nhất” để yên tâm làm việc, chăm sóc cho gia đình.

Bảo hiểm sức khỏe, giải pháp “số một” bảo vệ lúc ốm, đau

Theo bà Tina Nguyễn, CEO Generali Việt Nam, hiện hãng bảo hiểm đã phát triển nhiều sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe phù hợp với các nhu cầu sử dụng khác nhau như VITA - Sống Tự Tin, VITA -Sống Lạc Quan, VITA - Sức Khỏe Vàng, VITA - Lá Chắn Vàng, VITA - Sống Như Ý… Trong đó, VITA – Sức Khỏe Vàng phiên bản mới là sản phẩm được đặc biệt ưa chuộng khi có đến 95% khách hàng của Generali chọn mua.

Một đồng mua bảo hiểm, trăm đồng hỗ trợ lúc ốm đau - 3

VITA - Sức Khỏe Vàng được nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe của hàng triệu gia đình Việt, với quyền lợi tối đa lên đến 1 tỷ đồng

“Ưu điểm của gói VITA - Sức Khỏe Vàng phiên bản mới chính là phạm vi bảo hiểm được mở rộng ra toàn cầu* phù hợp với các gia đình có nhu cầu khám và chữa trị ở nước ngoài; gói bảo hiểm thai sản có mức bảo vệ đến 40 triệu đồng/năm; quyền lợi điều trị ngoại trú lên đến 20 triệu đồng/năm, theo cả phương pháp y học hiện đại lẫn cổ truyền hay quyền lợi chăm sóc nha khoa được cung cấp cho cả ba chương trình Tiêu chuẩn, Cao cấp và VIP… Đặc biệt, quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm được đặc biệt chú trọng: Generali không ủy quyền bên thứ 3 mà có đội ngũ chuyên viên chuyên trách để có thể đảm bảo được trải nghiệm tích cực cho khách hàng; sử dụng công nghệ GenClaims để giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng chỉ trong vòng vài phút thông qua các thiết bị điện thoại di động”, bà Tina Nguyễn phân tích.

Không ngừng nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, mới đây, Generali Việt Nam đã triển khai hệ thống GenPartners, kết nối trực tiếp các bệnh viện, cơ sở y tế trong hệ thống bảo lãnh viện phí, giúp rút ngắn thời gian chấp thuận bảo lãnh viện phí. Ngoài ra khách hàng còn được tư vấn sức khỏe miễn phí bởi đội ngũ bác sĩ dày dạn kinh nghiệm của Generali Việt Nam bảy ngày trong tuần qua chức năng Alo Dr. Gen trên ứng dụng GenVita, hệ sinh thái kỹ thuật số cung cấp nhiều tính năng chăm sóc sức khỏe toàn diện, cực kỳ hữu ích cho khách hàng và cộng đồng trong mùa dịch.

Tất cả sản phẩm của Generali đều không loại trừ tình trạng dịch bệnh. Vì vậy, các quyền lợi bảo hiểm bao gồm hỗ trợ viện phí, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo (nếu có biến chứng liên quan) và tử vong liên quan đến Covid-19 sẽ được Generali chi trả đầy đủ theo hợp đồng bảo hiểm.

Những biến cố trên toàn cầu về các vấn đề về sức khỏe, dịch bệnh khiến nhiều người nhận ra “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Chi phí phòng bệnh - một gói bảo hiểm - luôn thấp hơn hàng chục, thậm chí hằng trăm lần so với chi phí điều trị phải tự bỏ ra nếu rủi ro bị bệnh.

“Hy vọng sẽ ngày càng có nhiều người Việt Nam có thể tham gia dịch vụ bảo hiểm vốn mang những giá trị rất nhân văn, để được bảo vệ, phòng bị, luôn sẵn sàng đối diện trước bất kỳ biến cố nào,” vị CEO của Generali Việt Nam chia sẻ.

Đăng Hy - Trường Thịnh

* Ngoại trừ Mỹ