Mẹ đãng trí để quên con còn ẵm ngửa trên tàu điện

Nhân Hà

(Dân trí) - Một bà mẹ đã xuống tàu mà quên mất đứa con còn ẵm ngửa đang nằm trong xe đẩy.

Mẹ đãng trí để quên con còn ẵm ngửa trên tàu điện - 1
Người mẹ đã bỏ quên con trên chuyến tàu khởi hành từ Victoria đến Dartford

Sau khi phát hiện quên con, người mẹ này đã thông báo cho đơn vị phục trách Tàu điện Đông Nam.

Người mẹ đã xuống ga Peckham Rye vào khoảng 5h chiều ngày thứ Ba (8/9) mà không đưa con đang nằm trong xe đẩy xuống cùng.

Thông báo phát đi trên chuyến tàu từ Victoria đến Dartford đã khiến tất cả các hành khách choáng váng. Họ không thể hiểu tại sao một người mẹ lại có thể bỏ quên đứa con còn ẵm ngửa trên 1 chuyến tàu đông đúc như vậy.

Em bé đã được tìm thấy và đưa xuống ở nhà ga tiếp theo. Người mẹ được gặp lại con mình ngay sau đó.

Trên mạng xã hội Anh, một người đã viết rằng: “Chuyến tàu của bạn tôi đã bị trễ giờ bởi có ai đó quên đứa con ẵm ngửa trên tàu. Bà mẹ phải bắt chuyến tàu tiếp theo để gặp lại con mình. Tôi thực không thể hiểu làm sao họ có thể quên một đứa bé như vậy".

Một người khác viết: “Nguyên nhân khiến cả chuyến tàu bị ngưng trệ là bởi một bà mẹ đã bỏ quên đứa con ẵm ngửa trên tàu và họ phải ngừng cả chuyến tàu để người mẹ này nhận lại con”.

Chuyến tàu đã bị trễ 5 phút so với lịch trình do sự cố này.