Mai, quất ít người mua vì giá cao, hoa rẻ tiền lên ngôi

(Dân trí) - Trong khi những chậu mai, quất chỉ lèo tèo người mua vì giá cao thì những chậu hoa nhỏ, có giá vài trăm ngàn trở lại lại hút hàng.

Mai, quất ít người mua vì giá cao, hoa rẻ tiền lên ngôi

Chợ hoa Đà Nẵng (tại Quảng trường 29/3) năm nay bắt đầu từ ngày 31/1. Chợ hoa hội tụ hoa, cây cảnh của cả 3 miền. Tuy nhiên, năm nay, chợ hoa không có cây cảnh nào, lạ, độc.

Những chậu quất bạc triệu ít người mua
Những chậu quất bạc triệu ít người mua

Theo khảo sát của chúng tôi, các loại cây cảnh có giá bạc triệu trở như mai, quất ít người mua mà chủ yếu họ mua các chậu hoa nhỏ, có giá từ mấy chục ngàn đến vài trăm ngàn.

Anh Nguyễn Công Toàn (trú tỉnh Bình Định) – người bán mai cho biết, anh đưa mai ra đây từ ngày 31/1. Năm nay do mai mất mùa nên giá cả đắt hơn mọi năm. Anh đưa ra 100 chậu nhưng mới chỉ bán được 10 chậu. Giá chậu rẻ nhất là 1,5 triệu đồng, đắt nhất là 30 triệu đồng.

Đặc biệt, năm nay mai nở sớm nên giá cao cũng khiến cho sức mua dè dặt
Đặc biệt, năm nay mai nở sớm nên giá cao cũng khiến cho sức mua dè dặt

“Nguyên nhân khiến lượng mai tiêu thụ chậm một phần do giá cao, một phần do cán bộ công chức chưa nghỉ Tết nên chưa đi mua hoa”, anh Toàn nói.

Không chỉ hàng mai mà hàng quất sức mua cũng dè dặt. Nhiều người lượn vào nhưng đa phần chỉ xem, tham khảo giá cả. Và những người mua ở đây chủ yếu là các công ty, doanh nghiệp.

Những chậu cúc có giá 500- 600 ngàn/chậu cũng ít người ghé thăm
Những chậu cúc có giá 500- 600 ngàn/chậu cũng ít người ghé thăm

Anh Phú (ở Hội An, Quảng Nam) – người bán quất cho hay, anh đưa quất ra chợ hoa đã mấy ngày rồi nhưng mới chỉ lèo tèo người mua. Người mua chủ yếu mua những chậu quất vừa tiền, khoảng vài ba triệu đồng.

Trong khi đó, các chậu hoa, cảnh có giá từ mấy chục ngàn đến vài trăm ngàn lại hút khách.

Trong khi đó, những chậu hoa mấy chục ngàn
Trong khi đó, những chậu hoa mấy chục ngàn

Anh Thành (trú Đà Nẵng), người bán những chậu hoa dạ yến thảo cho biết, những chậu hoa của anh có giá vừa phải, loại thấp nhất có giá từ 50 – 60 ngàn, cao hơn là 180 ngàn đồng nên nhiều người mua. Từ hôm đưa ra bán đến nay, anh đã bán được khoảng 400 chậu rồi.

... Đến vài trăm ngàn lại hút khách
... Đến vài trăm ngàn lại hút khách

Chị Thảo (trú Đà Nẵng) , người bán cúc mâm xôi, đỗ quyên, xương rồng cũng cho biết, những chậu hoa có giá dưới vài trăm ngàn được bán khá chạy. Tuy nhiên, chị Thảo cũng cho biết thêm, mặc dù đã 25 Tết nhưng sức tiêu thụ chưa mạnh so với thời điểm này của mọi năm do năm nay nghỉ Tết muộn.

Chợ hoa hội tụ đủ các loại hoa của 3 miền
Chợ hoa hội tụ đủ các loại hoa của 3 miền
Từ ly Đà Lạt
Từ ly Đà Lạt
Đến mảng đình hồng của Đà Nẵng
Đến mảng đình hồng của Đà Nẵng
Cúc mâm xôi của Sa Đéc
Cúc mâm xôi của Sa Đéc

Mai, quất ít người mua vì giá cao, hoa rẻ tiền lên ngôi - 10
Tất cả cùng nhau sắc giữa chợ hoa Đà Nẵng
Tất cả cùng nhau sắc giữa chợ hoa Đà Nẵng

Khánh Hồng