Lễ tình nhân: Đông nghẹt người đi “cầu duyên” ở ngôi chùa nổi tiếng Hà Nội

(Dân trí) - Chùa Hà nổi tiếng là ngôi chùa cầu duyên linh thiêng nhất Hà Nội. Nhiều nam nữ đặc biệt là các bạn trẻ đã kéo nhau về đây trước lễ tình nhân để cầu duyên, hy vọng sẽ nhanh chóng được “thoát ế”.

Lễ tình nhân: Đông nghẹt người đi “cầu duyên” ở ngôi chùa nổi tiếng Hà Nội - 1

Vào những ngày sát lễ tình nhân, Chùa Hà (Dịch Vọng - Cầu Giấy) lại đón hàng nghìn lượt khách, đặc biệt là các bạn trẻ đổ về đây để cầu duyên.

Lễ tình nhân: Đông nghẹt người đi “cầu duyên” ở ngôi chùa nổi tiếng Hà Nội - 2

Những người đến chùa cầu duyên đa số là những người đang cô đơn, lẻ bóng, muốn tìm được “nửa kia” cho mình.

Lễ tình nhân: Đông nghẹt người đi “cầu duyên” ở ngôi chùa nổi tiếng Hà Nội - 3

Mâm lễ để cầu duyên thường bao gồm: 3 – 5 bông hoa hồng; trầu têm cánh phương; sớ viết tay, nước lọc, bánh kẹo và tiền lẻ để công đức.

Lễ tình nhân: Đông nghẹt người đi “cầu duyên” ở ngôi chùa nổi tiếng Hà Nội - 4

Phần lớn khác đến chùa Hà thường bưng mâm lễ có hoa hồng thể hiện mong muốn về tình yêu đôi lứa.

Lễ tình nhân: Đông nghẹt người đi “cầu duyên” ở ngôi chùa nổi tiếng Hà Nội - 5

Với nhiều bạn trẻ, đây là lần đầu tiên tới chùa Hà để cầu duyên nên thủ tục, và thứ tự cúng các ban còn nhiều bỡ ngỡ.

Lễ tình nhân: Đông nghẹt người đi “cầu duyên” ở ngôi chùa nổi tiếng Hà Nội - 6

Chùa phân công những cô, bà có kinh nghiệp túc trực để giải đáp và hướng dẫn khách vào chùa làm lễ theo đúng quy trình.

Lễ tình nhân: Đông nghẹt người đi “cầu duyên” ở ngôi chùa nổi tiếng Hà Nội - 7

Theo quan niệm, những ai muốn cầu duyên thì đến chùa Hà từ ngày mùng 1 đến 15 tháng giêng, khoảng thời gian đó là phù hợp và linh nhiệm nhất.

Lễ tình nhân: Đông nghẹt người đi “cầu duyên” ở ngôi chùa nổi tiếng Hà Nội - 8

Tương truyền, nếu ai đang yêu đến cầu thì tình yêu sẽ đơm hoa kết trái, nếu tình duyên lận đận, gặp trắc trở sẽ an hòa. Với những ai đã từng tan vỡ chuyện tình cảm, gia đình thì vết thương sẽ sớm lành hoặc gặp nhân duyên mới…

Lễ tình nhân: Đông nghẹt người đi “cầu duyên” ở ngôi chùa nổi tiếng Hà Nội - 9

Bạn Gia Chính (Trần Thái Tông – Cầu Giấy) vui vẻ chia sẻ: “Năm ngoái em cũng đi chùa Hà cầu duyên sau đó mấy tháng thì có người yêu, năm nay em dẫn bạn đến đây hy vọng nó cũng sớm “thoát ế” như em”.

Lễ tình nhân: Đông nghẹt người đi “cầu duyên” ở ngôi chùa nổi tiếng Hà Nội - 10

Chuyện yêu đương phần nhiều do duyên số, nên không chỉ có những người nhỡ thì, nhan sắc hạng trung mà cũng có rất nhiều chàng trai cô gái trẻ trung xinh xắn đến chùa Hà câu duyên.

Lễ tình nhân: Đông nghẹt người đi “cầu duyên” ở ngôi chùa nổi tiếng Hà Nội - 11

Ngày lễ tình nhân ở đâu đó có những cặp đôi đang hẹn hò. Nhưng cũng cùng ngày, những hình ảnh như thế này lại trở nên vô cùng quen thuộc ở chùa Hà.

Lễ tình nhân: Đông nghẹt người đi “cầu duyên” ở ngôi chùa nổi tiếng Hà Nội - 12

Bàn đặt lễ trước ban thờ Mẫu ngập lễ vật cầu duyên với hoa hồng.

Lễ tình nhân: Đông nghẹt người đi “cầu duyên” ở ngôi chùa nổi tiếng Hà Nội - 13

Việc đến cầu duyên ở chùa Hà trước hết phải xuất phát từ sự thành tâm sau đó mới chú trọng tới lễ vật và nghi thức cúng. Nhiều người đến đây không kỳ vọng ngay sau đó sẽ tìm được người thương mà chỉ đến để giải tỏa những vướng bận trong tâm của mình.

Thanh Thúy