Hà Tĩnh:

Lao động Việt tử vong tại Angola đã được đưa về quê an táng

(Dân trí) - Thông tin từ ông Nguyễn Hoành Trương - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Vĩnh (huyện Thạch Hà) - cho biết, thi thể anh Phạm Như Quý (SN 1978) tử vong tại Angola đã được đưa về Việt Nam an táng.

Trước đó, anh Phạm Như Quý (trú tại xóm Song Hoành, xã Thạch Vĩnh) bị sốt rét ác tính đã tử vong tại Angola. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên gia đình không thể đưa thi thể anh về quê nhà trong thời gian sớm.

Đến ngày 11/5, cùng với sự hỗ trợ của hội đồng hương Việt Nam tại Angola, thi thể anh Quý đã được đưa về Việt Nam an táng.

Được biết, ở quê nhà anh Quý  có vợ và 2 con nhỏ đang học lớp 8 và lớp 3. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Quý sang Angola lao động theo đường lao động "chui", với số tiền khi đi khoảng hơn 100 triệu đồng. Số tiền này do vợ chồng anh vay mượn để đi làm ăn. Tuy nhiên, vừa sang được 6 tháng thì anh bị mắc bệnh sốt rét, tử vong.

Phượng Vũ