Kỳ lạ lối kiến trúc “cây mọc xuyên nhà” ở khu tập thể cũ Hà Nội

(Dân trí) - Những cây cổ thụ cao hàng chục mét, thân cây to lớn lại mọc sừng sững ngay trong khuân viên của các hộ dân thuộc khu tập thể Kim Liên (Đống Đa). Hàng chục năm nay, người dẫn vẫn quen chung sống với lối kiến trúc kỳ lạ này.

Kỳ lạ lối kiến trúc “cây mọc xuyên nhà” ở khu tập thể cũ Hà Nội - 1

Khu tập thể Kim Liên (Đống Đa – Hà Nội) được bao bọc bởi hệ thống cây xà cừ lâu đời. Điểm đặc biệt ở khu vực này là hầu hết những cây cổ thụ đều mọc… trong nhà của người dân.

Kỳ lạ lối kiến trúc “cây mọc xuyên nhà” ở khu tập thể cũ Hà Nội - 2

Đây được coi là khu tập thể có kiến trúc “dị” nhất với mật độ “cây mọc giữa nhà” nhiều nhất Thủ đô.

Kỳ lạ lối kiến trúc “cây mọc xuyên nhà” ở khu tập thể cũ Hà Nội - 3

Theo đó có khoảng 30 – 40 cây to mọc xuyên nhà người dân như thế này.

Kỳ lạ lối kiến trúc “cây mọc xuyên nhà” ở khu tập thể cũ Hà Nội - 4
Kỳ lạ lối kiến trúc “cây mọc xuyên nhà” ở khu tập thể cũ Hà Nội - 5

Cây ở đây đa phần thuộc giống cây xà cừ, tuổi thọ lên tới vài chục năm. Cây có tán rộng, nhiều cành, thân cây to.

Kỳ lạ lối kiến trúc “cây mọc xuyên nhà” ở khu tập thể cũ Hà Nội - 6

Bên ngoài sự bình yên, xanh mát của những tán cây bao phủ ngôi nhà là những mối nguy hiểm tiềm ẩn nhất là vào những ngày trời mưa bão.

Kỳ lạ lối kiến trúc “cây mọc xuyên nhà” ở khu tập thể cũ Hà Nội - 7

Cành to tán rộng mắc vào hệ thống dây diện chằng chịt; ngày mưa bão gãy cành rơi vào nhà hoặc nguy hiểm hơn là rơi trúng người.

Kỳ lạ lối kiến trúc “cây mọc xuyên nhà” ở khu tập thể cũ Hà Nội - 8

Người dân thường phải cưa bớt cành để hạn chế các trường hợp xấu

Kỳ lạ lối kiến trúc “cây mọc xuyên nhà” ở khu tập thể cũ Hà Nội - 9

Cành cây “len lỏi” bên trong những “chuồng cọp”

Kỳ lạ lối kiến trúc “cây mọc xuyên nhà” ở khu tập thể cũ Hà Nội - 10

“Cây mọc giữa nhà” trở thành hình ảnh quen thuộc cũng là độc nhất vộ nhị của người dân khu tập thể Kim Liên.

Kỳ lạ lối kiến trúc “cây mọc xuyên nhà” ở khu tập thể cũ Hà Nội - 11
Kỳ lạ lối kiến trúc “cây mọc xuyên nhà” ở khu tập thể cũ Hà Nội - 12

Theo chị Hà – người “sở hữu” một cây cổ thụ trong khuân viên nhà cho biết, cây xuất hiện từ trước khi chị chuyển đến đây ở. Nhiều người dân chấp nhận sống chung với cây hàng chục năm phần vì không được tự ý chặt hạ trồng phẩn vì muốn giữ cho gian của khu tập thể luôn xanh mát.

Kỳ lạ lối kiến trúc “cây mọc xuyên nhà” ở khu tập thể cũ Hà Nội - 13

Với người dân nơi đây, hình ảnh các cây cổ thụ mọc xuyên nhà  đã trở nên quen thuộc. Họ thoái mái sinh hoạt, bày bán hàng quán ngay dưới gốc cây.

Kỳ lạ lối kiến trúc “cây mọc xuyên nhà” ở khu tập thể cũ Hà Nội - 14

Khu tập thể Kim Liên được hoàn thành năm 1959, cây có trước khi người dân chuyển đến sinh sống. Càng về sau, mật độ dân số tăng người dân tự ý cơi nới diện tích nên xuất hiện tình trạng “cây mọc xuyên nhà”

Thanh Thúy