Lễ hội Trái cây Nam bộ:

Khuyến khích dùng túi cói thay túi nhựa nhưng bán giá 20.000 đồng/chiếc

(Dân trí) - Lễ hội Trái cây Nam bộ lần thứ 15 đặt tiêu chí mang đến những sản phẩm thân thiện với thiên nhiên nên khuyến khích du khách dùng túi cói thủ công truyền thống thay cho túi nhựa. Rất tiếc, nhiều du khách vẫn chọn túi nhựa vì nếu dùng túi cói thì phải mua với giá 20.000 đồng/túi.

Bán với giá 20.000 vnđ, du khách thờ ơ với túi cói

Lễ hội Trái cây Nam bộ lần thứ 15 đặt tiêu chí mang đến những sản phẩm thân thiện với thiên nhiên nên ưu tiên đưa vào sử dụng túi cói thủ công truyền thống thay cho các túi nhựa. Rất tiếc nhiều du khách  vẫn chọn túi nhựa vì nếu dùng túi cói thì phải mua với giá 20.000 đồng/túi.

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6), Ban tổ chức lễ hội khuyến khích dùng túi cói thay thế túi nhựa. Đây là chương trình nằm trong hoạt động “Chung tay bảo vệ môi trường” với các hoạt động mang thông điệp “Chung tay bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp”. Tuy nhiên, với việc bán 20.000 đồng một chiếc thì hầu như rất ít du khách hưởng ứng.
“Ban tổ chức nói khuyến khích dùng túi cói hay thế túi nhựa nhằm lan tỏa lối sống xanh, quảng bá giá trị văn hóa Nam Bộ đến bạn bè quốc tế thông qua chiếc túi cói được làm thủ công. Nhưng nếu muốn dùng thì phải chi thêm 20.000 đồng thì ít người dùng lắm. Tại sao chi phí ấy không được tính nhẹ nhàng hơn vào giá vé, giá trái cây… nhằm kích thích tiêu dùng cho khách tham quan?”, bà Nguyễn Phương Hiền, một du khách từ Long An chia sẻ.
Khuyến khích dùng túi cói thay túi nhựa nhưng bán giá 20.000 đồng/chiếc - 1

Việc lựa chọn túi cói để đựng trái cây là việc làm hết sức ý nghĩa.

Khuyến khích dùng túi cói thay túi nhựa nhưng bán giá 20.000 đồng/chiếc - 2

Rất tiếc, việc mất 20.000 đồng cho một chiếc túi đã làm nhiều du khách đắn đo nên số lượng túi cói được sử dụng không nhiều

Khuyến khích dùng túi cói thay túi nhựa nhưng bán giá 20.000 đồng/chiếc - 3
Du khách khá thờ ơ với những chiếc túi cói treo ở một góc tại các quầy bán trái cây trong khu Chợ nổi trái cây
Khuyến khích dùng túi cói thay túi nhựa nhưng bán giá 20.000 đồng/chiếc - 4

Một người bán hàng cho biết đến gần trưa mà chỉ bán được một chiếc. Theo một nhân viên của Suối Tiên, mỗi chiếc túi này nhập vào có giá 26.000 đồng

Cũng trong sáng 1/6, phần khai mạc hoành tráng của lễ hội đã làm nức lòng du khách khi chương trình được đầu tư công phu. “Tôi đặc biệt ấn tượng với phần trình diễn đưa lụa Tân Châu lên sân khấu cùng ca khúc Qua miệt Tân Châu. Tôi thực sự cảm nhận hết chất Nam bộ của lễ hội thông qua chương trình nghệ thuật phục vụ du khách”, anh Phạm Phú Thịnh, du khách đến từ Long Xuyên, An Giang cảm nhận.

Khuyến khích dùng túi cói thay túi nhựa nhưng bán giá 20.000 đồng/chiếc - 5
Lụa Tân Châu, An Giang được đưa lên sân khấu với một hoạt cảnh hoành tráng
Khuyến khích dùng túi cói thay túi nhựa nhưng bán giá 20.000 đồng/chiếc - 6
Nằm ở phía Tây Bắc tỉnh An Giang, thị xã Tân Châu được biết đến với nghề dệt lụa nổi tiếng lâu đời, gắn liền với thương hiệu Lãnh Mỹ A “danh nổi như cồn” có từ bao đời nay. Để tạo ra được những tấm lụa mềm mịn óng ả, người Tân Châu hết sức kỳ công trong việc trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt và nhuộm vải. Đây là nghề cha truyền con nối, được lưu giữ từ thế hệ này qua thế hệ khác…
Khuyến khích dùng túi cói thay túi nhựa nhưng bán giá 20.000 đồng/chiếc - 7
Cả một làng lụa Tân Châu được các nghệ sĩ tái hiện. Theo một số ghi chép, lụa được dệt xong sẽ nhuộm màu bằng trái mặc nưa. Đây là kỹ thuật phát kiến độc đáo nhất của người làng nghề xưa, làm cho lụa Tân Châu đen tuyền, óng ả. Nhưng cho đến bây giờ, không ai biết chính xác người nào đã tìm ra cách nhuộm này.
Khuyến khích dùng túi cói thay túi nhựa nhưng bán giá 20.000 đồng/chiếc - 8

Ông Đinh Văn Vui, Giám đốc công viên Suối Tiên đánh trống khai mạc lễ hội Trái cây Nam bộ

Khuyến khích dùng túi cói thay túi nhựa nhưng bán giá 20.000 đồng/chiếc - 9

Phần không thể thiếu chính là xe hoa diễu hành chào mừng lễ hội

Khuyến khích dùng túi cói thay túi nhựa nhưng bán giá 20.000 đồng/chiếc - 10
Các cô tiên trong những trang phục đậm chất trái cây thu hút sự quan tâm của du khách
Khuyến khích dùng túi cói thay túi nhựa nhưng bán giá 20.000 đồng/chiếc - 11

Hoạt động lễ hội có sức ảnh hưởng đáng kể đến ngành du lịch TPHCM thông qua hình ảnh nhiều đoàn khách đã đến đây tham quan trong sáng 1/6

Đặc biệt, trong khuôn khổ Lễ Khai mạc Lễ hội Trái cây Nam Bộ năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Lễ Ký kết thỏa thuận, hợp đồng liên kết sản xuất - tiêu thụ trái cây ngon, an toàn giữa nhà vườn các tỉnh, thành với các siêu thị tại TP HCM, nhằm mục đích từng bước nâng cao thị phần, sản lượng trái cây ngon, an toàn giữa các tỉnh thành Nam Bộ về tiêu thụ trên địa bàn thành phố.

Phạm Nguyễn