Khởi công xây dựng “Cầu nối yêu thương” tại tỉnh Bến Tre

(Dân trí) - Cầu nối yêu thương số 57 (Cầu Từ Tâm 71) được xây dựng tại Ấp Phú Trạch, xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, có chiều dài 108m, rộng 3,5m, tải trọng 3 tấn.

Ngày 31/5, Nhóm thiện nguyện Từ Tâm phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre đã long trọng tổ chức Lễ động thổ khởi công xây dựng Cầu nối yêu thương số 57 (Cầu Từ Tâm 71).

Khởi công xây dựng “Cầu nối yêu thương” tại tỉnh Bến Tre - 1
Lễ động thổ khởi công Cầu nối yêu thương số 57 (Cầu Từ Tâm 71) tại Ấp Phú Trạch, xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Chính - Chánh văn phòng HĐND tỉnh Bến Tre, các vị đại diện cho chính quyền tỉnh Bên Tre, huyện Mỏ Cày, xã Cẩm Sơn, đại diện Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm, đại diện các nhà tài trợ cùng đông đảo bà con địa phương.

Khởi công xây dựng “Cầu nối yêu thương” tại tỉnh Bến Tre - 2
Ông Nguyễn Văn Thức - Bí thư Đảng uỷ, Phó TGĐ Công ty CP Nhựa Tiền Phong phát biểu tại Lễ khởi công Cầu nối yêu thương số 57 (Cầu Từ Tâm 71).

Cầu nối yêu thương số 57 (Cầu Từ Tâm 71) được xây dựng tại Ấp Phú Trạch, xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, có chiều dài 108m, rộng 3,5m, tải trọng 3 tấn.

Cây cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép với kinh phí xây dựng 3,5 tỷ đồng, là cây cầu dân sinh lớn nhất từ trước đến nay do Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (doanh nghiệp với Chương trình từ thiện “Cầu nối yêu thương” đã xây dựng được 56 cây cầu dân sinh), Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm, Tập đoàn Đỉnh Vàng, Công ty Nhựa Tín Kim, Công ty TNHH Tín An, Công ty CP Nguyên Cường cùng nhiều nhà hảo tâm và địa phương cùng tài trợ và chung tay góp sức xây dựng.

Khởi công xây dựng “Cầu nối yêu thương” tại tỉnh Bến Tre - 3
Đại diện Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong và Nhóm thiện nguyện Từ Tâm tặng học bổng và quà cho các em học sinh hiếu học.

Buổi lễ diễn ra trong niềm vui của nhân dân địa phương sau bao ngày chờ đón. Sau khi hoàn thành (dự kiến tháng 08 năm nay) cầu sẽ nối liền ấp Phú Trạch 1 và Ấp Long Trạch thuộc xã Cẩm Sơn, chấm dứt việc qua lại con sông rộng bằng ghe, phà...

Đây sẽ là công trình trọng điểm có ý nghĩa đối với việc phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng tại địa phương, đồng thời đáp ứng mong mỏi có một cây cầu vững chắc, an toàn, phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hoá, nông sản cho hàng ngàn hộ dân và hàng trăm em học sinh trên địa bàn.

Khởi công xây dựng “Cầu nối yêu thương” tại tỉnh Bến Tre - 4
Lễ khánh thành Cầu Vĩnh Thái (Cầu Từ Tâm 61) tại Ấp 6 & 7 xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.

Cũng trong buổi lễ, Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm và các nhà tài trợ cũng gửi tặng 220 phần quà nhỏ cho em học sinh và 20 suất học bổng cho các em học sinh hiếu học thay cho lời động viên, sự san sẻ với những hoàn cảnh còn khó khăn.

Thay mặt Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm, bà Nguyễn Kim Thúy cảm ơn và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các cấp chính quyền, các nhà tài trợ đã luôn nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ và đồng hành cùng Nhóm trong việc kết nối yêu thương, lan tỏa lòng nhân ái.

Khởi công xây dựng “Cầu nối yêu thương” tại tỉnh Bến Tre - 5

Cầu Vĩnh Thái (Cầu Từ Tâm 61) tại Ấp 6 & 7 xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.

Tiếp tục hành trình kết nối yêu thương, chiều 31/5 Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm tổ chức Lễ khánh thành Cầu Vĩnh Thái (Cầu Từ Tâm 61) tại Ấp 6 & 7 xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ sau 2,5 tháng khởi công.

Cầu có kết cấu bê tông cốt thép, dài 30m, rộng 3,5 m, tải trọng 2,5 tấn, kinh phí xây dựng 275 triệu đồng do gia đình anh Kim Mộc Thành tài trợ chính và nhân dân địa phương chung tay xây dựng. Tuy nhỏ, nhưng cây cầu là món quà vô cùng ý nghĩa góp phần động viên, giúp đỡ bà con địa phương thoát nghèo, vượt khó.

Khởi công xây dựng “Cầu nối yêu thương” tại tỉnh Bến Tre - 6
Đại diện Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm và các nhà tài trợ chụp hình lưu niệm tại Cầu Vĩnh Thái (Cầu Từ Tâm 61) .

Trong 2 năm qua, với sự nhiệt huyết của các thành viên, Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm đã khởi công xây dựng được nhiều cây cầu dân sinh từ Bắc vào Nam.

PV