Khi các nhà hảo tâm “nhí” truyền thông điệp yêu thương bằng… đồ tái chế

(Dân trí) - Ngày hội “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” vừa qua tại CVVH Đầm Sen đã đón nhận sự góp mặt của nhiều nhà hảo tâm “nhí” đến đây tham gia các hoạt động: làm đẹp, học ảo thuật, tập làm rô-bốt bằng vật liệu tái chế… nhằm ủng hộ các mảnh đời khó khăn.

​Khi các nhà hảo tâm “nhí” truyền thông điệp yêu thương bằng… đồ tái chế

Khi các nhà hảo tâm “nhí” truyền thông điệp yêu thương bằng… đồ tái chế - 1

Ngoài ủng hộ chương trình từ thiện, các hoạt động khác góp phần giáo dục cho các em tính tiết kiệm khi tận dụng các vật liệu tái chế, tăng tư duy sáng tạo khi tập làm ảo thuật, biết chăm sóc bản thân, tìm hiểu văn hóa qua các trò chơi dân gian…

Từ ý tưởng của hội chợ có tên Mottainai xuất phát từ Nhật Bản, nơi mọi người trao đổi, mua bán đồ đã qua sử dụng nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường, ngày hội tạo một sân chơi cho mọi người trong hoạt động cộng đồng, đồng thời thu hút, quy tụ các tấm lòng thiện tâm cùng chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn để ai cũng “được” khi cùng “cho” cùng “nhận”.
Từ ý tưởng của hội chợ có tên Mottainai xuất phát từ Nhật Bản, nơi mọi người trao đổi, mua bán đồ đã qua sử dụng nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường, ngày hội tạo một sân chơi cho mọi người trong hoạt động cộng đồng, đồng thời thu hút, quy tụ các tấm lòng thiện tâm cùng chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn để ai cũng “được” khi cùng “cho” cùng “nhận”.

Trong sự kiện, các món đồ cũ được ủng hộ từ các tấm lòng hảo tâm, các dịch vụ làm đẹp, vui chơi, ẩm thực… sẽ được bán với mức giá chỉ từ 5.000 đồng/sản phẩm trở lên và được mua bằng các phiếu mua hàng mệnh giá 5.000 đồng, không mua bằng tiền mặt
Trong sự kiện, các món đồ cũ được ủng hộ từ các tấm lòng hảo tâm, các dịch vụ làm đẹp, vui chơi, ẩm thực… sẽ được bán với mức giá chỉ từ 5.000 đồng/sản phẩm trở lên và được mua bằng các phiếu mua hàng mệnh giá 5.000 đồng, không mua bằng tiền mặt

Một nhà hảo tâm “nhí” đến với ngày hội để được làm đẹp
Một nhà hảo tâm “nhí” đến với ngày hội để được làm đẹp

Các tiết mục ảo thuật rất thu hút khách tham quan
Các tiết mục ảo thuật rất thu hút khách tham quan


các nghệ sĩ ảo thuật đang hô biến với những lá bài

các nghệ sĩ ảo thuật đang hô biến với những lá bài

Thu hút khá đông các bạn trẻ đến để thỏa sự tò mò
Thu hút khá đông các bạn trẻ đến để thỏa sự tò mò

Và cũng có thể mua ủng hộ những món đạo cụ ảo thuật đơn giản với giá khá rẻ, tất cả tiền thu được sẽ góp vào quỹ của chương trình
Và cũng có thể mua ủng hộ những món đạo cụ ảo thuật đơn giản với giá khá rẻ, tất cả tiền thu được sẽ góp vào quỹ của chương trình

Hoạt động làm đẹp thu hút chị em phụ nữ khá đông
Hoạt động làm đẹp thu hút chị em phụ nữ khá đông

Đến đây, các em nhỏ tha hồ chơi các trò chơi dân gian: Ném còn, ô ăn quan, nhảy sạp, lựa đậu, ném vòng cổ vịt…
Đến đây, các em nhỏ tha hồ chơi các trò chơi dân gian: Ném còn, ô ăn quan, nhảy sạp, lựa đậu, ném vòng cổ vịt…

Các nghệ nhân Nhật Bản bay từ Tokyo sang Việt Nam để sắp xếp 1 khu riêng cho các em có thể học hỏi, giao lưu về nghệ thuật tái chế theo tinh thần Mottainai
Các nghệ nhân Nhật Bản bay từ Tokyo sang Việt Nam để sắp xếp 1 khu riêng cho các em có thể học hỏi, giao lưu về nghệ thuật tái chế theo tinh thần Mottainai

Các bé tự tay chế tác một chú rô-bốt cho riêng mình
Các bé tự tay chế tác một chú rô-bốt cho riêng mình

Cười tươi khi cầm trên tay món quà tự tay làm từ bìa giấy phế liệu
Cười tươi khi cầm trên tay món quà tự tay làm từ bìa giấy phế liệu

“Mottainai” xuất phát từ Nhật Bản, là một thán từ trong ngôn ngữ của người Nhật, có nghĩa là Lãng phí quá!. Câu cảm thán này thường được dùng khi những vật hữu dụng (thức ăn, thời gian, trí tuệ, năng lực…) bị bỏ đi một cách đáng tiếc trong lúc giá trị sử dụng vẫn còn
“Mottainai” xuất phát từ Nhật Bản, là một thán từ trong ngôn ngữ của người Nhật, có nghĩa là "Lãng phí quá!". Câu cảm thán này thường được dùng khi những vật hữu dụng (thức ăn, thời gian, trí tuệ, năng lực…) bị bỏ đi một cách đáng tiếc trong lúc giá trị sử dụng vẫn còn

Ngày hội không chỉ là dịp để người tham gia thanh lý đồ đạc và mua lại những món đồ mình cần từ người khác, mà còn là cơ hội để gặp gỡ, làm quen với mọi người, tạo không khí thân thiện, vui vẻ và kết nối những tấm lòng nhân ái thành một mạng lưới từ thiện rộng khắp.

Phạm Nguyễn