Khánh thành cây cầu dân sinh giúp người nghèo tại ấp Sơn Đông

(Dân trí) - Bà con ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã hòa trong niềm vui chung khi cầu Rạch Sâu (cầu Việt Linh - cầu Từ Tâm 22) được hoàn thành và sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Sáng 21/03, Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm đã có mặt tại địa phương để tổ chức Lễ khánh thành, đồng hành cùng nhóm còn có đại diện Công ty Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong và các nhà tài trợ.

Tại Lễ khánh thành, chào đón mọi người là những ánh mắt, những nụ cười đôn hậu của bà con nơi đây. Người dân đã đến điểm cầu rất sớm để phụ giúp chuẩn bị lễ khánh thành.

Cầu Rạch Sâu (cầu Việt Linh - cầu Từ Tâm 22) được khởi công xây dựng ngày 23/01/2019, với chiều dài 37m, rộng 2,8m, tải trọng 2,5 tấn. Cầu thay thế cho cây cầu cũ đã xuống cấp, hư hỏng nặng, gây mất an toàn cho người dân qua lại. Kinh phí xây cầu Rạch Sâu là 185 triệu đồng, trong đó nhóm thiện nguyện Từ Tâm vận động tài trợ 150 triệu đồng, còn lại 35 triệu đồng do người dân đia phương cùng chung tay đóng góp.

Khánh thành cây cầu dân sinh giúp người nghèo tại ấp Sơn Đông - 1

Lễ cắt băng khánh thành Cầu Rạch Sâu (Cầu Việt Linh - Cầu Từ Tâm 22).

Đây mà món quà vô cùng ý nghĩa mà nhóm thiện nguyện Từ Tâm cùng các mạnh thường quân trao tặng cho bà con ấp Sơn Đông. Cây cầu dân sinh mới được hoàn thành đã giúp cho việc di chuyển trên tuyến đường này được thuận tiện hơn, góp phần phát triển kinh tế xã hội cũng như nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân địa phương.

Buổi lễ diễn ra trong không khi trang trọng và đầm ấm. Khi cây cầu được thông xe, người vui nhất có lẽ là các em học sinh nhỏ trên địa bàn ấp, vì từ nay các em không còn phải lo lắng như khi đi qua cây cầu cũ, nơi những hiểm họa tai nạn luôn trực chờ.

Khánh thành cây cầu dân sinh giúp người nghèo tại ấp Sơn Đông - 2

Bà Nguyễn Kim Thúy - TGĐ Tập đoàn Đỉnh Vàng và ông Đỗ Thanh Tốt - Bí thư huyện ủy xã Thanh Đức mở đầu Lễ thông cầu Rạch Sâu.

Nhân buổi Lễ khánh thành, nhóm thiện nguyện Từ Tâm cũng trao tặng 20 phần quà cho bà con nghèo trong xã, mỗi phần trị giá 200.000 đồng; và 20 suất học bổng vượt khó cho các em học sinh nghèo hiếu học trị giá 300.000 đồng mỗi suất.

Bên cạnh đó, công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cũng trao tặng cho các hộ nghèo và các em học sinh một phần quà. Những phần quà này không chỉ là những chia sẻ trong lúc khó khăn, mà còn thay cho lời động viên, khích lệ tinh thần, mong muốn người dân phấn đấu làm ăn, các em nhỏ thì chăm chỉ học tập, để cùng nhau cải thiện đời sống gia đình, góp phần làm giàu, làm đẹp quê hương.

Khánh thành cây cầu dân sinh giúp người nghèo tại ấp Sơn Đông - 3

Các nhà tài trợ trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Cây cầu hỏng hóc, xuống cấp ngày nào giờ chỉ còn trong ký ức của người dân địa phương. Từ giờ, chỉ có cây cầu mới vững chải, kiên cố nối liền hai bờ con rạch. Niềm mong mỏi chung của bà con nay đã thành hiện thực, có niềm vui nào sánh được với sự hoan hỉ hôm nay!

Niềm vui nối tiếp niềm vui

Cây cầu hư cũ đã lùi về xa

Xôn xao từng bước chân qua

Ta nghe như thể, pháo hoa tưng bừng

Già trẻ lớn bé vui mừng

Rạch Sâu cầu mới, sững sừng, hiên ngang

Từ trong không khí hân hoan

Mọi người phấn đấu, sang trang cuộc đời…

Hy vọng tinh thần thiện nguyện cùng với các nghĩa cử cao đẹp sẽ lan tỏa đến thật nhiều nơi để chúng ta có được một xã hội nhân ái, nghĩa tình hơn!

Khánh thành cây cầu dân sinh giúp người nghèo tại ấp Sơn Đông - 4

Rất nhiều người âm thầm lặng lẽ, với tấm lòng nhân hậu đã góp công sức và vật chất cùng nhóm thiện nguyện Từ Tâm để giúp đỡ bà con nơi này.

 

PV