Hy hữu: Người phụ nữ Trung Quốc sinh con ở… tuổi 67

(Dân trí) - Khi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ, bà Tian (Trung Quốc) tá hoả phát hiện mình đang... có bầu. Ở tuổi 67, bà lập kỷ lục trở thành người phụ nữ cao tuổi nhất Trung Quốc mang thai hoàn toàn tự nhiên.

Hy hữu: Người phụ nữ Trung Quốc sinh con ở… tuổi 67 - 1
Bé gái chào đời hoàn toàn khỏe mạnh

Bé gái đã chào đời khỏe mạnh, nặng 2,56 kg bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em thành phố Tảo Trang mới đây và được đặt tên là Tianci, nghĩa là "món quà từ thiên đường".

Hy hữu: Người phụ nữ Trung Quốc sinh con ở… tuổi 67 - 2
Bà Tian bỗng dưng phát hiện mình có thai khi đi khám bệnh

Bác sĩ cho biết trong quá trình mổ đã rất bất ngờ khi phát hiện buồng trứng của bà Tian như buồng trứng của một phụ nữ ở tuổi 40 chứ không teo lại như những người ở độ tuổi 60. Điều đó lý giải vì sao bà ấy có thể mang thai tự nhiên.

Ban đầu, bà Tian không hề mong đợi về cái thai. Bà và chồng là ông Huang (68 tuổi) đã có hai người con, một người con trai sinh năm 1977 (2 năm sau khi Trung Quốc áp dụng chính sách một con để kiểm soát vấn đề gia tăng dân số quá nhanh. Đến năm 2016, Bắc Kinh mới nới lỏng chính sách này và cho phép các gia đình có thể có 2 con) và một người con gái. Họ thậm chí cũng đã có cháu lớn 18 tuổi.

Hy hữu: Người phụ nữ Trung Quốc sinh con ở… tuổi 67 - 3
Ông Huang nói rằng đứa bé là trời ban cho chúng tôi

Trên mạng xã hội Weibo, có rất nhiều dư luận xung quanh câu chuyện của bà Tian. Một số bình luận cho rằng họ đã quá cao tuổi, không có khả năng chăm sóc một đứa trẻ và áp lực sẽ đè nặng lên vai anh chị của bé. Số khác cho rằng đứa trẻ thật tội nghiệp, nó sẽ bắt đầu chăm sóc cha mẹ đã già khi mới 20 tuổi. Trong khi đó, vài ý kiến thậm chí lo ngại ông bà Tian có thể sẽ bị phạt vì vi phạm chính sách dân số.

Phụ nữ ở Trung Quốc đang ngày càng trì hoãn việc sinh con hoặc chọn không sinh con sau hàng thập kỷ áp dụng chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt, các gia đình nhỏ, chỉ có một hoặc hai con trở thành chuẩn mực. Việc có thai ở tuổi của bà Tian trở nên vô cùng hiếm hoi.

Theo một báo cáo của Đơn vị tình báo Kinh tế, trung bình độ tuổi một người phụ nữ Trung Quốc sinh con đầu lòng tăng từ 24,3 năm 2006 lên 26,9 năm 2016. Mặc dù chính sách hai con ít tác động đến dân số Trung Quốc hơn dự kiến nhưng cũng đã khiến những người phụ nữ lớn tuổi cân nhắc nhiều hơn khi sinh đứa con thứ hai.

Báo cáo cũng cho biết, khoảng 51% trẻ sơ sinh năm 2017 là bé thứ hai trong gia đình so với 40% của năm 2016.

Phạm Chi

Theo The Sun