HongKong: Cạn kiệt quan tài vì virus corona

(Dân trí) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn có những diễn biến phức tạp khó lường, các nhà tổ chức tang lễ tại đây vừa lên tiếng cảnh báo lượng quan tài tồn kho chỉ đủ dùng đến cuối tháng 2.

Hong Kong đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm quan tài giữa tình trạng dịch Covid-19 do virus corona chủng mới lan rộng ở Trung Quốc, khiến nguồn cung sụt giảm nghiêm trọng.

HongKong: Cạn kiệt quan tài vì virus corona - 1

Hong Kong khan hiếm quan tài vì Covid-19. Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 10/2, các nhà máy sản xuất quan tài ở Quảng Đông, Trung Quốc, được lệnh đóng cửa nhằm ngăn chặn việc lây lan dịch bệnh. Điều này khiến những nhà tổ chức tang lễ ở Hong Kong rơi vào cảnh cạn kiệt nguồn quan tài.

Theo ông Kwok Hoi-pong, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tang lễ ở Hong Kong, 99% nguồn quan tài ở Quảng Đông được sử dụng ở Hong Kong với nhu cầu khoảng 120-140 chiếc mỗi ngày. "Chúng tôi đang sắp hết hàng. Lượng quan tài trong kho có thể cạn kiệt khoảng 1 tuần tới", ông Kwok nói.

HongKong: Cạn kiệt quan tài vì virus corona - 2
Lượng quan tài tồn kho ở Hong Kong chỉ đủ dùng cho hết tháng 2

Được biết, Hiệp hội đã ngỏ lời nhờ sự giúp đỡ từ chính quyền Hong Kong để nêu vấn đề trên tới Hội đồng chính quyền Quảng Đông. Cũng theo ông Kwok, hiện nguồn cung cấp ở Hong Kong chỉ còn đủ dùng tới cuối tháng 2. Trong khi đó, nguồn quan tài thành phẩm ở Quảng Đông còn khoảng 2000 bộ.

"Nếu các nhà cung cấp chưa thể khôi phục hoàn toàn sản xuất, chúng tôi phải xem xét trường hợp tìm nguồn cung từ thị trường Đông Nam Á để bù đắp cho sự thiêu hụt", ông Kok nói.

Tuy nhiên, người đứng đầu Hiệp hội doanh nghiệp tang lễ ở Hong Kong cũng nhấn mạnh, giá quan tài nhập từ Đông Nam Á sẽ có mức cao gấp 6 lần so với nhập từ thị trường Quảng Đông.

Quốc Việt

Theo SCMP