Hơn 392.000 trẻ em được sinh ra trên toàn thế giới trong ngày đầu tiên của năm 2020

(Dân trí) - Theo UNICEF, trong ngày đầu tiên của năm mới 2020 có khoảng hơn 392.000 trẻ em được sinh ra trên toàn thế giới.

Trong đó, hơn một nửa số ca sinh này được diễn ra ở 8 quốc gia: Đứng đầu là Ấn Độ với khoảng hơn 67.000 ca; sau đó là Trung Quốc hơn 46.000, Nigeria hơn 26.000; tiếp theo là Pakistan, Mỹ, Công-gô, Ethiopia. Quốc gia Đông Nam Á duy nhất trong danh sách này là Indonesia với hơn 13.000 ca.

Hơn 392.000 trẻ em được sinh ra trên toàn thế giới trong ngày đầu tiên của năm 2020 - 1
Mitieli Digitaki là một trong những em bé đầu tiên của năm 2020; sinh ra tại Laisani Raisili, Fiji. Bé nặng 2,9 kg và có sức khỏe tốt.

UNICEF thường tổ chức kỷ niệm chúc mừng các em bé được sinh ra vào ngày đầu tiên của năm mới. Đồng thời, gửi lời cảnh báo tới các tổ chức, các quốc gia trên khắp thế giới về những rủi ro với hàng triệu trẻ sơ sinh.

Năm 2018, 2,5 triệu trẻ sơ sinh đã tử vong chỉ trong tháng đầu tiên sau khi sinh; một phần ba trong số đó là ngay ngày đầu tiên của cuộc đời. Hầu hết lý do lại là những nguyên nhân có thể phòng ngừa được như sinh non, biến chứng trong khi sinh và nhiễm trùng như nhiễm trùng máu.

30 năm trước, thống kê cho thấy một sự thật đau lòng: 1/2 số trẻ em trên thế giới chết trước sinh nhật 5 tuổi. Đến nay, sau nhiều nỗ lực trên toàn cầu, con số này đã giảm hơn một nửa. Nhưng đối với trẻ sơ sinh, tỷ lệ này vẫn còn rất cao. Năm 2018, có tới 47% trong tổng số ca tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi là tử vong trong tháng đầu tiên.

UNICEF hiện đang kêu gọi chiến dịch Every Children Alive đầu tư tức thời để đào tào cho các nhân viên y tế, trang bị các loại thuốc cần thiết để đảm bảo mọi bà mẹ và trẻ sơ sinh trên thế giới đều được chăm sóc an toàn, ngăn ngừa, điều trị các biến chứng khi mang thai, sinh nở.

Phạm Chi

Theo UNECEF