Hồi sinh những cuộc đời bất hạnh

Mắc bệnh lý tim mạch quá nặng hoặc gia cảnh khó khăn, không đủ điều kiện chữa trị, sinh mạng của nhiều bệnh nhân tựa “nghìn cân treo sợi tóc”. Nhờ “bàn tay vàng” của các bác sĩ thuộc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, rất nhiều cuộc đời đã hồi sinh khi đang cận kề cửa tử.

Giành lại sự sống cho những ca bệnh nan y


Bệnh lý tim mạch bẩm sinh ở trẻ nhỏ là trường hợp rất nguy hiểm, nhưng hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu phát hiện và điều trị sớm

Bệnh lý tim mạch bẩm sinh ở trẻ nhỏ là trường hợp rất nguy hiểm, nhưng hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu phát hiện và điều trị sớm

Đầu năm 2016, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, thành viên Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ tiếp nhận một bệnh nhi 5 tháng tuổi cư ngụ ở khu vực vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai. Dù đã hơn 5 tháng tuổi, nhưng tình trạng suy dinh dưỡng nặng khiến trọng lượng cơ thể của bé chỉ được 4,5kg. BSCKII Lê Xuân Túy, Trưởng Đơn vị Tim mạch, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho hay: “Chúng tôi phát hiện cháu bị viêm phổi trên nền bệnh lý thông liên thất, còn ống động mạch, tăng áp phổi nặng, suy tim. Đây là trường hợp cực kỳ nặng. Nếu không được điều trị kịp thời, khả năng tử vong rất cao”.

Sau khi hội chẩn, bác sĩ quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật can thiệp cho bệnh nhi. Tuy nhiên, gia cảnh của cháu rất khó khăn, cha mẹ không lo nổi chi phí điều trị. Với nỗ lực “còn nước còn tát” cho sinh linh bé bỏng, các bác sĩ đã một mặt tiến hành điều trị nội khoa nâng đỡ tổng trạng, một mặt liên hệ với chính quyền địa phương, các mạnh thường quân nhờ sự hỗ trợ tài chính.

Khi chi phí mua sắm trang thiết bị và vật tư tiêu hao được đáp ứng, bệnh nhi được bước vào cuộc mổ, chỉnh sửa những khiếm khuyết của tạo hóa. “Chúng tôi đã thực hiện cuộc siêu phẫu kéo dài gần 6 giờ mới can thiệp dứt điểm được bệnh lý thông liên thất, còn ống động mạch cho bệnh nhi. Sau mổ, cuộc đua với tử thần còn kéo dài hơn 1 tháng bằng điều trị, hồi sức tích cực. Niềm vui đã đến khi sức khỏe của cháu dần bình phục và xuất viện. 5 tháng sau, cháu trở lại tái khám với làn da hồng hào, cân nặng tăng lên 8kg. Bây giờ cháu bé khỏe mạnh như những trẻ bình thường”.

Mới đây, một nam bệnh nhân 54 tuổi là thương binh từng chiến đấu tại chiến trường Campuchia đến bệnh viện trong tình trạng suy tim độ IV. Qua chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định tim của người bệnh đã giãn lớn (to như trái dừa) nguy cơ đột tử bất kỳ lúc nào. Bệnh nhân là lao động chính nuôi sống gia đình bằng nghề bỏ mối rau tại các chợ và quán ăn nhỏ. Dù đã có chỉ định thay van động mạch chủ, nhưng hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn nên ông không đủ điều kiện phẫu thuật nên nhiều năm qua ông phải vật lộn với những cơn đau tức ngực, khó thở để mưu sinh.

Trước tình cảnh trên, bệnh viện đã quyết định hỗ trợ thực hiện cuộc mổ thay van động mạch chủ thành công cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật, điều trị dứt điểm tình trạng hở van động mạch chủ, trái tim của người bệnh đã trở lại với kích cỡ bình thường. Trình độ chuyên môn cao của bác sĩ và sự nhân đạo của bệnh viện đã cứu giúp một gia đình thoát khỏi cảnh hiểm nghèo.

“Viết tiếp câu chuyện trái tim”

Với mục đích hỗ trợ, giúp cộng đồng sớm phát hiện và điều trị kịp thời những bệnh lý liên quan đến tim mạch, hơn 10 năm qua, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ đã liên tục tổ chức hoạt động khám, tầm soát tim mạch miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 28 tỉnh thành trên cả nước. Bác sĩ Túy cho hay, khoảng 5 năm trở lại đây, chương trình “Viết tiếp câu chuyện trái tim” đã trở thành thương hiệu mang tính nhân văn của Hoàn Mỹ. Các y bác sĩ không quản ngại khó khăn, tìm đến với người dân ở những vùng xa xôi, hẻo lánh để hỗ trợ khám sàng lọc cho người bệnh.

“Trong Tháng Tim Mạch này, ở tuần đầu tiên chúng tôi tổ chức khám sàng lọc các bệnh mạch vành, tuần kế tiếp sẽ là bệnh về van tim. Hiện, chúng tôi đang đi khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho các cháu ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Đây là chương trình xuyên suốt, 1 năm chúng tôi sàng lọc khoảng hơn 10.000 ca và có thể phẫu thuật cho gần 500 bệnh nhân.” – BS Xuân Túy cho hay.

Trong quá trình khám sàng lọc, Hoàn Mỹ đang chủ động phối hợp cùng các địa phương, Quỹ Bảo trợ trẻ em, phòng Lao động Thương binh Xã hội, kêu gọi các nhà tài trợ qua các chương trình Nhịp tim Việt Nam; Trái Tim Cho Em để giúp bệnh nhân phẫu thuật, chữa trị. Những trường hợp chưa nhận được tài trợ, Hoàn Mỹ sẽ sử dụng nguồn quỹ của mình để hỗ trợ một phần cho bệnh nhân khi cần phẫu thuật với phương châm “giúp người bệnh có trái tim lành lặn, không bỏ sót ca nào”.

Chương trình khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho hơn 2.200 cháu ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An của Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Chương trình khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho hơn 2.200 cháu ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An của Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Để hạn chế nguy hiểm do bệnh lý tim mạch, BS Lê Xuân Túy khuyến cáo: Đối với các cháu bé có biểu hiện tím tái, suy dinh dưỡng, hay ngất xỉu, mệt nhiều khi vận động... phụ huynh phải đưa con đi siêu âm để phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh hoặc đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được thăm khám, can thiệp kịp thời. Với người lớn, khi xuất hiện những triệu chứng như đau ngực, hồi hộp, khó thở khi gắng sức, mệt nhiều... nên đi thăm khám tầm soát bệnh tim.

Những trường hợp đang khỏe mạnh, nhưng chế độ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày không khoa học, thường xuyên stress, ít vận động, tăng cân quá nhanh sẽ dẫn đến cao huyết áp, rối loạn chuyển hóa, đái tháo đường,... là nguyên nhân gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Xã hội công nghiệp khiến người trẻ tuổi ngày càng phải đối mặt nhiều hơn với nguy cơ mắc bệnh, do đó khám sức khỏe định kỳ nói chung và khám tầm soát tim mạch nói riêng sẽ giúp cộng đồng phát hiện bệnh sớm và trị bệnh kịp thời.

Để tránh nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng nên ăn ít muối, ăn ít thịt đỏ, ăn nhiều rau, tránh căng thẳng trong công việc, tập luyện thể thao ít nhất 30 phút mỗi ngày. Một chế độ ăn uống, vận động phù hợp với những người đã bị bệnh theo hướng dẫn của bác sĩ cũng là giải pháp quan trọng giúp bệnh nhân có cơ thể khỏe mạnh hơn, hạn chế nguy cơ bệnh diễn tiến nặng thêm.

PV