Hội An tưng bừng lễ hội cây quật cảnh

(Dân trí) - Hàng chục cây quật (cây quất) được tạo hình nghệ thuật độc đáo từ các nghệ nhân hàng đầu làng quật cảnh Cẩm Hà được mang ra trưng bày khoe sắc trong ngày hội vừa diễn ra sáng nay.

Sáng 5/1, ngày hội cây quật cảnh Cẩm Hà - Hội An năm 2017 đã được khai mạc tại khu dân cư Trảng Kèo, TP Hội An.

Đây là lần thứ 2, ngày hội cây quật cảnh (quất cảnh -PV) được tổ chức nhằm tiếp tục giới thiệu và tôn vinh làng nghề trồng hoa, cây cảnh truyền thống của Hội An đến người dân và du khách. Đồng thời khuyến khích các nghệ nhân, nông dân Cẩm Hà phát triển nghề trồng quật thành một thương hiệu độc đáo.

Hội An tưng bừng lễ hội cây quật cảnh
Hội An tưng bừng lễ hội cây quật cảnh

Từ lâu cây quật cảnh đã trở thành một sản phẩm trang trí không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Vì theo quan niệm, chưng một cây quật cảnh lá xanh, quả trĩu vàng vào ngày Tết Nguyên đán thể hiện mong ước về một năm mới nhiều may mắn, tài lộc và sự xum vầy, viên mãn trong gia đình.

Ở thành phố Hội An, Cẩm Hà được xem là cái nôi của cây quật cảnh. Với diện tích đất nông nghiệp 222,43 ha và phần lớn dành cho việc trồng quật cảnh. Từ Cẩm Hà, những cây quật tuyệt đẹp tỏa đi khắp các tỉnh thành trong cả nước, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân địa phương và góp phần làm cho hương sắc ngày xuân đất Việt càng thêm rực rỡ.

Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia
Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia

70 chậu quật được chọn lọc trong hơn 60 ngàn chậu tại địa phương đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan. Ngày hội càng sôi động với cuộc thi “Tạo dáng cho chậu quật cảnh” và “Thi chiết cành cây quật”.

Thi tạo dáng cho cây quật của nghệ nhân Cẩm Hà
Thi tạo dáng cho cây quật của nghệ nhân Cẩm Hà

Hàng chục cây quật “thế” tạo hình nghệ thuật độc đáo từ các nghệ nhân hàng đầu làng quật cảnh Cẩm Hà được trưng bày. Du khách đến đây còn được tham quan và thưởng thức những món quà quê thơm thảo được chế biến từ trái quật như: quật ngào, nước quật, rượu quật...

Đông đảo người dân và du khách tham quan, thưởng lãm
Đông đảo người dân và du khách tham quan, thưởng lãm

Ông Nguyễn Thế Hùng (Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An) cho biết: “Ngày hội được thành phố và xã Cẩm Hà tổ chức nhằm giới thiệu và tôn vinh làng nghề trồng hoa, cây cảnh truyền thống của Hội An; đồng thời động viên các nghệ nhân, nông dân phát triển nghề trồng quật. Đây còn là một sản phẩm du lịch thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách đến với Hội An”.

Lễ hội diễn ra tới hết ngày 6/1/2017.

Cây quật thế đẹp mắt được nghệ nhân đưa ra trưng bày
Cây quật thế đẹp mắt được nghệ nhân đưa ra trưng bày

Hội An tưng bừng lễ hội cây quật cảnh - 6
Cây quýt và ổi được tạo dáng tham dự ngày hội
Cây quýt và ổi được tạo dáng tham dự ngày hội

Giới thiệu rượu quật, đặc sản địa phương đến quan khách
Giới thiệu rượu quật, đặc sản địa phương đến quan khách

Hội An tưng bừng lễ hội cây quật cảnh - 9
Hội An tưng bừng lễ hội cây quật cảnh - 10
Hội An tưng bừng lễ hội cây quật cảnh - 11
Nhiều sản phẩm địa phương được mang đến giới thiệu cho quan khách thưởng thức
Nhiều sản phẩm địa phương được mang đến giới thiệu cho quan khách thưởng thức

Rất đông người dân và du khách thích thú thưởng thức các sản phẩm địa phương
Rất đông người dân và du khách thích thú thưởng thức các sản phẩm địa phương

N.Linh-C.Bính