Hoa nhập ngoại đắt gấp 10 hoa thường, “cháy hàng” dịp 20/10

(Dân trí) - 20/10 năm nay, sự lên ngôi của các dòng hoa nhập ngoại đã tạo ra sức hút lớn cho thị trường quà tặng. Dù giá thành tương đối đắt đỏ, dao động từ 5 – 10 triệu/lẵng nhưng nhiều đại gia vẫn “săn đón” tìm mua, bởi không thể từ chối vẻ đẹp sang trọng, “hiếm có khó tìm” của dòng hoa này.

Những ngày cận kề 20/10, thị trường hoa tươi trở nên sôi động hơn. Năm nay với sự xuất hiện nhiều hơn của các dòng hoa nhập ngoại đã mang đến cho khách hàng những lựa chọn mới mẻ.

Theo khảo sát của PV, tại các cửa hàng hoa ở Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Phố Huế,… hoa nhập ngoại được nhập về với số lượng ít do giá thành tương đối cao, tuy nhiên lại là loại hoa được tìm mua nhiều nhất và cũng hết hàng nhanh nhất.

Hoa nhập ngoại được nhập về liên tục mỗi ngày và số lượng tăng lên những ngày cận kề 20/10 do nhu cầu của khách tăng.
Hoa nhập ngoại được nhập về liên tục mỗi ngày và số lượng tăng lên những ngày cận kề 20/10 do nhu cầu của khách tăng.

Với đặc thù yêu cầu về điều kiện thích nghi và bảo quản tốt nhất khi ở nhiệt độ thấp nên hoa nhập ngoại được bày bán chủ yếu tại các cửa hàng lớn, bảo quản 24/24 ở phòng lạnh để luôn giữ được độ tươi.

Các dòng hoa nhập đang chiếm lĩnh thị trường hoa năm nay chủ yếu được nhập khẩu từ các nước như: Nhật Bản; Ecudo; Kenya…trong đó nhiều nhất là hoa nhập từ Nhật Bản.

Các loại hoa nhập có vẻ đẹp lạ, nên giá thành vô cùng đắt đỏ.
Các loại hoa nhập có vẻ đẹp lạ, nên giá thành vô cùng đắt đỏ.

Với vẻ đẹp đặc trưng “hiếm có khó tìm”, phù hợp phục vụ đối tượng khách hàng là những người có thu nhập cao, hoa nhập ngoại có giá thành tương đối đắt đỏ. Hoa ly lửa: 430.000đ/cành; Lan tường với 3 màu lạ mắt: 400.000đ/bông; hoa Gentiana: 150.000đ/cành; Hồng Davil nhập từ Ecudo giá 400.000đ/bông,…

Lan tường nhập khẩu từ Nhật bản có giá 400.000đ/bông.
Lan tường nhập khẩu từ Nhật bản có giá 400.000đ/bông.
Hoa Gentiana giá 150.000đ/cành.
Hoa Gentiana giá 150.000đ/cành.

Những loại hoa này không chỉ mang nét đẹp riêng mà khi được cắm chung với nhau tạo thành tổng thể đẹp mắt, thu hút người nhìn. Theo đó, giá thành của những lẵng hoa được cắm phối với các loại hoa nhập dao động từ 1.000.000 đến hơn 10.000.000/ một lẵng. Cũng có những lẵng hoa với giá vài chục triệu tùy theo yêu cầu của khách.

Đồng tiền Nhật giá 160.000đ/bông.
Đồng tiền Nhật giá 160.000đ/bông.
Mỗi ngày nhân viên phải gói khoảng 100 bó hoa như thế này, chưa kể tới các lăng hoa lớn đòi hỏi sự tỉ mỉ cao.
Mỗi ngày nhân viên phải gói khoảng 100 bó hoa như thế này, chưa kể tới các lăng hoa lớn đòi hỏi sự tỉ mỉ cao.

Theo chia sẻ của nhân viên bán hàng tại một cửa hàng hoa đường Lý Đạo Thành, những ngày cận kề 20/10, số đơn hàng tăng lên khoảng 30% so với ngày thường, trong đó chủ yếu khách hàng lựa chọn hoa nhập. Có những loại hoa vừa nhập kho buổi sáng đến chiều đã hết hàng không kịp cung ứng thị trường.

Cho dù giá thành tương đối cao nhưng nhiều người vẫn tìm bằng được, bởi dòng hoa nhập ngoại có vẻ đẹp sang trọng, không dễ tìm thấy ở những cửa hàng hoa thông thương, bên cạnh đó, dòng hoa này cũng có “tuổi thọ” cao hơn so với dòng hoa Việt Nam, có thể giữ được độ tươi từ 7-10 ngày.

Những lẵng hoa tỉ mỉ sang trọng thu hút khách đại gia dip 20/10
Những lẵng hoa tỉ mỉ sang trọng thu hút khách đại gia dip 20/10

Anh Doãn Ngọc (Ba Đình) - một khách hàng mua hoa nhập cho biết: “Vợ anh chỉ đặc biệt thích hoa nhập của Nhật, những ngày bình thường vẫn tìm mua về cắm nhưng không gặp bán nhiều. Nhân dịp 20/10, anh phải đặt trước mấy ngày cửa hàng mới giữ cho anh một lẵng hoa Nhật hôm nay đến lấy và rất ưng ý”.

Thanh Thúy