Đà Nẵng:

Hoa hồng "vắng khách" dịp 20/10

(Dân trí) - Khác với những dịp lễ khác trong năm, thị trường hoa tươi 20/10 năm nay tại Đà Nẵng khá trầm lắng mặc dù hoa không đắt.

Đà Nẵng: Hoa hồng vắng khách

Bắt đầu từ ngày 18/10, ngoài những shop hoa cố định, các “shop hoa” di động tại các trường cao đẳng, đại học, các tuyến đường lớn cũng bắt đầu bày bán. Nhưng nhìn chung, không khí mua bán kém sôi động.

Chợ bán hoa sỉ trên đường Phạm Phú Thứ vốn nhộn nhịp mỗi dịp lễ nhưng dịp này cũng khá vắng vẻ, người bán cũng ít mà người mua cũng ít.

Tại chợ bán sỉ, hoa hồng Đà Lạt có giá 200 - 250 ngàn/bó
Tại chợ bán sỉ, hoa hồng Đà Lạt có giá 200 - 250 ngàn/bó

Anh Huy, chủ một cửa hàng hoa trên đường Phạm Phú Thứ cho biết, hoa hồng dịp lễ này không đắt, giá bình thường, mỗi bó hồng Đà Lạt có giá từ 200 – 250 ngàn đồng/bó (50 bông), hồng Hà Nội: 80 – 90 ngàn đồng/bó (50 bông). Tuy nhiên, sức mua khá yếu so với những dịp lễ khác.

Hoa hồng Hà Nội có giá 80 - 90 ngàn đồng/bó
Hoa hồng Hà Nội có giá 80 - 90 ngàn đồng/bó

Một chị nhân viên tại shop hoa Quỳnh Mai cũng cho biết, nếu như năm ngoái, thời điểm này, người mua "đông như kiến", nhân viên phải làm việc liên tục mới kịp phục vụ khách. Còn năm nay, toàn đứng chơi chứ chẳng thấy khách đâu.

Chợ hoa bán sĩ trên đường Phạm Phú Thứ vắng người mua
Chợ hoa bán sĩ trên đường Phạm Phú Thứ vắng người mua

Tại các điểm bán hoa trước các trường cao đẳng, đại học cũng khá vắng vẻ, lâu lâu mới cho người ghé mua.

Khách hàng đang mua tại một shop hoa trên đường Trần Phú
Khách hàng đang mua tại một shop hoa trên đường Trần Phú

Bạn Thảo (sinh viên năm 3, trường ĐH Duy Tân) cùng nhóm bạn đang bán hoa trước cổng trường cho biết, nhóm của Thảo dọn ra hoa bán từ sáng sớm mà mãi đến trưa mới được một người ghé mua, mặc dù thời tiết đang rất đẹp. Thảo đang lo lắng sợ không bán được hoa sẽ lỗ nặng.

Khánh Hồng