Bạc Liêu:

Hàng ngàn người dự lễ hội Nghinh Ông

(Dân trí) - Hàng ngàn người từ khắp nơi đã đổ về Lăng Ông Duyên Hải ở xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) tham dự lễ hội Nghinh Ông được tổ chức vào ngày 5/2 (nhằm mồng 9 tháng Giêng) trong không khí hết sức náo nhiệt.

Ghi nhận của PV Dân trí, hàng ngàn ngư dân ở các tỉnh, thành ĐBSCL đã tề tựu tại Lăng Ông Duyên Hải để dự lễ hội Nghinh Ông, một lễ hội dành cho những người làm nghề đánh bắt hải sản. Họ đến để cầu một năm mới đi biển được thuận buồm xuôi gió, một mùa cá bội thu.

Hoạt động lễ hội diễn ra hết sức náo nhiệt khi có hàng chục tàu cá được trang trí cờ hoa đi từ đất liền ra cửa biển Cái Cùng để rước Ông (cá Ông) vào lăng. Theo đoàn tàu cá là hàng trăm ngư dân, người dân địa phương cùng tiếng trống, tiếng reo hò làm vang dậy cả một đoạn sông.

Tại cửa biển, các ngư dân và lãnh đạo địa phương cũng cho thả tôm, cá con ra biển để sinh sôi trở lại.

Sau khi rước Ông từ cửa biển vào, ban tổ chức đã thực hiện buổi lễ rất trang trọng, với việc cúng tế dâng hương, trái cây, trà, rượu,… để tạ ơn Ông đã cho ngư dân một năm qua được nhiều may mắn và cầu mong một năm mới tốt lành.

Rất đông người dân đổ về dự lễ hội Nghinh Ông ở Bạc Liêu ngày mồng 9 tháng Giêng.
Rất đông người dân đổ về dự lễ hội Nghinh Ông ở Bạc Liêu ngày mồng 9 tháng Giêng.
Hàng ngàn người dự lễ hội Nghinh Ông - 2
Hàng ngàn người dự lễ hội Nghinh Ông - 3
Các tàu cá đi từ đất liền ra cửa biển để rước Ông vào lăng tế lễ.
Các tàu cá đi từ đất liền ra cửa biển để rước Ông vào lăng tế lễ.
Những thiếu nữ xúng xính mũ áo cùng cúng tế.
Những thiếu nữ xúng xính mũ áo cùng cúng tế.
Hàng ngàn người dự lễ hội Nghinh Ông - 6
Hàng ngàn người dự lễ hội Nghinh Ông - 7
Hàng ngàn người dự lễ hội Nghinh Ông - 8
Trang nghiêm cúng tế Ông cầu cho một năm mới tốt lành.
Trang nghiêm cúng tế Ông cầu cho một năm mới tốt lành.
Múa lân rộn ràng làm cho lễ hội náo nhiệt hơn.
Múa lân rộn ràng làm cho lễ hội náo nhiệt hơn.

Lễ hội Nghinh Ông được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đời sống tinh thần của người dân vùng sông nước nói chung và của những người làm nghề đánh bắt thủy hải sản nói riêng.

Huỳnh Hải