Hà Nội: Triển lãm ảnh về trẻ khuyết tật

(Dân trí) - Ngày 25/8, tại không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã diễn ra Triển lãm ảnh Trăng khuyết Exhibition do Dự án Trăng Khuyết tổ chức.

20 bức ảnh trưng bày tại triển lãm kể lại câu chuyện của các em nhỏ khuyết tật trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày với thông điệp “Ai cũng đều xứng đáng được đánh giá dựa trên những gì họ có thể, thay vì những gì họ không thể”.

Hà Nội: Triển lãm ảnh về trẻ khuyết tật - 1

Theo đó, nhóm dự án Trăng Khuyết kỳ vọng, triển lãm ảnh sẽ giúp cộng đồng có một cái nhìn mới nhân văn đối với các em nhỏ khuyết tật, biến “tội nghiệp” mà xã hội dành cho các em trở thành sự quan tâm và trân trọng, từ đó có thể tạo điều kiện cho các em cảm thấy tự tin hơn trong việc phát triển và hòa nhập xã hội.

Hà Nội: Triển lãm ảnh về trẻ khuyết tật - 2

Trưởng nhóm dự án Nguyễn Ngọc Phương Trinh chia sẻ: Bất cứ ai, khi nghĩ đến trẻ khuyết tật cũng chỉ dừng lại ở chữ “thương”, mà hiếm ai thực sự bỏ thời gian để tìm hiểu câu chuyện đằng sau của mỗi em, của căn bệnh mà các em đang phải đối mặt.

Triển lãm ảnh Trăng khuyết Exhibition sẽ tiếp tục diễn ra ngày 29/8 tại Trung tâm Văn hóa Hoa Kỳ - số 170 Ngọc Khánh, Giảng Võ (Hà Nội). Tại đây, các diễn giả khách mời là chuyên gia tâm lý về chăm sóc trẻ khuyết tật sẽ thảo luận và trả lời các câu hỏi về lĩnh vực này, đặc biệt giúp bố mẹ các em nhỏ khuyết tật hiểu rõ về con và cách chăm sóc con mình.

 A.H