Hà Nội: 10.000 người tham dự “MILO – Ngày hội đi bộ”

Chương trình “MILO – Ngày hội đi bộ” diễn ra vào ngày 9/4 tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội đã thu hút được đông đảo người tham gia, trong đó có đông đảo học sinh, giáo viên, phụ huynh và các nghệ sĩ nổi tiếng.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp chương trình được tổ chức ở Hà Nội với số lượng tham dự nhiều hơn năm trước, lên đến 36 trường tiểu học trên địa bàn
Đây là lần thứ 2 liên tiếp chương trình được tổ chức ở Hà Nội với số lượng tham dự nhiều hơn năm trước, lên đến 36 trường tiểu học trên địa bàn
Các đại diện từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND Quận Nam Từ Liêm, đại diện Nestlé và một số bé dẫn đầu đoàn đi bộ tại vạch xuất phát. Ông Phạm Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng – Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cho biết chương trình thu hút nhiều phụ huynh học sinh hơn năm ngoái và khẳng định cần được tổ chức thường xuyên, tại nhiều nơi để tạo điều kiện cho các em sống năng động hơn.
Các đại diện từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND Quận Nam Từ Liêm, đại diện Nestlé và một số bé dẫn đầu đoàn đi bộ tại vạch xuất phát. Ông Phạm Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng – Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cho biết chương trình thu hút nhiều phụ huynh học sinh hơn năm ngoái và khẳng định cần được tổ chức thường xuyên, tại nhiều nơi để tạo điều kiện cho các em sống năng động hơn.

Với vai trò nhà tổ chức, ông Ali Abbas, Giám đốc Nhãn hàng MILO, chia sẻ: “Chúng tôi luôn tin rằng thể thao là người thầy tuyệt vời nhất vì thể thao không chỉ mang lại “sức bền và tầm vóc” cho người Việt mà còn giúp các em học được những bài học quý giá về tinh thần đồng đội, tính kiên định, sự tự tin vươn lên giành chiến thắng. Đó là lý do chúng tôi luôn cam kết đẩy mạnh hơn nữa phong trào thể thao học đường, tạo điều kiện cho các em tham gia luyện tập thể thao và rèn luyện sức khỏe”.

Thông qua chương trình, Nestlé MILO gửi tặng 30 bộ trụ bóng rổ với tổng trị giá 650 triệu đồng cho 30 trường tiểu học tại Hà Nội nhằm hỗ trợ cơ sở vật chất cho các em tập luyện thể thao, tăng cường thể lực và tạo lối sống năng động hơn.
Thông qua chương trình, Nestlé MILO gửi tặng 30 bộ trụ bóng rổ với tổng trị giá 650 triệu đồng cho 30 trường tiểu học tại Hà Nội nhằm hỗ trợ cơ sở vật chất cho các em tập luyện thể thao, tăng cường thể lực và tạo lối sống năng động hơn.
Sau một hồi trống, mọi người bắt đầu hành trình đi bộ. Chị Lê Thị Thoa (35 tuổi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hào hứng: “Đi bộ không phải là việc gì quá khó với tôi vì đây là bộ môn thể dục tôi thường xuyên tập luyện. Nó thực sự rất ý nghĩa, với tôi, với con và với cả cộng đồng”.
Sau một hồi trống, mọi người bắt đầu hành trình đi bộ. Chị Lê Thị Thoa (35 tuổi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hào hứng: “Đi bộ không phải là việc gì quá khó với tôi vì đây là bộ môn thể dục tôi thường xuyên tập luyện. Nó thực sự rất ý nghĩa, với tôi, với con và với cả cộng đồng”.
Bên cạnh chặng đường đi bộ đồng hành, các bé còn được tham gia khu trò chơi mô phỏng các môn thể thao học đường như bóng đá, bóng rổ… để rèn kĩ năng khéo léo, phối hợp để vượt chướng ngại vật và giành chiến thắng
Bên cạnh chặng đường đi bộ đồng hành, các bé còn được tham gia khu trò chơi mô phỏng các môn thể thao học đường như bóng đá, bóng rổ… để rèn kĩ năng khéo léo, phối hợp để vượt chướng ngại vật và giành chiến thắng

Sự xuất hiện của diễn viên Mạnh Trường cùng con gái đã gây không ít xôn xao và phấn khích cho đoàn người đi bộ. Với vai trò cổ vũ người tham dự chương trình, anh chia sẻ bản thân cũng khuyến khích con nên tham gia tập múa, năng vận động để được khỏe mạnh, năng động hơn
Sự xuất hiện của diễn viên Mạnh Trường cùng con gái đã gây không ít xôn xao và phấn khích cho đoàn người đi bộ. Với vai trò cổ vũ người tham dự chương trình, anh chia sẻ bản thân cũng khuyến khích con nên tham gia tập múa, năng vận động để được khỏe mạnh, năng động hơn
Tuy nhà ở khá xa khu vực Mỹ Đình nhưng người mẫu Thúy Hằng đã thức dậy từ 5h sáng để cùng con chuẩn bị tham gia ngày hội đi bộ. “Con hiếu động nên luôn chú ý bổ sung dinh dưỡng kết hợp chế độ tập luyện để con được khỏe, có thể tham gia nhiều hoạt động theo sở thích mà không bị mệt, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và năng động hơn”, chị cho biết.
Tuy nhà ở khá xa khu vực Mỹ Đình nhưng người mẫu Thúy Hằng đã thức dậy từ 5h sáng để cùng con chuẩn bị tham gia ngày hội đi bộ. “Con hiếu động nên luôn chú ý bổ sung dinh dưỡng kết hợp chế độ tập luyện để con được khỏe, có thể tham gia nhiều hoạt động theo sở thích mà không bị mệt, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và năng động hơn”, chị cho biết.

Ba bố con Trần Lực tại khu vực khẳng định thành tích đã tham gia quãng đường đi bộ gần 2km. Bước sang năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình, Trần Lực cho biết bố con anh đã cùng nhau tập thể thao nhiều hơn như bóng đá, cầu lông, chạy bộ... Anh đánh giá những hoạt động ngoài trời như thế này giúp con khỏe, nhiều năng lượng và năng động hơn rất nhiều.
Ba bố con Trần Lực tại khu vực khẳng định thành tích đã tham gia quãng đường đi bộ gần 2km. Bước sang năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình, Trần Lực cho biết bố con anh đã cùng nhau tập thể thao nhiều hơn như bóng đá, cầu lông, chạy bộ... Anh đánh giá những hoạt động ngoài trời như thế này giúp con khỏe, nhiều năng lượng và năng động hơn rất nhiều.

“MILO – Ngày hội đi bộ” là một hoạt động thường niên nằm trong chuỗi chương trình Năng động Việt Nam, thuộc “Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trong giai đoạn 2011-2030”. Với sứ mệnh cao cả, chương trình nhằm mục đích khuyến khích lối sống năng động, thường xuyên luyện tập thể thao trong cộng đồng nói chung và đặc biệt là trẻ em trong độ tuổi 6 – 17 nói riêng.

Đối với nhiều nghệ sĩ Việt Nam, đây cũng là một chương trình được họ đánh giá cao từ góc độ phụ huynh. Nghệ sĩ Trần Lực cho rằng, anh cảm nhận được rõ sự hào hứng từ việc tham gia của các bé, điều ấy khiến bản thân cũng được truyền cảm hứng. “Đây không phải là hoạt động đi bộ bình thường, trên hết, đây là hoạt động nằm trong tầm vóc phát triển tầm vóc, thể lực cho người Việt Nam”.

Sau khi kết thúc chương trình ở Hà Nội, chương trình “MILO – Ngày hội đi bộ” sẽ tiếp tục tổ chức tại TP.HCM vào ngày 13/5 sắp tới nhằm tạo cơ hội cho nhiều người tham gia vào dự án, nhận biết lợi ích của hoạt động thể thao, thường xuyên tập luyện để khỏe mạnh, năng động hơn.