Gần 15.000 đơn vị máu tình nguyện cứu chữa cho bệnh nhân nghèo

(Dân trí) - “Hành trình đỏ” không chỉ là hoạt động hiến máu nhân đạo mà chương trình còn mang sứ mệnh của một hành trình lịch sử kết nối tinh thần đoàn kết dân tộc bằng nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người. Một nửa chặng đường đã qua, “Hành trình đỏ” 2016 đã tiếp nhận gần 15.000 đơn vị máu tình nguyện, nghĩa tình.

15-1469158860058

"Hành trình đỏ" 2016 đã tiếp nhận gần 15.000 đơn vị máu tình nguyện. Trong ảnh là PGS. TS Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội chữ Thập đỏ Việt Nam lần thứ 2 tham gia hiến máu

Được khởi động từ ngày 1/7, đến thời điểm hiện tại, “Hành trình đỏ” 2016 đã đi qua 16 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổ chức 23 ngày hội hiến máu lớn với nhiều ngày hội tiếp nhận hơn 1.000 đơn vị máu như: TP Hồ Chí Minh tiếp nhận được 1.121 đơn vị, Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp nhận 1.133 đơn vị, Khánh Hòa tiếp nhận 1.136 đơn vị, Đắk Lắk tiếp nhận 1.200 đơn vị, Hải Phòng tiếp nhận 1.528 đơn vị máu, Thái Nguyên 1.294 đơn vị máu, Phú Thọ tiếp nhận 1.210 đơn vị…Để có được những thành công đó phải nhắc tới sự vào cuộc tích cực của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu các tỉnh, thành phố và sự hưởng ứng của đông đảo người dân các tỉnh, thành phố.

Ông Chinoros, Phó TGĐ Công ty C.P Việt Nam tham gia hiến máu tại “Hành trình đỏ” 2016, đây là lần thứ 4 ông Chinoros tham gia hiến máu nhân đạo
Ông Chinoros, Phó TGĐ Công ty C.P Việt Nam tham gia hiến máu tại “Hành trình đỏ” 2016, đây là lần thứ 4 ông Chinoros tham gia hiến máu nhân đạo

GS.TS Nguyễn Anh Trí, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Trưởng BTC Hành trình Đỏ cho biết: “Đoàn Hành trình đỏ năm nay có nhiều thuận lợi trong công tác tổ chức, địa phương ủng hộ và hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho đoàn hành trình. Sau 19 tỉnh, thành phố Ban tổ chức đã tiếp nhận được gần 15.000 đơn vị máu, trong đó, nhiều tỉnh, thành phố đã tiếp nhận máu vượt mức chỉ tiêu đề ra. Những ngày tới, đoàn hành trình sẽ phải nỗ lực hơn nữa để tăng tốc trong chặng hành trình dọc ven biển miền Trung và các tỉnh Tây Bắc trước khi hội quân tại Thanh Hóa”.

Gần 15.000 đơn vị máu tình nguyện cứu chữa cho bệnh nhân nghèo - 3
Chiến sĩ Hành trình đỏ 2016 viếng tượng đài Mẹ Thứ, người phụ nữ Việt Nam trung dũng, kiên cường
Chiến sĩ "Hành trình đỏ" 2016 viếng tượng đài Mẹ Thứ, người phụ nữ Việt Nam trung dũng, kiên cường

“Công tác tiếp nhận máu tại các địa phương được chuẩn bị bài bản, chu đáo. Hành trình đỏ thực sự là một cuộc tập dượt về công tác tổ chức tiếp nhận máu tại các địa phương, các tỉnh, thành phố lớn”, GS. TS Nguyễn Anh Trí cũng nhấn mạnh.

Ngày 27/7 tới đây, đoàn Hành trình Đỏ sẽ di chuyển tới Thanh Hóa và tổ chức cuộc diễu hành, biểu dương lực lượng, cổ động về hiến máu tình nguyện từ Thanh Hóa về tới Hà Nội. Đây sẽ là điểm nhấn của “đoàn quân áo Đỏ” trước khi tiến về Thủ đô Hà Nội để tổ chức chuỗi hoạt động Giọt hồng tri ân và Hội quân Hành trình đỏ 2016.

Chiến sĩ Hành trình đỏ dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ, một hoạt động thể hiện lòng biết ơn thế hệ cha anh đã ngã xuống vì đất nước
Chiến sĩ "Hành trình đỏ" dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ, một hoạt động thể hiện lòng biết ơn thế hệ cha anh đã ngã xuống vì đất nước

Từ khi được thành lập, “Hành trình đỏ” không chỉ là hoạt động hiến máu nhân đạo mà chương trình còn mang sứ mệnh của một hành trình lịch sử kết nối tinh thần đoàn kết dân tộc bằng nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người. Ngoài mục đích chính là tuyên truyền về hiến máu tình nguyện, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về hiến máu tình nguyện; “Hành trình đỏ” 2016 còn chú trọng tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia) – Căn bệnh hiện đang được ví như 1 “quả bom nguyên tử” với gần 10 triệu người mang gen và mắc bệnh tại Việt Nam.

Trung Kiên