Được nghỉ học phòng dịch bệnh, sinh viên vẫn bám trụ thành phố để làm thêm

(Dân trí) - Đang trong thời gian nghỉ học để phòng dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV), nhiều sinh viên ngoại tỉnh vẫn ở lại TP Đà Nẵng để làm thêm, xoay xở trang trải cho cuộc sống.

Được nghỉ học phòng dịch bệnh, sinh viên vẫn bám trụ thành phố để làm thêm - 1

Nhiều sinh viên ngoại tỉnh vẫn ở lại thành phố, đi làm thêm trong thời gian nghỉ học phòng dịch bệnh

 Trao đổi với PV, nhiều sinh viên chia sẻ, mặc dù có lo ngại khi làm việc ở các hàng quán, hoặc công việc tiếp xúc nhiều người hàng ngày, song các bạn vẫn đi làm thêm, để tích luỹ kinh nghiệm thức tế, và một phần chi phí cho sinh hoạt, học hành khi đi học trở lại sau mùa dịch nCoV.

Nguyễn Thọ Nha (20 tuổi, SV trường CĐ Thương Mại Đà Nẵng, làm nhân viên phục vụ ở quán cà phê) cho biết, Nha đi làm thêm vì ngành học của bạn là ngành du lịch, cần có kinh nghiệm giao tiếp, tiếp xúc với khách hàng để có thể sau này làm nghề.

Bên cạnh đó, việc làm thêm giúp Nha kiếm thêm được một khoản thu nhập, trang trải cuộc sống khi đi học ở thành phố xa quê nhà. "Thời gian nghỉ khá dài nên đợt này em đi làm thêm cả ngày. Em tiếp xúc với khá nhiều người, không biết họ từ đâu đến, nhưng hiện tại vẫn chưa có trường hợp nào ở Đà Nẵng nhiễm nCoV, nên em cũng có phần bớt lo ngại" - Nha chia sẻ.

Được nghỉ học phòng dịch bệnh, sinh viên vẫn bám trụ thành phố để làm thêm - 2

Nhiều công việc làm thêm tiếp xúc với nhiều người "không biết từ đâu đến" cần các bạn sinh viên tăng cường các biện pháp phòng chống lây nhiễm nCoV

Cũng đi làm thêm trong thời gian nghỉ học phòng nCoV,  Nguyễn Văn Thái (21 tuổi, SV trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, làm thêm ở tiệm dịch vụ internet) tâm sự: “Hiện tại đang có thời gian rảnh nên em chọn đi làm thêm. Cẩn thận hơn khi cần tăng cường phòng tránh nCoV, nên em luôn đeo khẩu trang khi làm thêm nơi tiếp xúc với nhiều khách đến chơi game, dùng dịch vụ mạng hàng ngày".

Làm thêm ở một cửa hàng thời trang, Phạm Thị Xi (20 tuổi, SV trường CĐ Kinh tế kế hoạch Đà Nẵng) cho biết: Trước sự bùng phát của dịch viêm phổi cấp, khi làm việc trong môi trường thường xuyên tiếp xúc với khách hàng và có cả khách nước ngoài, bắt buộc Xi cùng các đồng nghiệp của mình phải tuân thủ các phương pháp để tự bảo vệ bản thân và tránh sự lây lan của dịch bằng cách đeo khẩu trang và dùng dung dịch rửa tay sát khuẩn thường xuyên.

“Hiểu được việc bảo vệ bản thân và phòng chống dịch bệnh, khi tiếp đón các vị khách tới mua hàng, từ quản lý tới nhân viên ở cửa hàng của em đã xin lỗi sự bất tiện khi đeo khẩu trang, và được mọi người thông cảm, đánh giá tốt. Riêng bản thân em phải đi làm thêm mới có thể phụ bố mẹ ở nhà đỡ lo học phí, chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở thành phố, em càng dặn mình chú ý bảo vệ sức khoẻ" - Xi nói. 

Văn Tuấn