Độc đáo ngôi nhà kính giữa rừng đại ngàn

(Dân trí) - Ngôi nhà được thiết kế từ năm 2013 bởi kiến trúc sư người Nga Aibek Almassov nhưng lại bị dang dở bởi khả năng hiện thực hoá. Tuy nhiên, một nhà đầu tư đã mạnh tay chi tiền để xây dựng ngôi nhà đặc biệt này.

Nhà đầu tư là một công ty sản xuất tấm nền năng lượng mặt trời. Ngôi nhà thân thiện với môi trường này không chỉ bao quanh bởi rừng đại ngàn mà bên trong ngôi nhà cũng trồng 1 cây xanh to lớn.


Ngôi nhà được thiết kế hoàn toàn bằng kính với kiến trúc hình trụ, cho góc nhìn 360 độ.

Ngôi nhà được thiết kế hoàn toàn bằng kính với kiến trúc hình trụ, cho góc nhìn 360 độ.


Ngôi nhà được lên ý tưởng từ năm 2013 nhưng các nhà đầu tư đã thoái lui.

Ngôi nhà được lên ý tưởng từ năm 2013 nhưng các nhà đầu tư đã thoái lui.


Một nhà sản xuất tấm nền năng lượng mặt trời đã quyết định đầu tư cho ngôi nhà này. Ngôi nhà có 4 tầng được kết nối bằng cầu thang xoắn chạy quanh thân cây.

Một nhà sản xuất tấm nền năng lượng mặt trời đã quyết định đầu tư cho ngôi nhà này. Ngôi nhà có 4 tầng được kết nối bằng cầu thang xoắn chạy quanh thân cây.


Con người được hoà mình hoàn toàn với thiên nhiên dù đang ở trong nhà bởi cây xanh tươi tốt.

Con người được hoà mình hoàn toàn với thiên nhiên dù đang ở trong nhà bởi cây xanh tươi tốt.


Một chỗ ngồi lý tưởng để thư giãn, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.

Một chỗ ngồi lý tưởng để thư giãn, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.


Kiến trúc sư muốn tạo ra một lối sống khác ở nơi thành thị.

Kiến trúc sư muốn tạo ra một lối sống khác ở nơi thành thị.


Nhìn từ bên ngoài của ngôi nhà độc đáo.

Nhìn từ bên ngoài của ngôi nhà độc đáo.


Từ tầng 3 của ngôi nhà thì chủ nhà có thể nhìn thấy được đường chim bay.

Từ tầng 3 của ngôi nhà thì chủ nhà có thể nhìn thấy được đường chim bay.


Toàn cảnh của một tầng trong ngôi nhà cây độc đáo.

Toàn cảnh của một tầng trong ngôi nhà cây độc đáo.


Toàn bộ phòng tắm bằng kính.

Toàn bộ phòng tắm bằng kính.

Khôi Linh