An Giang:

Độc đáo Chợ Ma chuyên mua bán cá đồng mùa lũ

(Dân trí) - Chẳng biết Chợ Ma có từ khi nào nhưng là nơi chuyên mua bán cá đồng lớn nhất nhì miền Tây. Nét độc đáo của chợ này là chợ “mộc” nên khi mùa lũ về và nhóm họp khi người ta còn ngủ và khi người dân thức, chợ “biến” mất.

Chợ Ma nằm trên tuyến đường Cây Châm (gần cầu Tha La, xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc) từ nhiều năm qua là nơi tập trung mua bán những loại cá đồng của dân sống nghề câu, lưới.
Chợ Ma nằm trên tuyến đường Cây Châm (gần cầu Tha La, xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc) từ nhiều năm qua là nơi tập trung mua bán những loại cá đồng của dân sống nghề câu, lưới.

Chợ Ma chỉ hình thành khi mùa lũ về và nhóm họp từ 3h sáng, kéo dài hơn 2h thì tan chợ. Cũng vì chợ họp khi người dân còn ngủ và tan chợ lúc rạng sáng nên người ta gọi chợ cá cầu Tha La là Chợ Ma.

Chợ Ma chỉ hình thành khi mùa lũ về và nhóm họp từ 3h sáng, kéo dài hơn 2h thì tan chợ. Cũng vì chợ họp khi người dân còn ngủ và tan chợ lúc rạng sáng nên người ta gọi chợ cá cầu Tha La là Chợ Ma.

Người dân tất bật chuẩn bị để chờ các bạn hàng đến cân cá. Theo các người dân mang cá đến chợ bán thì họ đi đánh bắt ở những cánh đồng lân cận ở xã Vĩnh Tế, Vĩnh Ngươn...
Người dân tất bật chuẩn bị để chờ các bạn hàng đến cân cá. Theo các người dân mang cá đến chợ bán thì họ đi đánh bắt ở những cánh đồng lân cận ở xã Vĩnh Tế, Vĩnh Ngươn...
Nơi đây bày bán nhiều loại cá đồng, như cá chạch, cá lóc, cá rô, cá trê...
Nơi đây bày bán nhiều loại cá đồng, như cá chạch, cá lóc, cá rô, cá trê...

Buổi họp chợ mỗi lúc một đông hơn

Buổi họp chợ mỗi lúc một đông hơn


Chợ cá tận dụng ánh đèn điện và mỗi người có thêm một đèn sạc nhỏ mang trên đầu để trao đổi mua bán

Chợ cá tận dụng ánh đèn điện và mỗi người có thêm một đèn sạc nhỏ mang trên đầu để trao đổi mua bán

Người dân đến chợ chỉ có hai thành phần là người bán cá và những bạn hàng (cân cá rồi mang đến các chợ đầu mối bán lại)
Người dân đến chợ chỉ có hai thành phần là người bán cá và những bạn hàng (cân cá rồi mang đến các chợ đầu mối bán lại)
Ở Chợ Ma thói quen dùng loại cân này rất phổ biến
Ở Chợ Ma thói quen dùng loại cân này rất phổ biến

Trời gần sáng, cảnh mua bán diễn ra rôm rả hơn

Trời gần sáng, cảnh mua bán diễn ra rôm rả hơn

Một người dân đã bán cá xong, chuẩn bị về nhà, mặc dù chợ lúc này vẫn còn đông đúc
Một người dân đã bán cá xong, chuẩn bị về nhà, mặc dù chợ lúc này vẫn còn đông đúc
Dù là chợ tự phát nhưng vẫn có qui định về giữ gìn vệ sinh
Dù là chợ tự phát nhưng vẫn có qui định về giữ gìn vệ sinh

Độc đáo Chợ Ma bán cá đồng ở An Giang

Nguyễn Hành