Đi chơi chợ đêm Rằm Trung thu

(Dân trí) - Đêm Trung thu ở Hà Nội diễn ra trong thời tiết đẹp, mát mẻ. Ở trung tâm phố cổ, phố Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Khoai, Phùng Hưng có chợ đồ chơi và phố đi bộ thu hút rất đông người dân tới vui chơi.

Đi chơi chợ đêm Rằm Trung thu ở Hà Nội

Đi chơi chợ đêm Rằm Trung thu - 1

Phố Phùng Hưng với các vòm cầu có các bức họa cùng đèn lồng treo cao là nơi thu hút giới trẻ đổ về từ chập tối vui Rrung thu vào đêm Rằm tháng Tám.

Đi chơi chợ đêm Rằm Trung thu - 2

Ở phố Hàng Mã và phố Hàng Lược, nơi có chợ đồ chơi truyền thống, cũng đông kín người.

Đi chơi chợ đêm Rằm Trung thu - 3

Các loại phương tiện đều bị cấm, người bán hàng có thể tận dụng không gian bày hàng ra lòng đường.

Đi chơi chợ đêm Rằm Trung thu - 4

Từ 19h chợ đã bắt đầu đông, phần lớn là các bạn trẻ từ khắp nơi đổ về.

Đi chơi chợ đêm Rằm Trung thu - 5

Giới trẻ hào hứng chụp ảnh lưu niệm với các quầy hàng trong chợ trung thu phố cổ.

Đi chơi chợ đêm Rằm Trung thu - 6

Người dân tận dụng khung cảnh đông đúc với các món đồ chơi nhiều màu sắc để chụp ảnh lưu niệm tại chợ trung thu.

Đi chơi chợ đêm Rằm Trung thu - 7

Dòng người đổ về ngày càng đông, người đi chơi chợ nhích từng bước một.

Đi chơi chợ đêm Rằm Trung thu - 8
Đi chơi chợ đêm Rằm Trung thu - 9

Các bạn trẻ vui vẻ với những món đồ vui mắt.

Đi chơi chợ đêm Rằm Trung thu - 10

Đã thành truyền thống, đèn lồng, mặt nạ, đầu sư tử, đèn ông sao là những món đồ bán phổ biến.

Đi chơi chợ đêm Rằm Trung thu - 11
Đi chơi chợ đêm Rằm Trung thu - 12

Một quầy hàng bán mặt nạ giấy khá vắng khách.

Đi chơi chợ đêm Rằm Trung thu - 13
Đi chơi chợ đêm Rằm Trung thu - 14

Trẻ nhỏ thích thú với những món đồ chơi trung thu.

Đi chơi chợ đêm Rằm Trung thu - 15

Hữu Nghị