Hà Tĩnh:

Để giảm thiểu trẻ phải nhập viện do nắng nóng đột ngột

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của đợt nắng nóng, khí hậu thay đổi đột ngột, nên số trẻ em phải nhập Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tăng đột biến, đến 200%. Các triệu chứng mà các cháu mắc phải là sốt cao, tiêu chảy, khó thở, nôn, ho…

Trưa 14/4, đỉnh điểm của đợt nắng nóng xảy ra trên diện rộng tại miền Bắc, PV Dân trí đã có mặt tại Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hà Tĩnh. Dù hầu hết các phòng điều trị của khoa đã kín bệnh nhi, tuy nhiên liên tục khoa phải làm thủ tục đón các trường hợp khác đến nhập viện. Bác sỹ Lê Hữu Anh, trưởng khoa cho biết, do ảnh hưởng của đợt nắng nóng, khí hậu thay đổi đột ngột, nên số trẻ em nhập viện đã tăng đến 200%. Các triệu chứng mà các cháu mắc phải trong đợt nắng nóng này là sốt cao, tiêu chảy, khó thở, nôn, ho…

Video: Nắng nóng đột ngột trẻ em nhập viện tăng đột biến.

Tại khoa Truyền nhiễm, số bệnh nhân nhập viện do nắng nóng cũng tăng đột biến, đến hàng chục ca/ngày.

Tình trạng này đã khiến các khoa Nhi, Truyền nhiễm của BVĐK Hà Tĩnh đã phải kê thêm giường bệnh, tăng cường hơn nữa làm việc của các y bác sỹ mới có nơi, cũng như đủ nhân lực để điều trị cho bệnh nhân.

Dù số lượng bệnh nhân nhi tăng đột biến, tuy nhiên, điều đáng mừng là cho đến thời điểm này tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh nói riêng và các bệnh viện cấp tuyến của Hà Tĩnh chưa ghi nhận trường hợp nào diễn tiến xấu nhất do ảnh hưởng của đợt nắng nóng này.

Một trẻ nhỏ nhập Khoa Nhi, BVĐK Hà Tĩnh trưa 14/4 do bị suy nhược do đợt nắng nóng gây ra.
Một trẻ nhỏ nhập Khoa Nhi, BVĐK Hà Tĩnh trưa 14/4 do bị suy nhược do đợt nắng nóng gây ra.

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhỏ, bác sỹ Lê Hữu Anh đã đưa ra lời khuyến cáo tới các bậc phụ huynh cần chú ý cho con vào chỗ mát, đồ ăn, nước uống cần phải nấu chín, đun sôi, phải đảm bảo chế độ dinh dưỡng về mùa hè, tăng cường nước giải nhiệt cho các cháu do nắng nóng bị mất nhiều muối. Đặc biệt trong kỳ nghỉ hè của trẻ, phụ huynh cần chú ý không cho trẻ chơi ngoài đường để tránh cái nắng đầy nguy hại.

Bác sỹ Anh còn khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ ra vào phòng lạnh liên tục do có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn với ngoài trời sẽ gây sốc nhiệt, gây viêm long đường hô hấp dẫn đến viêm phổi nặng.

Đối với các cháu không may nhiễm bệnh nên đến cơ sở y tế gần nhất để khám, nếu có dấu hiệu nặng thì chuyển ngay đến các trung tâm y tế chuyên biệt.

Video: Khuyến cáo của Bác sỹ đối với các bậc phụ huynh nhằm tránh hậu quả nắng nóng cho trẻ.

Văn Dũng