Đấu giá cây lan quý ủng hộ 4.2 tỷ đồng giúp người dân miền Trung

Trường Thịnh

(Dân trí) - Với tinh thần tương thân tương ái cao đẹp, một nhóm những người yêu hoa lan tại tỉnh Hòa Bình đã tổ chức đấu giá từ thiện nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo đó, anh Đỗ Bảo Dũng trú tại Tổ 12, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình và nhóm Hội quán Trà đá Hòa Bình (gồm các anh Hồ Việt Cường, Nguyễn Tiến Đạt, Phạm Ngọc Cảnh, Nguyễn Tiến Huy, Lê Tuấn Vũ…) đã đấu giá thành công sản phẩm là 01 cây hoa lan 5 cánh trắng Bảo Duy.

Đây là giống lan được người chơi hoa đánh giá cao bởi nét đẹp độc đáo, thuần khiết, hội tụ đầy đủ những yếu tố của một bông lan quý. Buổi đấu giá bắt đầu lúc 08h00, kết thúc lúc 21h00 ngày 28/10/2020 thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia sôi nổi của đông đảo người yêu lan cả nước. Với mức giá 4 tỷ 239 triệu đồng, anh Trần Thế Hưng, trú tại đường Trần Ngọc Lên, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã sở hữu chậu lan quý này.

Đấu giá cây lan quý ủng hộ 4.2 tỷ đồng giúp người dân miền Trung - 1
Anh Đỗ Bảo Dũng và cây hoa lan 5 cánh trắng Bảo Duy trị giá 4 tỷ 239 triệu đồng.

Anh Đỗ Bảo Dũng cho biết: “Chung tay cùng cả nước, chúng tôi tổ chức chương trình đấu giá này nhằm huy động nguồn lực giúp đỡ người dân miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ. Toàn bộ số tiền 4 tỷ 239 triệu đồng thu về sẽ được chúng tôi trao tới tận tay người dân vùng lũ đảm bảo hiệu quả và thiết thực nhất”.

Đấu giá cây lan quý ủng hộ 4.2 tỷ đồng giúp người dân miền Trung - 2
Nhóm từ thiện những người yêu hoa lan trao quà cho đại diện chính quyền và người dân thôn Dương Sơn, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đấu giá cây lan quý ủng hộ 4.2 tỷ đồng giúp người dân miền Trung - 3
Người dân xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế nhận hàng cứu trợ từ Đoàn từ thiện

Được biết, đây không phải lần đầu tiên anh Dũng cùng những người yêu hoa lan đấu giá vật phẩm quý để thực hiện công tác thiện nguyện. Trước đó, ngay khi miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 7, anh cùng chị Vũ Hường, trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã đứng ra tổ chức đấu giá, vận động những người yêu hoa lan cả nước quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Với số tiền thu được gần 4.8 tỷ đồng, Nhóm những người yêu hoa lan do anh Dũng và chị Hường dẫn đầu đã trực tiếp đến trao quà và tiền mặt cho hơn 5.800 hộ dân ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng nặng bởi lũ lụt; hỗ trợ hơn 40 hộ gia đình tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam có người chết, mất tích và nhà bị hư hỏng hoàn toàn mỗi hộ từ 10-20 triệu đồng tiền mặt…

Đấu giá cây lan quý ủng hộ 4.2 tỷ đồng giúp người dân miền Trung - 4
Nhóm từ thiện những người yêu hoa lan trao tặng 10 triệu đồng tiền mặt cho gia đình ông Hoàng Đình Đốn, Tổ 8, phương Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tiên phong trong công tác vận động, quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hành động đẹp của chị Vũ Hường, anh Đỗ Bảo Dũng và Hội quán Trà đá Hòa Bình đã khơi dậy phong trào đấu giá từ thiện, quyên góp ủng hộ người dân miền Trung trong cộng đồng yêu hoa lan cả nước. Theo đó, nhiều hội nhóm yêu hoa lan tại các tỉnh, thành đã tổ chức quyên góp từ thiện, hỗ trợ kết nối với chính quyền và người dân vùng lũ để trực tiếp tới giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với bà con. Những nghĩa cử cao đẹp này đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy trách nhiệm xã hội và ý thức cộng đồng của những người yêu hoa lan cả nước.