Đáng sợ hình ảnh cơ thể bị tàn phá sau trào lưu làm đẹp tức thời

(Dân trí) - Trào lưu làm đẹp tức thời đáng sợ cách đây 20 năm đang khiến hàng ngàn phụ nữ Mexico trở thành nạn nhân, nhiều người trong số đó thậm chí chết trong đau đớn.

Đáng sợ hình ảnh cơ thể bị tàn phá sau trào lưu làm đẹp tức thời - 1
Zucey Gil với đôi chân lở loét

Chỉ một cơn gió thoảng qua chân cũng khiến Zucey Gil đau đớn. Người phụ nữ 50 tuổi đã công khai những vết lở loét trên chân mình để cảnh báo những người phụ nữ khác có ý định làm đẹp như cô.

Gil cho biết, ở tuổi 20, cô đã làm việc ở một salon làm đẹp, nơi cô được tiêm vào chân, mông trong các đợt khác nhau để làm đẹp.

“Chúng tôi được nói rằng chất lỏng giống như dầu mát xa em bé là chất liệu tuyệt vời để làm đẹp, mọi khách hàng đều muốn thử chúng vì sẽ tạo đường cong ngay tức khắc mà không đụng đến dao kéo. Thật dễ dàng, xinh đẹp với chi phí thật rẻ”, Zucey nhớ lại.

Nhưng sau vài lần tiêm chất này vào cơ thể, các khách hàng bắt đầu có những cơn đau và xuất hiện tấy rát vùng da được tiêm. Và rồi xuất hiện những ca tử vong không rõ nguyên nhân đầu tiên.

Các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cho biết, tình trạng của Zucey đang lan rộng khắp Mexico.

Trong một vài năm qua, hàng ngàn bệnh nhân đã phải nhập viện bởi tình trạng tấy đỏ, lở loét và hoại tử da vùng tiêm - được gọi là “bệnh đào thải”. Tất cả họ đều có một điểm chung là đã tiêm chất làm đầy với các tên gọi khoáng chất, silicon, polyme, dầu ăn vào cơ thể bởi các thẩm mỹ viên “dạo”.

“Bệnh này xuất hiện rất muộn. Người bệnh không thể nghĩ rằng những gì họ đã tiêm vào cơ thể cách đây cả thập kỷ là thủ phạm”, BS Gabriel Medrano nói.

Đáng sợ hình ảnh cơ thể bị tàn phá sau trào lưu làm đẹp tức thời - 2
Sẹo ở lưng Marisela Castillo
Đáng sợ hình ảnh cơ thể bị tàn phá sau trào lưu làm đẹp tức thời - 3
Marisela cầm mẫu silicon và dầu ăn mà các bác sĩ lấy ra sau khi ở trong cơ thể cô cách đây 20 năm

Theo BS Medrano, cách điều trị tối ưu nhất hiện nay là dùng thuốc kháng viêm. Ông có 10-15 bệnh nhân mỗi tháng và số lượng không hề giảm đi.

Các chuyên gia cho biết rất khó để nói chính xác có bao nhiêu người đang bị chứng viêm nhiễm do tiêm các chất làm đầy không rõ chất lượng vào cơ thể. BS phẫu thuật thẩm mỹ Raymundo Priego cho biết chỉ riêng bệnh viện Đa khoa Mexico đã có 4.785 bệnh nhân, hầu hết là phụ nữ, đã được chẩn đoán mắc chứng bệnh “đào thải”.

Như bệnh nhân Marisela Castillo (52 tuổi) đã trải qua 8 cuộc phẫu thuật để lấy toàn bộ dầu và silicon đã tiêm vào cơ thể cách đây 20 năm. Ngày đó, cho rằng mông mình quá phẳng nên cô đã nhờ một người làm đẹp dạo tiêm các chất làm đầy để nâng mông. Nhưng chỉ vài năm sau, vùng da đó trở nên đau nhức và tấy đỏ. Tình trạng đau nhanh chóng chuyển sang mức không thể chịu đựng được và Castillo đã không thể ngồi dậy trong nhiều tháng.

Qua các cuộc phẫu thuật, vùng mông của cô hiện đã mất gần hết. Cô giờ đang bị thêm chứng đau cơ, một dạng bệnh tự miễn do cơ thể phản ứng với các chất lạ.

Đáng sợ hình ảnh cơ thể bị tàn phá sau trào lưu làm đẹp tức thời - 4

Chân Palmira không thể cử động bởi dây thần kinh ở đây đã bị tổn thương nặng

Đáng sợ hình ảnh cơ thể bị tàn phá sau trào lưu làm đẹp tức thời - 5

María Teresa Terrones thức dậy với gương mặt sưng nề sau đợt tiêm dầu vitamin cách đây 40 năm

Một nạn nhân khác là Palmira Bothi (50 tuổi), một người chuyển giới đã tiêm các chất làm đầy từ khi 17 tuổi. Hiện cô phải ngồi xe lăn do các dây thần kinh ở chân không thể phục hồi, bàn chân cô cứng đơ 1 góc 90 độ với ống đồng. Cô cho biết cô may mắn sống sót nhờ sự nỗ lực của các bác sĩ trong khi rất nhiều bạn bè cô đã không thể qua khỏi.

Trên thực tế, không phải bác sĩ nào cũng nhận chữa những ca như của Bothi bởi họ cho đó là một bệnh tự miễn. Còn María Teresa Terrones (hiện 83 tuổi) thức dậy với gương mặt sưng nề sau 40 năm tiêm “dầu vitamin”. “Tôi trông như một con quái vật”, bà Maria nói về sự cố cách đó 1 năm. Hiện bà đang được điều trị tích cực nhưng vẫn chưa hết đau nhức.

Các chuyên gia đã xác định được các chất hủy hoại sức khỏe các nạn nhân. Đó là dầu ăn và dầu động cơ. Loại kinh khủng nhất là polymethacrylate polymer - 1 loại nhựa. Khi chất lỏng này được đưa vào cơ thể chúng sẽ cứng lại và nếu chui vào động mạch, chúng có thể gây tử vong ngay lập tức.

Chất độn polymer hiện đang làm mưa làm gió ở nhóm người chuyển giới, nơi mỗi lít tiêm chỉ có giá 9.000 pesos (9,5 triệu VNĐ).

Nhiều phụ nữ khác cũng không dám đi chữa bệnh vì xấu hổ. Cũng rất ít người kiện những kẻ lừa đảo ra tòa bởi họ không biết người tiêm cho mình ở đâu, thủ thuật được thực hiện tại nhà họ hay một nơi bất kỳ.

BS phẫu thuật thẩm mỹ Humberto Anduaga đề nghị các nạn nhân nên đến bệnh viện để lấy ra các chất đã tiêm vào ngay khi có các dấu hiệu khác thường để không gây suy thận, gan và phổi. Bởi “nếu không, đó là sẽ là một sự tra tấn cho đến chết”, BS Humberto nói.

Nhân Hà

Theo The Sun