Dân Hà thành vẫn vô tư tắm Hồ Tây "giải nhiệt" mặc mùi cá chết tanh nồng

(Dân trí) - Dù mùi cá chết vẫn phảng phất tanh nồng nhưng nhiều người dân Thủ đô vẫn kéo nhau ra Hồ Tây tắm giải nhiệt.

Người dân Hà Nội tắm Hồ Tây tắm giải nhiệt mặc mùi cá chết tanh nồng

Chiều 11/9, hai ngày sau khi Hồ Tây xảy ra hiện tượng cá chết đồng loạt, nhiều người dân Hà Nội vẫn vô tư xuống hồ tắm giải nhiệt.
Chiều 11/9, hai ngày sau khi Hồ Tây xảy ra hiện tượng cá chết đồng loạt, nhiều người dân Hà Nội vẫn vô tư xuống hồ tắm giải nhiệt.
Tại bãi tắm Quảng An, nhiều người lớn, trẻ em có mặt từ sớm. Dù lượng cá chết đã được xử lý nhưng theo ghi nhận, xung quanh khu vực này mùi hôi tanh vẫn bốc lên phảng phất.
Tại bãi tắm Quảng An, nhiều người lớn, trẻ em có mặt từ sớm. Dù lượng cá chết đã được xử lý nhưng theo ghi nhận, xung quanh khu vực này mùi hôi tanh vẫn bốc lên phảng phất.
Một người dân thường xuyên tắm tại đây cho biết, mặc dù biết thông tin cá chết ở hồ tuy nhiên cá theo hướng gió sẽ cuốn sang bên bờ phía bên kia (đoạn qua đường Trích Sài) nên bãi tắm này không bị ảnh hưởng nhiều.
Một người dân thường xuyên tắm tại đây cho biết, mặc dù biết thông tin cá chết ở hồ tuy nhiên cá theo hướng gió sẽ cuốn sang bên bờ phía bên kia (đoạn qua đường Trích Sài) nên bãi tắm này không bị ảnh hưởng nhiều.
Mặc dù đã có biển báo cấm bơi đặt trên bờ nhưng không vì thế mà lượng người đến đây giảm. Bãi tắm này thường đông đúc vào khoảng 6h-8h và 17h-19h.
Mặc dù đã có biển báo cấm bơi đặt trên bờ nhưng không vì thế mà lượng người đến đây giảm. Bãi tắm này thường đông đúc vào khoảng 6h-8h và 17h-19h.
Cũng vì lượng người tắm đông nên khu vực này được ví như bãi biển giữa lòng Hà Nội.
Cũng vì lượng người tắm đông nên khu vực này được ví như "bãi biển giữa lòng Hà Nội".
Các em nhỏ cũng được theo chân phụ huynh đến đây tắm mát.
Các em nhỏ cũng được theo chân phụ huynh đến đây tắm mát.
Người lớn, trẻ nhỏ ngâm mình dưới nước sau một ngày làm việc mệt mỏi
Người lớn, trẻ nhỏ ngâm mình dưới nước sau một ngày làm việc mệt mỏi
Một số khu vực gần bãi tắm, rác thải, xác cá bị cuốn trôi vào bờ bốc mùi hôi thối.
Một số khu vực gần bãi tắm, rác thải, xác cá bị cuốn trôi vào bờ bốc mùi hôi thối.
Trước đó từ chiều 8/7, cá chết trắng nổi kín mặt hồ Tây khu vực đường Vệ Hồ, Trích Sài. Theo cơ quan chức năng, khoảng 20,5 tấn cá chết đã được thu gom trong 3 ngày qua và đem đi tiêu hủy tại bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội).
Trước đó từ chiều 8/7, cá chết trắng nổi kín mặt hồ Tây khu vực đường Vệ Hồ, Trích Sài. Theo cơ quan chức năng, khoảng 20,5 tấn cá chết đã được thu gom trong 3 ngày qua và đem đi tiêu hủy tại bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội).
Hơn 90% cá chết là cá dầu, nguyên nhân được nhà chức trách địa phương xác định là do thời tiết thay đổi đột ngột từ nắng nóng kéo dài sang mưa giông, trong khi thời gian này vào mùa sinh nở nên cá không thích nghi kịp.
Hơn 90% cá chết là cá dầu, nguyên nhân được nhà chức trách địa phương xác định là do "thời tiết thay đổi đột ngột từ nắng nóng kéo dài sang mưa giông", trong khi thời gian này vào mùa sinh nở nên cá không thích nghi kịp.

Hà Trang

Ảnh, Video: Toàn Vũ