Đà Nẵng: Rất ít người từ trần chọn hình thức hỏa táng

(Dân trí) - Tại Đà Nẵng, mới chỉ có hơn 2.400 người từ trần chọn hình thức hỏa táng, chiếm 5% so với mục tiêu đề ra vào năm 2015.

Sáng 3/11, Sở Tài nguyên – Môi trường phối hợp UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tuyên truyền về hỏa táng cho các khu dân cư thực hiện mô hình “Khu dân cư thân thiện môi trường”.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Theo đề án “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường” với mục tiêu từ 2011- 2015, 50% người qua đời được mai táng bằng hình thức hỏa táng. Từ năm 2008, TP Đà Nẵng có chủ trương miễn giảm hỏa táng 100% cho một số đối tượng như hộ nghèo, người có công với cách mạng, người có hộ khẩu tại thành phố… Tuy nhiên đến nay mới chỉ có hơn 2.400 người từ trần chọn hình thức hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng An Phước Viên, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, chiếm 5% so với mục tiêu đề ra vào năm 2015.

Thời gian tới, thành phố sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép khuyến khích áp dụng hỏa táng để bảo vệ môi trường vào mô hình “Khu dân cư thân thiện môi trường”; ban hành chính sách hỗ trợ, quy định một số đối tượng khi từ trần buộc hỏa táng. Đồng thời, xây dựng Nhà lưu tro cốt phục vụ cho việc hỏa táng…

Phát biểu tại hội nghị, ông Thái Đình Hoàng, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết: Hỏa táng là hình thức văn minh mà nhiều nước trên thế giới hướng đến, nhằm tiết kiệm quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Đà Nẵng đang phấn đấu xây dựng thành phố môi trường nên việc xây dựng chiến lược lâu dài về hỏa táng là điều tất yếu và cần có quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy, chính quyền và các hội đoàn thể.

Khánh Hồng