Cuộc thi “Siêu cọ nhí” đã truyền cảm hứng như thế nào?

(Dân trí) - Đạt giải Nhất “Siêu Cọ Nhí – Xanh trong mắt bé là gì?” là niềm tự hào của bé Nguyễn Tăng Ngọc Trân - lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến thế hệ “mầm non” là sứ mệnh của LOTTE Mart.

Cuộc thi “Siêu cọ nhí” đã truyền cảm hứng như thế nào? - 1
Quán quân “Siêu Cọ Nhí” – Nguyễn Tăng Ngọc Trân và mẹ.

Từ lúc 3 tuổi rưỡi, Ngọc Trân đã thể hiện rõ nét năng khiếu mỹ thuật qua những nét vẽ ngô nghê miêu tả cảnh vật xung quanh bằng trí nhớ và sự tưởng tượng của bé. Hiện tại, bé Trân vừa hoàn thành lớp một với danh hiệu học sinh giỏi và đang học tại trường tiểu học tại quận 7. Ngoài giờ học chính thức, vẽ là một trong những sở thích của bé trong thời gian rảnh rỗi.

Được biết “Siêu Cọ Nhí – Xanh trong mắt bé là gì?” là nơi hội tụ đầy đủ yếu tố chơi và học, bé Trân đã có dịp tham gia và giao lưu với bạn bè cùng trang lứa, cùng sở thích. Với ý tưởng độc đáo về bức tranh bảo vệ môi trường, Trân đã vượt hơn 1.000 thí sinh để đạt giải Nhất cuộc thi và có một mùa hè đầy trải nghiệm mới mẻ tại Singapore.

Cuộc thi “Siêu cọ nhí” đã truyền cảm hứng như thế nào? - 2

Bức tranh đạt giải Nhất “Siêu Cọ Nhí”.

“Qua bức tranh này, con muốn nói với mọi người là Trái Đất của chúng ta bị thương do ô nhiễm môi trường và đang được các bác sỹ, cô y tá chăm sóc. Vì vậy, chúng ta cần phải yêu thương Trái Đất nhiều hơn!” – Quán quân cuộc thi nhắn nhủ.

Bên cạnh được mệnh danh là đất nước sạch nhất thế giới với môi trường thân thiện đi cùng nền kinh tế dẫn đầu Đông Nam Á, không khí trong lành hay “lá phổi xanh”,… cũng là những cụm từ được nhắc đến thường xuyên ở Singapore. Lần này, “Đảo quốc Sư tử” là phần thưởng cho Quán quân cũng là điểm đến phù hợp với cuộc thi “Siêu Cọ Nhí – Xanh trong mắt bé là gì?”.

Siêu cọ nhí, xanh trong mắt bé là gì?

Việt Nam đang trên đà phát triển từng ngày, ý thức bảo vệ môi trường cũng là một trong những vấn đề đáng được quan tâm. Chính vì thế, chuyến du lịch không chỉ là giải thưởng về tinh thần mà còn góp phần truyền cảm hứng bảo vệ môi trường đến bé Trân nhiều hơn qua thực tiễn về một “đất nước xanh”.

“Con cảm thấy rất vui khi được giải Nhất cuộc thi ‘Siêu Cọ Nhí – Xanh trong mắt bé là gì?’ vì bức tranh của con được mọi người thích và biết đến. Con cũng rất thích du lịch Singapore, ở đây có rất nhiều cây xanh, không có rác thải và không khí mát mẻ dễ chịu. Con cám ơn LOTTE Mart đã tạo điều kiện cho con được tham gia cuộc thi.” – bé Trân thích thú.

“Sau chuyến đi này, tôi càng cảm thấy tự hào hơn khi con mình kể về hành trình ở Singapore và chia sẻ với bạn bè cách bảo vệ môi trường giúp Việt Nam trở nên xanh và sạch hơn. Thông qua cuộc thi, hy vọng các bé có thể tác động một phần vào ý thức sống xanh của người lớn theo một cách tích cực.” – mẹ bé Trân chia sẻ.

Cuộc thi “Siêu cọ nhí” đã truyền cảm hứng như thế nào? - 3
Bức tranh vẽ lại chuyến đi Singapore của bé.
Cuộc thi “Siêu cọ nhí” đã truyền cảm hứng như thế nào? - 4
S.E.A Aquarium, Singapore.
Cuộc thi “Siêu cọ nhí” đã truyền cảm hứng như thế nào? - 5
Universal Studios, Singapore.
Cuộc thi “Siêu cọ nhí” đã truyền cảm hứng như thế nào? - 6
Gardens by the bay, Singapore.

Diễn ra thành công trong hai ngày 13 và 14/7/2019, tại 7 siêu thị LOTTE Mart: Cầu Giấy Hà Nội, Phan Thiết, Bình Dương, Vũng Tàu, Đồng Nai, Cần Thơ, Nam Sài Gòn; và thu hút hơn 1.000 bé thiếu nhi trong độ tuổi 5 – 11 tuổi trên trải dài khắp 63 tỉnh thành đến tham dự cuộc thi.

Nằm trong chuỗi dự án Eco Green “Tôi hành động, bạn cũng thế?”, cuộc thi “Siêu Cọ Nhí – Xanh trong mắt bé là gì?” với mong muốn ươm mầm chồi non và tạo ra sự đa dạng trên hành trình bảo vệ môi trường chống lại ô nhiễm trắng. Cuộc thi là nơi các bé có thể thư giãn và thỏa sức sáng tạo bằng cách kể câu chuyện của mình thông qua những bức tranh đầy màu sắc cũng như ý thức hơn về thói quen sử dụng - giảm thiểu rác thải. Đồng thời, thông qua những câu chuyện của các bé, hành trình của cuộc thi, mỗi người trong chúng ta sẽ ý thức hơn nữa về bảo vệ môi trường đúng nghĩa, từ đó có những hành xử đúng đắn hơn trong các thói quen tiêu dùng, và xử lý rác thải đúng cách ra môi trường.