Quảng Trị:

Cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa của những đứa trẻ khuyết tật!

(Dân trí) - Với những đứa trẻ khuyết tật, kém may mắn, thật hiếm có dịp các cháu được tham gia một hoạt động dã ngoại cùng nhau, được vui cười thỏa thích với các trò chơi. Lần đầu tiên, những người mẹ của trẻ khuyết tật được tham gia hoạt động ngoài trời đầy ý nghĩa với con của mình.

“Ba mẹ hạnh phúc, con hạnh phúc” (Happy parents, happy kids), là chủ đề của một chương trình được xây dựng nhằm kết nối các trẻ khuyết tật lại với nhau, xóa đi sự mặc cảm, tự ti với các trẻ, do Tổ chức y tế vì hoà bình (Medipeace) thực hiện. Đơn vị này đã có nhiều nỗ lực trong việc hỗ trợ phục hồi chức năng (PHCN) cho trẻ em khuyết tật tại tỉnh Quảng Trị từ nhiều năm qua.

Cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa của những đứa trẻ khuyết tật! - 1

Các trẻ khuyết tật được vui chơi cùng nhau.

Những đứa trẻ khuyết tật: bị bại não, khó khăn vận động, thiểu năng trí tuệ, bị câm, điếc… đến từ nhiều địa phương trên địa bàn được gặp gỡ tại khu sinh thái Trà Lộc, một điểm du lịch thú vị của tỉnh Quảng Trị. Hoạt động này có sự tham gia của các cán bộ Phòng phục hồi chức năng tuyến xã, đang được hỗ trợ điều trị PHCN cho trẻ và những người mẹ của trẻ khuyết tật. 

Cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa của những đứa trẻ khuyết tật! - 2

Tham gia hoạt động ý nghĩa này, các cháu được gặp gỡ, chơi trò chơi; những người mẹ cũng có điều kiện trao đổi, chia sẻ với nhau về cách dạy con, cách điều trị PHCN cho con; các cô giáo phục hồi chức năng cũng chia sẻ với nhau kinh nghiệm điều trị PHCN cho trẻ khuyết tật.

Những trò chơi được xây dựng cũng hướng đến việc phát triển năng lực chân, tay, trí tuệ cho trẻ.

Cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa của những đứa trẻ khuyết tật! - 3

Các em bị khuyết tật vận động vẫn cố gắng ném bóng vào rổ.

Việc ném bóng vào rổ tưởng chừng khá đơn giản với các trẻ bình thường, nhưng lại vô cùng khó khăn với những trẻ khuyết tật, khi chân tay các cháu bị co quắp, chưa thể cầm nắm chắc chắn. Nhưng, điều đáng ngạc nhiên là các cháu đã tỏ ra linh hoạt và tham gia trò chơi trong sự phấn khởi, dưới sự hướng dẫn của cán bộ điều trị phục hồi chức năng.

Cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa của những đứa trẻ khuyết tật! - 4

Người mẹ nắn nót con tập vẽ.

Các trẻ khuyết tật cũng được thi vẽ tranh theo chủ đề “ba mẹ hạnh phúc, con hạnh phúc”. Mặc dù gặp khó khăn về trí tuệ, trong việc điều khiển đôi tay nhưng các cháu đã hoàn thành bức tranh vẽ khá ấn tượng. Những hình ảnh miêu tả về mái nhà chung Phòng điều trị phục hồi chức năng cho các em, về tình thương của ba mẹ dành cho con… mang đến nhiều cảm xúc.

Cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa của những đứa trẻ khuyết tật! - 5

Bức tranh được vẽ nên vẽ bằng tình thương của người mẹ và con.

Cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa của những đứa trẻ khuyết tật! - 6

Những bức tranh vẽ đầy cảm xúc của trẻ khuyết tật.

Cháu Nguyễn Khánh Hưng (bị yếu nửa người bên trái) hiện đang điều trị phục hồi chức năng tại xã Hải Trường, huyện Hải Lăng bày tỏ sự vui mừng khi tham gia hoạt động. Hưng nói rằng, đây là lần đầu tiên cháu được tham gia các hoạt động ý nghĩa này. Cháu rất vui khi được cùng các bạn chơi các trò chơi và được nhận quà.

Cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa của những đứa trẻ khuyết tật! - 7

Các trẻ khuyết tật được nhận những phần quà ý nghĩa.

“Ba mẹ hạnh phúc, con hạnh phúc” là chương trình chia sẻ những lo lắng, tìm hiểu những phương pháp nuôi dạy và PHCN cho trẻ khuyết tật, để mang lại những nụ cười cho trẻ và niềm hạnh phúc cho cha mẹ. Đồng thời, hoạt động cũng thắt chặt mối quan hệ giữa ba mẹ với con cái.

Đ. Đức